Tập Lái
16/9/20
0
0
0
105
Màn so găng giữa Trump và Biden tại Mỹ thực ra là chiến tranh vì biển Đông

Màn tranh chấp tài nguyên khoáng sản ở biển Đông giữa Trung Quốc vs Taiwan, Việt Nam, Philippine, Malaysia đang đến hồi gay cấn.
Có thể bạn chưa biết:
  • Phe ủng hộ Trump gồm Việt Nam, Taiwan, Israel.
  • Phe ủng hộ Biden là Trung Quốc.
* Ở đây ủng hộ là gồm tiền của, tài nguyên, phong thuỷ tâm linh, tất tần tật luôn.

Kết quả của cuộc bầu cử Mỹ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả vụ tranh chấp trên biển Đông.
  • Nếu Trump thắng thì màn cò cưa giữa Trung Quốc vs phần còn lại sẽ tiếp tục.
  • Nếu Biden thắng thì Trung Quốc sẽ giành toàn bộ quyền kiểm soát trên biển Đông.

Có kết quả khác không?
Có. Đó chính là sự ra đời của Nhà Nước Cổ Phẩn đầu tiên trên thế giới.
Khi đó thì mỗi cổ đông sẽ là các quốc gia đang tham chiến gồm Trung Quốc, Việt Nam, Taiwan, Philippine, Malaysia.
Còn tì lệ cổ phần sẽ xét theo dân số, nước nào nhiều dân hơn thì sẽ có nhiều cổ phần hơn.
Ví dụ: Trung Quốc sẽ có 84%, Phillipine, Việt Nam khoảng 6-7%, vv.

Đó là giải pháp duy nhất làm hài lòng tất cả các bên giúp kết thúc cuộc chiến vô nghĩa tranh giành tài nguyên trên biển Đông.
Còn các giải pháp phân chia đảo này đảo nọ sẽ không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả các bên.

Tôi vẫn còn nhiều giải pháp khác nữa.
Đôi lời chia sẻ.
Ai muốn xài nhớ xin bản quyền nha, không kẻo "Đạo Trời" chém toi đó.

Maitreya