Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Sau khi cán mốc 10.000 xe Urus vào năm ngoái, hãng siêu xe Ý chỉ mất thêm 1 năm để đạt được cột mốc 15.000 xe - biến Urus trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Lamborghini.

Lamborghini Urus cán mốc 15.000 xe: Siêu SUV bán chạy hàng đầu thế giới


Kể từ khi được ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2017, Lamborghini Urus đã giúp doanh số của hãng tăng gấp đôi trong năm 2019 - năm đầu tiên chiếc siêu xe lên kệ tại đại lý. Kế tiếp vào năm 2020, Urus chiếm 59% tổng doanh số của Lamborghini. Cho đến 6 tháng đầu năm nay, Urus đã có màn thể hiện tốt nhất trong vòng 3 năm với 1.300 xe bán ra cho đến thời điểm hiện tại.

Lamborghini Urus cán mốc 15.000 xe: Siêu SUV bán chạy hàng đầu thế giới


Không chỉ gặt hái được những thành công về mặt doanh số, siêu SUV nhanh nhất thế giới một thời cũng đã đạt được những thành tựu nhất định về mặt hiệu suất. Gần đây nhất, Urus được công nhận là chiếc xe chạy nhanh nhất trên mặt băng với vận tốc 298km/h ở hồ Baikal của Nga.

Lamborghini Urus cán mốc 15.000 xe: Siêu SUV bán chạy hàng đầu thế giới


Chiếc Lamborghini Urus thứ 15.000 sẽ được bàn giao cho một chủ nhân người Anh. Chiếc xe sẽ được hoàn thiện trong màu nhôm nhám Grigio Keres Matt với các chi tiết màu xanh neon Verde Scandal. Nội thất cũng sẽ được trang trí bằng hai tông màu Nero Ade / Verde Scandal đồng bộ ngoại thất.

Lamborghini Urus cán mốc 15.000 xe: Siêu SUV bán chạy hàng đầu thế giới


Dựa trên nền tảng tương tự như Porsche Cayenne, Lamborghini Urus sử dụng động cơ tăng áp kép V8 4.0 lít cho công suất 641 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Xe có khả năng đạt tốc độ từ 0-100 km/h trong 3,6 giây và tốc độ tối đa 305 km/h.

Giá bán cho phiên bản nâng cấp 2021 sẽ ở mức 218.000 USD (~ 5,05 tỷ đồng) - đắt hơn 18.000 USD so với bản cũ.

Tham khảo: Carscoop
 
  • Like
Reactions: siuse and hjno