Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Xe khách chở 40 cựu học sinh đi tham quan kỷ niệm 30 năm ra trường đã bị lật ở đường Hồ Chí Minh, 15 người tử vong, ngày 26/7.

Lật xe khách ở Quảng Bình, 15 người chết


9 người chết tại hiện trường, tính đến chiều tối 26/7 thêm 6 người chết ở bệnh viện.

Chủ tịch huyện Bố Trạch Trần Quang Vũ cho biết, những người bị thương được chăm sóc tại Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới. Đến 15h30, 13 người đã ra viện. Trong những người còn ở lại, 4 trường hợp sức khoẻ nguy kịch. Nhà chức trách đang nhờ bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ vì một số người có thể phải mổ ngay trong đêm.

Tài xế 27 tuổi bị thương, đang cấp cứu. Công an hiện chưa lấy được lời khai nhưng bệnh viện đã lấy máu xét nghiệm để kiểm tra nồng độ cồn. "Test nhanh ma túy cho kết quả âm tính", ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong tối 26/7.


Lật xe khách ở Quảng Bình, 15 người chết


Tai nạn xảy ra lúc 9h53' ngày 26/7. Ôtô biển Quảng Bình chở 40 du khách vào hang Tám Cô đã bị lật ở vệ đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây, cách Phong Nha khoảng 10 km, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch. Tại hiện trường, xe nằm gần vách núi, ở vị trí thấp hơn mặt đường và cách mép đường chừng một mét.

Nhà chức trách ban đầu ghi nhận 7 người chết và hai người bị kẹt trong xe. Lực lượng cứu hộ cưa khung xe để cứu người bị kẹt, tuy nhiên cả hai đã tử vong. 27 người bị thương được đưa cấp cứu.

Chủ tịch Trần Quang Vũ cho biết, nhà chức trách nghi "tài xế bị mất lái khi lao xuống lúc vào cua khiến xe bị lật sang bên kia đường, rồi kẹt vào vách núi".
Ông Trần Văn Trung, Bí thư thị trấn Phong Nha, cho hay xe chở đoàn cựu học sinh 12 trường THPT Đồng Hới đi họp lớp, tham quan ở khu vực này.

Đầu giờ chiều, thân nhân của 4 người đã đến nhận thi thể. Những nạn nhân còn lại được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Cơ quan chức năng đang cẩu xe ra khỏi hiện trường.

Lật xe khách ở Quảng Bình, 15 người chết


Đường Hồ Chí Minh nhánh tây một bên sát núi đá vôi, có nhiều khúc cua. Bên còn lại, tại một số nơi có dòng suối chảy chảy qua, đôi chỗ có khu du lịch, homestay, nhà hàng. Mật độ giao thông ở đây không quá đông, chủ yếu là xe máy của người địa phương và ôtô chở khách du lịch. Tuyến đường này dẫn đến các điểm du lịch nổi tiếng như động Thiên Đường, công viên Ozo, suối nước Moọc, hang Tối, Phong Nha - Kẻ Bàng...

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hoà Bình yêu cầu tỉnh Quảng Bình huy động tối đa lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ, cứu nạn. Công an nhanh chóng điều tra nguyên nhân, trong đó "lưu ý kiểm tra nồng độ cồn và chất ma tuý" với lái xe.

Đoàn công tác của Bộ Công an do Cục trưởng Cảnh sát giao thông làm trưởng đoàn đã trực tiếp tới hiện trường.

Theo Vnexpress
 
  • Like
Reactions: grandiss
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Mình thắc mắc từ bữa nghe hung tin là tại sao xe chỉ lật ngang (xe vẫn nằm ngay vệ đường chứ không rơi vực như một số thông tin) mà nhiều người ra đi như vậy? Nếu giả sử xe chạy tốc độ cao trước khi gặp nạn thì dấu vết hiện trường cũng để lại những vết cày bừa...
Xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đã có không ít vụ họp mặt nhau để rồi rủ nhau sang bên kia thế giới rồi, trong c/s cần có những kỷ niệm nhưng dường như đó là điềm báo một định mệnh :(
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Theo suy đoán, nguyên nhân gây chết người nhiều là do. Tài xế biết xe bị mất phanh nên xác định tông vào vách đá, tuy nhiên xe lọt xuống ta luy, làm vỡ kính và rơi hành khách trong xe ra, xe trượt dài về phía trước tầm 50m, dẫn đến xe đè nát những người bị rơi ra.

Nghi ngờ tài xế chỉ có bằng B2, chưa đủ điều kiện lái xe 45 chỗ, xe của chính tài xế và được Bố "chạy" vào hãng dịch vụ...
 
Hạng B1
8/3/12
89
26
18
khả năng xe mất phanh lái xe không thể xử lý kịp do đang đỗ dóc và cua tay áo, xe chao đảo và bị rơi xuống hố và trượt dài, đa phần lái xe khách du lịch đều lái xe mới nên tự tin vào hệ thống phanh, nên khi xảy ra sự cố phanh ( rà phanh liên tục khi đỗ đèo làm vỡ cup ben, cháy má phanh) đều không thể dùng 'kỹ năng' ly hợp kép để hãm xe lại, vì vậy hầu như xe đều lật hoặc rơi xuống vực
 
Hạng B1
8/3/12
89
26
18