Hạng B2
21/9/15
112
403
63
Tp Hồ Chí Minh

TTCP tái kết luận: '5 khu phố 3 phường' không nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm​

Thanh tra Chính phủ tiếp tục khẳng định vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại ở 5 khu phố thuộc 3 phường đều nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm.

Liệu công cuộc kiện cáo tại KĐTM Thủ Thiêm đã đến hồi chấm dứt!?


Chiều 22.7, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã ký ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra liên quan khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường của KĐTM Thủ Thiêm.

Văn bản này cho biết, từ năm 2019 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và UBND TP.HCM kiểm tra các nội dung khiếu nại của một số hộ dân 5 khu phố liên quan đến quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Đến nay, kết quả kiểm tra xác định trong quá trình kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ đã được UBND TP.HCM cung cấp một số bản đồ về quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm do nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh lưu giữ, kèm theo đó là văn bản trình để Thủ tướng ban hành Quyết định số 367/TTg ngày 4.6.1996, mà thời kỳ ông Thanh đang giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Theo Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra, đối chiếu bản đồ do ông Võ Viết Thanh lưu giữ với 2 bản đồ mà các cơ quan của UBND TP.HCM cung cấp, cho thấy trùng khớp với nhau về ranh quy hoạch. Do đó, Thanh tra Chính phủ nhận định có cơ sở để khẳng định các bản đồ do ông Võ Viết Thanh cung cấp và 2 bản đồ do các cơ quan thuộc UBND TP.HCM cung cấp là các bản đồ xác định về ranh quy hoạch được UBND TP.HCM trình Thủ tướng ban hành Quyết định 367 ngày 4.6.1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm.

Đối với việc xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường, Thanh tra Chính phủ cho biết ngày 6.1.1997, Chính phủ có Nghị định số 03-CP về thành lập Q.Thủ Đức, Q.2, Q.7, Q.9, Q.12 và thành lập các phường thuộc quận mới ngày 18.3.1997. UBND TP.HCM khi đó đã có Quyết định số 1198/QĐ-UB về thành lập Q.2 (cụ thể hóa Nghị định 03).

Theo đó, Q.2 có tổng diện tích tự nhiên là 5.020 ha (bao gồm đất và mặt nước sông Sài Gòn) với 86.027 nhân khẩu, gồm 11 phường. Ranh giới Q.2 và các phường được xác định cụ thể trên bản đồ hành chính và được cắm mốc tại thực địa.

“Căn cứ vào Bản đồ hành chính Q.2 để xác định số thửa, vị trí, ranh giới nhà, đất của từng hộ dân, trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm cho thấy, vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm”, Thanh tra Chính phủ khẳng định.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, kết quả trên đã từng được công bố nhưng người dân không đồng ý và tiếp tục khiếu nại. Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại và căn cứ trên hồ sơ tài liệu người dân cung cấp, đã tiếp tục kiểm tra, rà soát lại.

Cụ thể, người dân đã cung cấp một số tài liệu có liên quan đến quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm để khiếu nại, gồm Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT ngày 15.1.1998 của UBND TP.HCM về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Q.2; Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16.9.1998 của Kiến trúc sư Trưởng TP.HCM về phê duyệt quy hoạch 1/2000 KĐTM Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, đây là những tài liệu không có cơ sở để giải quyết, cũng như không làm thay đổi thực tế ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.
Liệu công cuộc kiện cáo tại KĐTM Thủ Thiêm đã đến hồi chấm dứt!?


Rà soát các tổ chức, cá nhân vi phạm chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ: Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Tài chính, và Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn UBND TP.HCM xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo UBND TP.HCM tuyên truyền vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại cũng như kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm.

Trong đó có việc phê duyệt sơ đồ điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Q.2 trái quy định; việc sai sót về vị trí giới hạn của Kiến trúc sư trưởng TP.HCM trong phê duyệt quy hoạch chi tiết KĐTM Thủ Thiêm tỉ lệ 1.2000; kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất đai tại KĐTM Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Thanh Niên
 
Hạng B2
18/8/20
143
600
93
31
vụ Thủ Thiêm thì 2018 2019 thành phố cũng đã nhận sai về những chuyện trước đó rồi,
nhưng khi xác định lại ranh để giải tỏa đền bù thì lại tranh cãi, biết là lợi ích giải tỏa giữa trong và ngoài ranh là rất khác nhau, nhưng mấy chục hộ 5 phố 3 phường này cũng vừa phải thôi, từ 2019 đến giờ trung ương đã tái khẳng định lần thứ 3 rồi, là trong ranh rồi, thì tranh thủ đòi hỏi lợi ích TỐI ĐA Ở TRONG RANH đi, chứ đam mê ngoài ranh đến bao giờ, vuốt mặt thì phải nể mũi, chứ không lại cầm chân nhau ở lại thôi, lại 5 10 năm nữa thì cũng già chết cả thôi, như mấy cái nhà chắn ngang đường lộ vậy, biết là anh có quyền đòi thêm lợi ích, nhưng nhường nhau 1 tí, cho con đường nó liền mạch, đô thị nó đẹp lên
 
  • Like
Reactions: minhquang07
Hạng B2
18/8/20
143
600
93
31
còn chuyện lúc nào chấm dứt, e phải đến 2024, gì chứ hội khiếu kiện này nhiều cô chú trí thức am hiểu đất đai với luật lắm, mà thường người càng giỏi khi đã cố chấp rồi thì khó thay đổi lắm, giờ có kết quả khẳng định, đang cái dịch thì phải 2022 mới bắt đầu nhận khiếu nại lại, rồi tiếp dân, nghiên cứu hồ sơ các kiểu, thì 2024 là vừa...
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng B2
18/8/20
143
600
93
31
mà vậy thì Thủ Thiêm có khả năng sẽ lỡ chu kỳ tăng giá bds, đợi đến chu kỳ sau thì phải chục năm nữa.
 
