Tập Lái
5/9/20
6
2
3
Các bác đổi gió sang ngắm dòng xe hơi thế hệ đầu tiên trên thế giới để nhìn lại những tiến bộ trong ngành ô tô nhé.
Chiếc xe được một kỹ sư người Đức chế tạo vào năm 1885, sơ khai là một chiếc xe 3 bánh với một động cơ đốt trong và bộ phận đánh lửa bằng điện chạy lần đầu trong Mannheim vào năm 1886. Chiếc xe có 0,8 mã lực (0,6 kW), chạy bằng xăng và đạt vận tốc nhanh nhất là 16 km/h. Ở những năm cuối thế kỷ 19, những phát minh như này em thấy ngưỡng mộ thật sự!

Lội ngược dòng lịch sử để "thăm nom" chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới


Chiếc xe có tên là Benz Patent Motorwagen, giá bán thời điểm ra mắt là khoảng 150 USD (~ hơn 4.000 USD hiện tại) và sau đó được nâng lên mức 1.000 USD (tương đương 26.337 USD hiện nay). Chiếc xe này ra đời đã thay thế toàn bộ xe ngựa ở Đức, Pháp thời bấy giờ.

Lội ngược dòng lịch sử để "thăm nom" chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới


Lội ngược dòng lịch sử để "thăm nom" chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới


Lội ngược dòng lịch sử để "thăm nom" chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới


Hiện nay Benz Patent Motorwagen nguyên bản được trưng bày tại bảo tàng Mercedes-Benz.

Lội ngược dòng lịch sử để "thăm nom" chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới


Càng nhìn càng đã mắt quá các bác ạ.

Em lấy nguồn ảnh và thông tin tại đây.
 
  • Like
Reactions: aneo and lvtphong