Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp mới nhất đã lộ diện trước ngày ra mắt, nội ngoại thất xe đã được hãng xe Nhật Bản tinh chỉnh lại trông hiện đại hơn trước, khác hẳn so với diện mạo hiện tại được nhiều người cho rằng đã ‘’lỗi thời’’ [pagebreak][/pagebreak]
Trước khi được ra mắt chính thức, một số hình ảnh của Toyota Avanza phiên bản nâng cấp mới tại thị trường Indonesia đã lộ diện. Toyota Avanza 2019 được lấy cảm hứng thiết kế từ người anh em – Toyota Vellfire.​
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Nhìn từ phía trước, phần đầu xe có mặt ca-lăng xe nổi bật hơn trước với lưới tản nhiệt lớn tạo hình chữ X mạ chrome ở phía trên nối liền cụm đèn pha mới được thiết kế sắc sảo chia làm 2 phần trên và dưới trông rất điệu đà và thanh mảnh. Phần đầu Avanza 2019 được Toyota thiết kế rất trau chuốt, nó làm em liên tưởng đến thiết kế của Toyota Alphard facelift mới​
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Tương tự như phần đầu xe, ở phía sau cũng được Toyota thiết kế lại với cụm đèn hậu mới vẫn duy trì tổng thể như cũ với 1 thanh nẹp chrome​
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Về nội thất, bố cục chung của bảng táp-lô điều khiển gần như không thay đổi so với trước đây, nội thất cho vẻ cao cấp hơn trước với chi tiết ốp nhựa đen bóng ở màn hình trung tâm. Đặc biệt, Avanza 2019 đã có thêm hệ thống khởi động Start/Stop,...​

Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Hai núm xoay tròn cũ đã biến mất trên Avanza 2019, thay vào đó là các nút bấm chỉnh điều hoà mới​

Được biết, Toyota Avanza 2019 mới được bán tại Indonesia được trang bị 2 động cơ gồm: 1.3L cho công suất tối đa (95Hp / 120 Nm) và 1.5 lít (102Hp / 136 Nm); 2 phiên bản kết hợp với hộp số sàn 5 cấp (5MT) và tự động 4 cấp (4AT) và sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD). Tại Indonesia, Avanza được sản xuất bởi Daihatsu và được bán dưới tên gọi ‘’Daihatsu Xenia’’.​
Trong tương lai gần, khả năng cao Toyota Việt Nam (TVN) sẽ đưa Avanza 2019 về bán tại Việt Nam. Hiện tại Toyota Avanza, Wigo và Rush đều được Toyota Việt Nam nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Avanza đang được bán ra với 2 phiên bản với giá lần lượt: 537 và 593 triệu đồng.​
Toyota Avanza đang bán hiện tại vốn có nhược điểm rất lớn về thiết kế khiến nó dễ dàng mất điểm trong mắt khách hàng so với các đối thủ, nhưng phiên bản 2019 đã thay đổi hoàn toàn. Các bác nghĩ gì về Toyota Avanza 2019?
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Hàng ghế thứ 2 và táp-pi cửa tương tự phiên bản đang bán hiện tại​
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Daihatsu* Xenia 2019 - tên gọi khác của Toyota Avanza tại Indonesia​
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước Lộ diện Toyota Avanza 2019 phiên bản nâng cấp facelift mới; thiết kế đẹp hơn trước
*Daihatsu: Công ty con của Toyota từ 08/2016 chuyên sản xuất xe nhỏ Kei car có trụ sở tại Ikeda, Osaka (Nhật Bản)
Ảnh: paultan.org
 

Attachments

Hạng B2
1/12/14
163
174
43
Các mẫu xe của toy từ 2017 trở về đây thiết kế ngoại thất trẻ trung thể thao hơn hẳn, dần lột bỏ hình ảnh già nua, lầm lì
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Toy luôn luôn bá đạo. Phen này lại Top doanh số nữa
 
Hạng D
14/8/16
1.837
2.219
113
39
Á đù, indo logo daihatsu, về vn đóng logo toy bán lên 200 chai! Logo toy gắn trên xe là phải trả thêm 200 chai cho cái logo!
 
Hạng B2
23/5/18
454
204
43
41
Đồng Nai
Phần đầu xe nhìn hầm hố hơn, hông xe co vẻ cứng vững hơn, điều hoà tự động.... Trông khá hơn hơn rồi đấy.
 
Hạng D
31/3/11
1.385
1.890
113
39
ngon từ giá đến ngoại hình, toy phải thay đổi chứ, ngủ quên trên chiến thắng là chết với mấy ông Hàn xẻn à, đừng để giống mấy điện tử Sony, Sharp....
 
Hạng D
16/8/12
1.954
1.524
113
Bến tre
Ngoại hình như vậy vẫn chưa ăn nổi xpander MT đâu, cố gắng thiết kế "lên" nữa đi toy ơi, ý nhầm, daih ơi.