Hạng B2
21/9/15
112
403
63
Tp Hồ Chí Minh
còn chuyện lúc nào chấm dứt, e phải đến 2024, gì chứ hội khiếu kiện này nhiều cô chú trí thức am hiểu đất đai với luật lắm, mà thường người càng giỏi khi đã cố chấp rồi thì khó thay đổi lắm, giờ có kết quả khẳng định, đang cái dịch thì phải 2022 mới bắt đầu nhận khiếu nại lại, rồi tiếp dân, nghiên cứu hồ sơ các kiểu, thì 2024 là vừa...
TTCP cũng đã có chỉ đạo luôn rồi đó bác:
"Đồng thời, chỉ đạo UBND TP.HCM tuyên truyền vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại cũng như kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm."

Mong vụ kiện cáo này sớm chấm dứt, dẫu biết sẽ có nhiều "hoàn cảnh", nhưng cứ kéo dài kiện cáo như thế này thì biết đến khi nào thì KĐTM Thủ Thiêm mới cất cánh :(
 
Hạng B2
18/8/20
143
600
93
31
TTCP cũng đã có chỉ đạo luôn rồi đó bác:
"Đồng thời, chỉ đạo UBND TP.HCM tuyên truyền vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại cũng như kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm."

Mong vụ kiện cáo này sớm chấm dứt, dẫu biết sẽ có nhiều "hoàn cảnh", nhưng cứ kéo dài kiện cáo như thế này thì biết đến khi nào thì KĐTM Thủ Thiêm mới cất cánh :(
2019 2020 cũng chỉ đạo chán chê rồi, không được gì đâu, dân thủ thiêm họ còn quyền để kiện tiếp, thì họ cứ tiếp tục thôi, vì ở chuyện này thành phố sai hoàn toàn.
Vấn đề ở Thủ Thiêm là giờ hết quỹ đất rồi, từ định hướng trung tâm tài chính đông nam á, giờ thành trung tâm chung cư căn hộ tốn tiền dna, lỡ đưa hết đất cho doanh nghiệp rồi, giờ mà tái định cư tại chỗ là sạch sẽ quỹ đất, không vớt vát lại tòa văn phòng nào được.
còn như thằng Empire thì căn bản cũng chỉ là công trình nhà ở ké thêm tí văn phòng thôi, không phải kiểu trung tâm tài chính như sing hay hongkong, quá muộn rồi.
 
  • Like
Reactions: peteredat
Hạng B2
28/3/21
209
778
93
peachtreaty.com
May nhờ bàn tay sắt của chính quyền nên mới giải tỏa trắng được Thủ thiêm. Hai ba mươi năm sau định hình khu mới nhìn lại mới thấy tầm nhìn và nỗ lực của các chính quyền trước, chứ để lôm côm như cũ khác gì khu ổ chuột.

Như Trung Quốc thì chắc nó cho lũ cù nhây này đi tù hết.
 
  • Like
Reactions: April.Ng
Hạng C
7/10/19
543
912
93
38
May nhờ bàn tay sắt của chính quyền nên mới giải tỏa trắng được Thủ thiêm. Hai ba mươi năm sau định hình khu mới nhìn lại mới thấy tầm nhìn và nỗ lực của các chính quyền trước, chứ để lôm côm như cũ khác gì khu ổ chuột.

Như Trung Quốc thì chắc nó cho lũ cù nhây này đi tù hết.
TQ đất là đất thuê, nhà nước thu lại lúc nào chẳng được bác.
Quan tham dân gian thôi, nếu quan ko tham thì dân muốn gian cũng ko được
 
Hạng B2
18/8/20
143
600
93
31
May nhờ bàn tay sắt của chính quyền nên mới giải tỏa trắng được Thủ thiêm. Hai ba mươi năm sau định hình khu mới nhìn lại mới thấy tầm nhìn và nỗ lực của các chính quyền trước, chứ để lôm côm như cũ khác gì khu ổ chuột.

Như Trung Quốc thì chắc nó cho lũ cù nhây này đi tù hết.
nỗ lực cái gì mà từ định hướng trung tâm tài chính công nghệ của dna, giờ lại chia lô xây chung cư với biệt thự bạn ? đây là phá hoại.
 
  • Like
Reactions: peteredat
Hạng C
7/10/19
543
912
93
38
nỗ lực cái gì mà từ định hướng trung tâm tài chính công nghệ của dna, giờ lại chia lô xây chung cư với biệt thự bạn ? đây là phá hoại.
Giờ WFH hết rồi vô chung cư với biệt thự làm công nghệ cũng được mà bác.