Hạng B1
5/4/16
99
51
28
44
Với nhiều tiện ích, xe đạp, xe máy điện đang được nhiều học sinh sử dụng là phương tiện tham gia giao thông khi đến trường. Tuy nhiên, do nhiều học sinh chưa được trang bị các kiến thức đầy đủ về an toàn giao thông, nhất là tuổi học sinh chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống, phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát khi tham gia giao thông và do xe đạp điện, xe máy điện có tốc độ khá cao, nếu đi xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách thì có thể gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
 
  • Like
Reactions: gotomo
Hạng F
7/8/17
7.465
10.165
113
Bác cũng có đúng gì đâu. Mấy em nó chạy xe đến giao lộ trước bác thì nó chạy qua đường thôi, bác chạy sau k muốn đạp thắng còn mất lịch sự bóp còi. Tình huống này chỉ là xe qua ngã tư bình thường có gì đâu mà làm quá. Đáng lên án là bọn học sinh chạy dàng hàng đứng múa múa kìa.
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Chủ thớt cũng ít có ẩu lắm. Em thật.
Em chạy tải 7 năm rồi. Thấy tình huống trên bác chủ sai nhiều hơn.
Chứ còn nói về họa xe máy, họa xe điện thì:
  • Tông đít ô tô
  • Lấn làn tông trực diện ô tô
  • Trong hẻm, đường nhỏ, bất thần phóng ra cái vèo
  • Luồn lách giữa khe hẹp 2 ô tô
  • Vượt ẩu ngay đường cong
  • Tạt đầu ô tô đánh "cộp"
  • Thình lình chui ra từ sau đít ô tô khác.
  • Ngã té ngay đầu ô tô, vào hông ngay bánh ô tô
...... còn nhiều kiểu khác...
Bác chạy nhiều đi rồi sẽ gặp hoài.