Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.393
17.977
113
Lâm Đồng
Ký hợp đồng tỷ đô với hãng cho thuê xe hàng đầu thế giới Hertz, Tesla đã cán mốc 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường.

Tesla-Hertz-Model3.jpg


Hãng cho thuê xe nổi tiếng Hertz Global Holdings vừa ký hợp đồng mua 100.000 chiếc Tesla Model 3 từ giờ đến cuối năm 2022. Đây là động thái đầu tiên trong chiến lược "điện hóa" đội xe cho thuê của hãng.

Động thái mạnh mẽ này của Hertz cùng hợp đồng trị giá 4,2 tỷ USD đã đưa cổ phiếu của Tesla lên hơn 1.045 USD/cổ phiếu vào giữa ngày, mức cao kỷ lục mới trong một ngày giao dịch sau khi cổ phiếu phá vỡ mốc 900 USD. Cổ phiếu Tesla đóng cửa tăng 12,66% ở mức khoảng 1.024 USD / cổ phiếu.

Điều này giúp cho hãng xe điện lần đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD vào hôm 25/10. Như vậy, Tesla đã chính thức tham gia vào đội ngũ các công ty có vốn hóa thị trường nghìn tỷ USD như Apple, Amazon, Microsoft và Google.

tesla 1t.jpg

CEO Tesla, Elon Musk, đã ăn mừng cột mốc quan trọng này trên Twitter

Với bản hợp đồng khổng lồ trên, Hertz sẽ là hãng có số lượng xe chạy điện cho thuê chiếm 20% tổng số xe của hãng (so với mức trung bình 3% của thế giới) vào cuối 2022. Hertz sẽ có “đội xe cho thuê EV lớn nhất ở Bắc Mỹ và là một trong những đội lớn nhất trên thế giới”. Còn với Tesla, hãng này cũng lập kỷ lục là lần đầu tiên trên thế giới giá trị cổ phiếu của hãng xe ô tô lớn nhất thế giới có tổng số vốn bằng 9 hãng xe kế tiếp cộng lại.

Những chiếc xe sẽ được giao trong vòng 14 tháng tới. Những chiếc Model 3 đầu tiên sẽ có sẵn để thuê từ đầu tháng 11, mở rộng đến nhiều địa điểm hơn cho đến cuối năm. Việc triển khai sẽ bắt đầu từ các vị trí sân bay và vùng lân cận ở Mỹ, sau đó là các thành phố được chọn ở Châu Âu.

Hertz muốn cung cấp dịch vụ cho thuê Tesla tại khoảng 65 thị trường vào cuối năm 2022 và hơn 100 thị trường vào cuối năm 2023. Trải nghiệm cho thuê sẽ bao gồm hướng dẫn kỹ thuật số cho khách hàng sử dụng xe điện và "quy trình đặt xe thuê xe điện nhanh chóng" trong Ứng dụng di động Hertz. Khách hàng sẽ có quyền truy cập vào mạng lưới sạc siêu tốc Tesla Supercharger và Hertz cũng đang xây dựng hàng nghìn cổng của riêng mình.

Tesla-hero-Supercharger-charging.jpg


Đáng nói là, thỏa thuận được đưa ra hơn một năm sau khi Hertz nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19, khi nhu cầu đi lại và phương tiện cho thuê giảm dần. Hertz là công ty cho thuê xe nổi tiếng có tuổi đời hơn 100 năm.

Các nhà đầu tư từ Knighthead Capital Management và Certares Management đã bơm thêm 5,9 tỷ USD vốn vào Hertz và tiếp quản công ty. Hertz dự định sẽ điện khí hóa gần như toàn bộ đội 500.000 xe ô tô và xe tải, và hợp đồng với Tesla là bước triển khai đầu tiên.

Ký hợp đồng 100.000 xe với Hertz, Tesla đạt 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường

hertz-tesla.jpg
Tesla-Hertz-Hero-2.jpg


Các bác nghĩ sao về bản hợp đồng trên của Tesla và Hertz?
 
