Hạng D
2/12/03
1.545
3.920
113
Vietnam
Lexus phát hành video giải thích “Ván bay”
Lexus phát hành 2 video giải thích về dự án “ván bay” đã được ra mắt cách đây vài tháng.
[pagebreak][/pagebreak]

Sự thực là “ván bay”( hoverboard) của Lexus không thể bay ở bất cứ nơi đâu như trong phim “Trở về tương lai II”. Ván bay của Lexus chỉ có thể lướt trên rãnh từ trường được lắp đặt dưới đất hoặc dưới nước.
Theo giải thích của video mới phát hành, ván bay của Lexus ứng dụng công nghệ nam châm siêu dẫn ở nhiệt độ “siêu cao” được khám phá cách đây 25 năm hiện đang ứng dụng cho tàu siêu tốc chạy trên đệm từ.

Cách đây hàng trăm năm các nhà khoa học đã khám phá ra mọi vật liệu vật liệu dẫn điện khi được làm lạnh đến nhiệt độ âm tuyệt đối tức 0 độ K hay âm 273 độ C sẽ trở nên siêu dẫn, điện trở sẽ bằng 0. Điều đó có nghĩa dòng điện lưu chuyển trong chất siêu dẫn trở nên vĩnh cửu, nam châm được tạo ra bởi dòng điện siêu dẫn cũng trở nên vĩnh cửu và có sức mạnh có thể gấp 1000 lần từ trường trái đất. Tuy nhiên ngày ấy công nghệ siêu dẫn không có nhiều ứng dụng trong thực tiễn vì chi phí để tạo ra nhiệt độ âm 273 độ C rất cao.

Cách đây 25 năm các nhà khoa học đã tìm ra được những hợp chất có thể trở nên siêu dẫn ở nhiệt độ âm 133 độ C, được cho là “siêu dẫn ở nhiệt độ siêu cao”. Nhiệt độ này có thể tạo ra dễ dàng bằng nitro lỏng. Hợp chất siêu dẫn của ván bay Lexus là yttrium barium copper oxide.

Sau khi tạo được nhiệt độ siêu dẫn bằng cách bơm nitro lỏng, ván bay Lexus có thể bay lơ lửng trên đường rãnh được từ hóa bằng nam châm điện.

Người trượt ván bay sẽ tận hưởng cảm giác kỳ lạ trên chiếc hoverboard vì không có lực ma sát với mặt đường và bất kỳ âm thanh nào được tạo ra.

Các bác sẽ hiểu rõ hơn khi xem 2 video đính kèm.
 
Tập Lái
2/9/15
1
0
1
34
hi , nói thật chứ không có j thắng nổi trọng lực của trái đất ngoài lực đẩy của phản lực tên lửa và từ tính của trái đất !!