Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.383
17.968
113
Lâm Đồng
Theo nghiên cứu mới nhất, những người càng lái xe đắt tiền và sang trọng thì lái xe càng ẩu, hống hách và hiếm nhường đường cho người đi bộ.

Lái xe càng đắt tiền, chủ xe càng hống hách


Nghiên cứu của đại học Nevada (Mỹ), những người lái xe càng đắt tiền thì càng hiếm nhường đường cho người đi bộ. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên nhiều con đường với nhiều loại xe, xem ai sẽ là người chịu nhường đường cho người đi bộ. Kết quả cho thấy số xe nhường đường tỷ lệ nghịch với giá tiền của xe. Trung bình, xe càng đắt thêm 1.000 USD thì tỷ lệ "hống hách" này sẽ tăng lên 3%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng: Những người sở hữu xe đắt tiền thường có tư duy "thượng đẳng", cho rằng mình "siêu việt" hơn so với người khác. Vì vậy, họ sẽ khó đồng cảm với những người đi đường khác.

Lái xe càng đắt tiền, chủ xe càng hống hách


Trước đó, một nghiên cứu từ Phần Lan cũng kết luận tương tự. Những người đi xe sang hay siêu xe thường dễ nổi nóng, bướng bỉnh, bất hợp tác và thiếu đồng cảm với người khác. Những người này cũng hay vượt đèn đỏ, không nhường đường cho người khác, lái ẩu và lái nhanh hơn.

Ngược lại, những người càng muốn chứng tỏ bản thân, hống hách cũng thích đi xe sang hơn. Đặc biệt là những dòng xe Đức như Audi, BMW và Mercedes. Bởi "họ coi bản thân đứng trên cao và muốn thể hiện với người khác". Đây cũng là nguyên nhân mà họ hay "phá luật" như vượt đèn đỏ, chạy sai làn.

Đương nhiên, không phải ai cũng như vậy và có rất nhiều người tử tế ngoài kia thích lái những chiếc xe đắt tiền. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Tỷ lệ người ngồi sau xe sang và siêu sang hống hách và "thượng đẳng" vẫn cao hơn người tử tế và ôn nhu.

Lái xe càng đắt tiền, chủ xe càng hống hách


Các bác nghĩ gì về kết quả nghiên cứu này? Các bác có đồng ý không?
 
Chỉnh sửa cuối: