Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Theo chỉ đạo của thủ tướng đến hết năm 2018 phải thực hiện thu phí đường bộ tự động không dừng (ETC), tuy nhiên đến nay tổng cục đường bộ Việt Nam vẫn chưa thực hiện được. Sau ngày họp 5/1 bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã đưa ra chỉ đạo đến tháng cuối 6/2019 các trạm được chỉ đạo phải được đưa vào sử dụng hệ thống thu phí tự động.

Lỡ hẹn với năm 2018, 2019 sẽ có thu phí tự động hoàn toàn

Theo đó, các tuyến đường được áp dụng thu phí tự động là tất cả các trạm trên quốc lộ 1 và đường từ TP HCM qua Tây Nguyên. Như vậy, trong dự án BOO giai đoạn 1 có 44 trạm (bao gồm 18 trạm bổ sung từ tháng 8/2018) và đã lắp đặt được 29 trạm, vận hành được 27 trạm thu phí có làn thu tự động. Trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên còn có 10 trạm đưa vào dự án BOO giai đoạn 2.
Khi đó các xe bắt buộc phải dán thẻ thu phí tự động (Etag), Mỗi khi xe qua trạm, chủ xe sẽ nhận được tin nhắn trừ tiền phí, giảm thiểu ùn tắc giao thông qua trạm.

Lỡ hẹn với năm 2018, 2019 sẽ có thu phí tự động hoàn toàn

Bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng nói thêm "không có chuyện sang năm 2020 mới chuyển sang thu phí tự động không dừng".
Như vậy các bác tài có thể hi vọng trong thời gian tới trên các tuyến đường trên sẽ không còn tình trạng dừng lại đóng phí khi qua trạm. Khả thi không các bác? có bác nào dán Etag chưa?
 

Attachments

Hạng C
7/12/17
798
1.087
93
36
Đóng kiểu này thì mấy trạm BOT bẩn lại mọc lên như nấm sau mưa
 
Hạng B2
28/3/15
125
60
53
Vũng Tàu
"không có chuyện sang năm 2020 mới chuyển sang thu phí tự động không dừng" đó là ông ấy nói chứ có ai làm đâu, kk ông này to hơn Thủ tướng. Bực mình nhất là xe có thẻ etag mà chạy lên cao tốc LT-DG vô làn thu phí tự động không sử dụng được, nhân viên giải thích thẻ etag này ko có giá trị trên tuyến, phải mua và gắn thêm thiết bị của nhà khai thác. Bó tay.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
"không có chuyện sang năm 2020 mới chuyển sang thu phí tự động không dừng" đó là ông ấy nói chứ có ai làm đâu, kk ông này to hơn Thủ tướng. Bực mình nhất là xe có thẻ etag mà chạy lên cao tốc LT-DG vô làn thu phí tự động không sử dụng được, nhân viên giải thích thẻ etag này ko có giá trị trên tuyến, phải mua và gắn thêm thiết bị của nhà khai thác. Bó tay.
Trạm LT - DD họ dùng thiết bị khác nhé cụ (nói chung khác công nghệ của VETC), nên không sử dụng được là đúng rồi https://vov.vn/kinh-te/thu-phi-khong-dung-cao-toc-tp-hcmlong-thanhdau-giay-660288.vov
Nói chung, đối với xe cá nhân thì sử dụng phương án này khá hợp lý và tiện lợi, khi chạy xe qua trạm chỉ cần đi chậm tí là barie mở rồi vọt qua => rất hay và mình khoái (mình đăng ký và sử dụng ngay sau khi trạm AS - AL đi vào khai thác). Còn đối với xe công ty vận tải, taxi và đặc biệt là xe cho thuê tự lái thì hơi phức tạp, một phần do chi phí cao hơn họ mua vé tháng nên nhiều đối tượng phản đối...
Có nhiều ý kiến cho rằng có nhiều bất cập trong vấn đế áp đặt người dân sử dụng mà nên lấy ý kiến và để người dân tự nguyện tham gia, nhưng một khi bộ máy quản lý họ đã đưa ra đề xuất và được chính phủ/QH phê duyệt thì chúng ta phải tuân thủ.
 
Hạng B2
28/3/15
125
60
53
Vũng Tàu
Trạm LT - DD họ dùng thiết bị khác nhé cụ (nói chung khác công nghệ của VETC), nên không sử dụng được là đúng rồi https://vov.vn/kinh-te/thu-phi-khong-dung-cao-toc-tp-hcmlong-thanhdau-giay-660288.vov
Nói chung, đối với xe cá nhân thì sử dụng phương án này khá hợp lý và tiện lợi, khi chạy xe qua trạm chỉ cần đi chậm tí là barie mở rồi vọt qua => rất hay và mình khoái (mình đăng ký và sử dụng ngay sau khi trạm AS - AL đi vào khai thác). Còn đối với xe công ty vận tải, taxi và đặc biệt là xe cho thuê tự lái thì hơi phức tạp, một phần do chi phí cao hơn họ mua vé tháng nên nhiều đối tượng phản đối...
Có nhiều ý kiến cho rằng có nhiều bất cập trong vấn đế áp đặt người dân sử dụng mà nên lấy ý kiến và để người dân tự nguyện tham gia, nhưng một khi bộ máy quản lý họ đã đưa ra đề xuất và được chính phủ/QH phê duyệt thì chúng ta phải tuân thủ.
Bởi vậy, có thống nhất được loại hình thiết bị thu phí đâu, mỗi trạm một kiểu chắc dán kín kết hai cái đèn xe. Mình thấy nó tiện lợi nhanh chóng nên cũng đã thực hiện mà chỉ được dùng khi đi trên QL1A.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Bởi vậy, có thống nhất được loại hình thiết bị thu phí đâu, mỗi trạm một kiểu chắc dán kín kết hai cái đèn xe. Mình thấy nó tiện lợi nhanh chóng nên cũng đã thực hiện mà chỉ được dùng khi đi trên QL1A.
Hihi, như bác cũng biết: đơn vị nào được phép lắp đặt hệ thống thu phí tự động này cũng phải thuộc thứ dữ (có những vấn đề trên diễn đàn chúng ta không thể nói ra,...), nhưng theo mình được biết thì đơn vị VETC đã có mặt tại hơn 20 tạm thu phí trên toàn quốc, nên tương lai có lẽ chỉ có đơn vị này phát triển tiếp cho các trạm tiếp theo thôi, do cách đăng ký và sử dụng khá đơn giản: tạo tải khoản trên trang chủ VETC + dán thẻ lên xe => XONG.
 
Hạng D
16/11/10
1.416
2.728
113
Bình Thạnh, Tp HCM
Trạm LT - DD họ dùng thiết bị khác nhé cụ (nói chung khác công nghệ của VETC), nên không sử dụng được là đúng rồi https://vov.vn/kinh-te/thu-phi-khong-dung-cao-toc-tp-hcmlong-thanhdau-giay-660288.vov
Nói chung, đối với xe cá nhân thì sử dụng phương án này khá hợp lý và tiện lợi, khi chạy xe qua trạm chỉ cần đi chậm tí là barie mở rồi vọt qua => rất hay và mình khoái (mình đăng ký và sử dụng ngay sau khi trạm AS - AL đi vào khai thác). Còn đối với xe công ty vận tải, taxi và đặc biệt là xe cho thuê tự lái thì hơi phức tạp, một phần do chi phí cao hơn họ mua vé tháng nên nhiều đối tượng phản đối...
Có nhiều ý kiến cho rằng có nhiều bất cập trong vấn đế áp đặt người dân sử dụng mà nên lấy ý kiến và để người dân tự nguyện tham gia, nhưng một khi bộ máy quản lý họ đã đưa ra đề xuất và được chính phủ/QH phê duyệt thì chúng ta phải tuân thủ.
Etag vẫn mua vé quý vé tháng cho từng trạm được mà bác, chi phí vẫn như vé quý vé tháng bt.