  • Like
Reactions: hoang244
Hạng D
1/7/10
1.981
1.195
133
giaotoviet.com
Hợp đồng mua xe lô này chắc khủng nhất trước giờ nhỉ, giống như bao thầu nhà máy của Tesla trong 1 năm
 
Hạng F
16/7/15
6.295
25.148
113
2 ông Nhật chơi trội nhỉ!? người ta toàn tô biểu đồ xanh lá, 2 ổng tô đỏ... chứng tỏ máu me.... :D
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Ký hợp đồng tỷ đô với hãng cho thuê xe hàng đầu thế giới Hertz, Tesla đã cán mốc 1 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường.

View attachment 2591254

Hãng cho thuê xe nổi tiếng Hertz Global Holdings vừa ký hợp đồng mua 100.000 chiếc Tesla Model 3 từ giờ đến cuối năm 2022. Đây là động thái đầu tiên trong chiến lược "điện hóa" đội xe cho thuê của hãng.

Động thái mạnh mẽ này của Hertz cùng hợp đồng trị giá 4,2 tỷ USD đã đưa cổ phiếu của Tesla lên hơn 1.045 USD/cổ phiếu vào giữa ngày, mức cao kỷ lục mới trong một ngày giao dịch sau khi cổ phiếu phá vỡ mốc 900 USD. Cổ phiếu Tesla đóng cửa tăng 12,66% ở mức khoảng 1.024 USD / cổ phiếu.

Điều này giúp cho hãng xe điện lần đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD vào hôm 25/10. Như vậy, Tesla đã chính thức tham gia vào đội ngũ các công ty có vốn hóa thị trường nghìn tỷ USD như Apple, Amazon, Microsoft và Google.

View attachment 2591253
CEO Tesla, Elon Musk, đã ăn mừng cột mốc quan trọng này trên Twitter

Với bản hợp đồng khổng lồ trên, Hertz sẽ là hãng có số lượng xe chạy điện cho thuê chiếm 20% tổng số xe của hãng (so với mức trung bình 3% của thế giới) vào cuối 2022. Hertz sẽ có “đội xe cho thuê EV lớn nhất ở Bắc Mỹ và là một trong những đội lớn nhất trên thế giới”. Còn với Tesla, hãng này cũng lập kỷ lục là lần đầu tiên trên thế giới giá trị cổ phiếu của hãng xe ô tô lớn nhất thế giới có tổng số vốn bằng 9 hãng xe kế tiếp cộng lại.

Những chiếc xe sẽ được giao trong vòng 14 tháng tới. Những chiếc Model 3 đầu tiên sẽ có sẵn để thuê từ đầu tháng 11, mở rộng đến nhiều địa điểm hơn cho đến cuối năm. Việc triển khai sẽ bắt đầu từ các vị trí sân bay và vùng lân cận ở Mỹ, sau đó là các thành phố được chọn ở Châu Âu.

Hertz muốn cung cấp dịch vụ cho thuê Tesla tại khoảng 65 thị trường vào cuối năm 2022 và hơn 100 thị trường vào cuối năm 2023. Trải nghiệm cho thuê sẽ bao gồm hướng dẫn kỹ thuật số cho khách hàng sử dụng xe điện và "quy trình đặt xe thuê xe điện nhanh chóng" trong Ứng dụng di động Hertz. Khách hàng sẽ có quyền truy cập vào mạng lưới sạc siêu tốc Tesla Supercharger và Hertz cũng đang xây dựng hàng nghìn cổng của riêng mình.

View attachment 2591258

Đáng nói là, thỏa thuận được đưa ra hơn một năm sau khi Hertz nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19, khi nhu cầu đi lại và phương tiện cho thuê giảm dần. Hertz là công ty cho thuê xe nổi tiếng có tuổi đời hơn 100 năm.

Các nhà đầu tư từ Knighthead Capital Management và Certares Management đã bơm thêm 5,9 tỷ USD vốn vào Hertz và tiếp quản công ty. Hertz dự định sẽ điện khí hóa gần như toàn bộ đội 500.000 xe ô tô và xe tải, và hợp đồng với Tesla là bước triển khai đầu tiên.

View attachment 2591264
View attachment 2591260View attachment 2591261

Các bác nghĩ sao về bản hợp đồng trên của Tesla và Hertz?
Top Ten mà có 3 Chị Na, ngang hàng với Mẽo hè...đáng suy gậm...hè
 
  • Like
Reactions: Thanh Van