Tập Lái
2/10/14
14
1
3
34
Một tháng để xe hơi ngoài mưa nắng, xe xuống nước sơn tương đương một năm để trong nhà. Vì thế, tốt nhất là tìm nơi có mái che, dưới bóng cây râm mát, thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp để đỗ xe. Ngoài ra còn có một mẹo nhỏ nhằm chống sốc nhiệt khi đỗ xe là thay vì đóng kín cửa kính, nên để một khe hở nhỏ ở giữa để không khí bên trong và bên ngoài xe có thể lưu thông, tránh tình trạng chênh lệch nhiệt độ quá nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
21/10/14
80
68
18
Chắc bác rảnh rỗi quá mà không biết hỏi gì thì phải. E có sáng kiến này, bác xem có áp dụng được ko nhé, nếu xe bác có điều hòa thì bác mở điều hòa lên.
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Chắc bác rảnh rỗi quá mà không biết hỏi gì thì phải. E có sáng kiến này, bác xem có áp dụng được ko nhé, nếu xe bác có điều hòa thì bác mở điều hòa lên.
Chưa chắc đúng.Mùa hè nóng nực thì hạ hết cửa kính xe , chạy chừng 5-10 phút cho gió ùa vào đẩy hết hơi nóng trong xe đi rồi hãy quay kính lên rồi mở máy lạnh
Rồi dùng mấy loại tấm chắn nắng như vầy phủ lên kính lái trước, sau và bên hông để giảm bức xạ nhiệt vào trong cabin xe, nếu xe không có dán chống nóng
http://www.amazon.com/Vktech-Foldin...qid=1414950854&sr=8-33&keywords=car+sun+shade
http://www.amazon.com/Teal-Car-Shad...qid=1414950956&sr=8-88&keywords=car+sun+shade
Mấy cái này là vật dụng không thể thiếu vào mùa hè nóng nực