Hạng B2
17/3/10
187
36
28
43
Hẻm vào nhà em 40m, rộng ngang 2.6m. Nhà em thì ngang 4m, cữa cổng vào 2.6m.
Vậy matiz 1.5mx3.5m có chạy vào nhà em được không. Nếu vào được thì khi ra có phải de không. Em có thể mở rộng cổng sao cho chạy vào và chạy ra được không.

Nếu em mở rộng cửa thành 4m thi có chạy theo cách này được không. Lúc ra khỏi hẻm không cần de.

sieuthiNHANH201004059414ntqxmdy3nz4.jpg





thanks các Bác
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/9/08
1.277
4
38
www.otosaigon.com
luuvi nói:
Hẻm vào nhà em 40m, rộng ngang 2.6m. Nhà em thì ngang 4m, cữa cổng vào 2.6m.
Vậy matiz 1.5mx3.5m có chạy vào nhà em được không. Nếu vào được thì khi ra có phải de không. Em có thể mở rộng cổng sao cho chạy vào và chạy ra được không.

thanks các Bác

Vào tốt bác ạ, Theo kinh nghiệm của tôi thì bác de xe vào nhà, Tiến khi ra thì thuận lợi hơn.
 
NNS confirmed
Hạng D
4/12/06
1.046
16
48
49
OSHN
luuvi nói:
Hẻm vào nhà em 40m, rộng ngang 2.6m. Nhà em thì ngang 4m, cữa cổng vào 2.6m.
Vậy matiz 1.5mx3.5m có chạy vào nhà em được không. Nếu vào được thì khi ra có phải de không. Em có thể mở rộng cổng sao cho chạy vào và chạy ra được không.

thanks các Bác

ma tít thì vào tốt, xe nó bé tí mà.
chỗ in đậm: e ko hiểu bác định nói gì? bác định quay xe trong nhà à? hay nhà bác thông ra đằng sau đc? còn thông thường thì lùi (de) vào thì lái ra và ngược lại, làm sao bác thuận cả 2 đc?
 
Hạng B2
17/3/10
187
36
28
43
Đương nhiên là phải lùi ra khỏi nhà rồi. Ý em nói là có cách nào quay đầu xe trong trường hơp hình T này không.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/9/08
1.277
4
38
www.otosaigon.com
luuvi nói:
Đương nhiên là phải lùi ra khỏi nhà rồi. Ý em nói là có cách nào quay đầu xe trong trường hơp hình T này không.

Không thấy hình của bác, Tốt nhất là bác lùi xe vào nhà rồi tiến ra, dễ thôi mà.
 
Dư sức vào và ra
Theo lý thuyết (cho xe vào chuồng, trên xa hình sát hạch)
-Chiều dài xe 3.5 met + 1/2 nửa =5.25 met
-Chiều ngang xe 1.5 met + 60cm =2.1met
Theo bạn ghi thì tui nghĩ chắc hẻm nhà bạn sâu 40m (không quan trọng) còn ngang 2.6met (chứ rộng 40m thì thoải mái)
cửa nhà bạn 2.6m thì mình đón có thể vào được, nhưng cửa phải cửa lùa, không có vướng cánh cửa, nhưng theo hình mô phỏng (đúng kích tỉ lệ kích thước) nhưng cũng khó khăn, sẽ trầy xước, tốt nhất nên mở rộng cửa tối đa (4met) mới thoải mái và có thể quay đầu xe.
sieuthiNHANH201004059414ntqxmdy3nz45332.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
13/12/09
242
0
0
campuchia
theo lý thuyết thì được [:O] vì đường chéo của xe bác là 3.8 m he he vẫn còn 20cm để bác nhúc nhích. cách hay nhất muốn quay đầu xe bác sắm một bộ bệ nâng xe ( giống chỗ sửa chữa ấy ) bác đưa xe lên bệ quay một vòng 180 độ là ok !!!
nhưng để không phức tạp vấn đề em đề nghị bác chịu khó de xe vô nhà nhé !
 
Hạng B2
13/12/09
242
0
0
campuchia
Tom34 nói:
Dư sức vào và ra
Theo lý thuyết (cho xe vào chuồng, trên xa hình sát hạch)
-Chiều dài xe 3.5 met + 1/2 nửa =5.25 met
-Chiều ngang xe 1.5 met + 60cm =2.1met
Theo bạn ghi thì tui nghĩ chắc hẻm nhà bạn sâu 40m (không quan trọng) còn ngang 2.6met (chứ rộng 40m thì thoải mái)
cửa nhà bạn 2.6m thì mình đón có thể vào được, nhưng cửa phải cửa lùa, không có vướng cánh cửa, nhưng theo hình mô phỏng (đúng kích tỉ lệ kích thước) nhưng cũng khó khăn, sẽ trầy xước, tốt nhất nên mở rộng cửa tối đa (4met) mới thoải mái và có thể quay đầu xe.
sieuthiNHANH201004059414ntqxmdy3nz45332.jpeg
trời xe 3.5 m x 1.5 m mà quay được trong phạm vi 4m bác quả là siêu !!!! ghi chú ( nhà bác ấy có 4m nha )
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
13/12/09
242
0
0
campuchia
Tom34 nói:
Ý mình nói là quay đầu chạy ngược ra con hẻm?chứ không phải vào nhà 4m ròi quay đầu theo ý thích.
ok mình hiểu vấn đề rồi nhà nằm vuông góc với hẻm. chà chà thành phố chật chội mệt mỏi quá mấy bác nhỉ, nhà em 20m ngang mặt tiền đường quốc lộ 20, mà ngặt nỗi không có xe
bash.gif
 
Last edited by a moderator: