Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.341
17.911
113
Lâm Đồng
Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ

Phát triển đời xe CX-3 2018, hãng Mazda đã quyết định nâng cấp thêm một số trang bị hữu ích ngay từ bản tiêu chuẩn. Đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ phanh thông minh dành cho nội thành.[pagebreak][/pagebreak]


Hãng này thông báo, kể từ năm 2018, các mẫu xe CX-3 mới sẽ được trang bị tiêu chuẩn nhiều tính năng như Kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control, hỗ trợ phanh thông minh dành cho nội thành Smart City Brake Support để hoàn chỉnh hệ thống lái tất cả các bánh i-ACTIV của hãng. Đồng thời hệ thống khung gầm và vô lăng cũng sẽ được tinh chỉnh để đem đến khả năng lái tốt hơn, nâng cao sự thoải mái và giảm tiếng ồn.

Hãng xe Nhật cũng cập nhật một số tính năng mới như hiển thị trên kính lái màu, ghế lái chỉnh điện với chức năng nhớ ghế, vô lăng có sưởi. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng lại khiến cho người sử dụng cảm thấy thuận tiện hơn nhiều.
Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ

Mazda cho biết CX-3 bản tiêu chuẩn sẽ có giá 20.110 USD cho bản FWD và 21.360 cho bản AWD. Các trang bị trên bản tiêu chuẩn gồm ghế nỉ, cửa sổ chỉnh điện, mở khóa cửa từ xa, gương chỉnh điện, 2 cổng USB, camera lùi, chức năng gọi điện rảnh tay qua Bluetooth, Mazda Connect với màn hình hiển thị 7 inch full màu.

Bản CX-3 Touring sẽ có giá 22.195 cho bản FWD và 23.445 cho bản AWD. Nó đi cùng bộ mâm 18 inch, các ghế được bọc giả da. Xe trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù Blind Spot Monitoring với chức năng cảnh báo phương tiện băng ngang phía sau Rear Cross-Traffic Alert, chìa khóa thông minh Mazda Advanced Keyless Entry, các ghế trước có sưởi, gương chiếu hậu 2 bên tích hợp đèn báo rẽ. Ngoài ra, phiên bản Mazda CX-3 Touring còn có đèn pha tự động, gạt mưa tự động và điều hòa nhiệt độ tự động.
Khách hàng có thể mua thêm gói Touring Preferred Equipment Package (trị giá 1.410 USD). Trong đó bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp BOSE với 7 loa, cửa sổ trời chỉnh điện, radio vệ tinh SiriusXM với 4 tháng đăng ký, HD Radio và một miếng phủ hàng hóa.
Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ

Đối với bản CX-3 Grand Touring (có giá 25.165 USD cho bản FWD và 26.415 USD cho bản AWD), hãng trang bị ghế da đen với các chi tiết đỏ, đèn pha LED thích ứng, đèn sương mù LED, đèn chạy ban ngày LED, hệ thống định vị Mazda Navigation, màn hình hiển thị kính lái full màu và lẫy chuyển số.

Cuối cùng, khách hàng có thể trang bị gói cao cấp nhất cho Mazda CX-3 là GT Premium Package (với giá 1.435 USD) để trang bị hàng loạt tính năng hữu ích. Có thể kể đến hệ thống điều khiển hành trình radar Mazda Radar Cruise Control, phanh tự động thông minh Smart Brake Support, cảnh báo rời làn đường Lane-Departure Warning, điều khiển đèn High Beam Control. Ghế tài xế sẽ có thể chirnhd diện 6 hướng, đỡ lưng, nhớ ghế 2 vị trí, vô lăng có sưởi và hệ thống nhận diện tính hiệu giao thông Traffic Sign Recognition.

Được biết, Mazda CX-3 2018 sẽ được bán tại Mỹ từ tháng 9 này.
Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ
Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ
Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ

Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ Mazda CX-3 2018 có giá từ 20.000 đô tại Mỹ
Theo Mazda​
 
  • Like
Reactions: Patricknguyen
Hạng C
10/1/17
541
21.124
93
Cái quan trọng là dùng engine gì, Tranmisstion gì thì hẻm có nhắc nhỉ?
 
Hạng B2
13/9/16
366
744
93
41
form và design này quá thuyết phục cho dòng xe đô thị, nhất là thị trường Châu Á. Mazda VN ( anh Hải) đẩy mạnh đầu tư vào dòng này có khả năng thành công lớn. Sản xuất hàng loạt, nhiều trim level , giá hợp lý thì các em khác cùng phân khúc mệt nặng.
 
Tập Lái
31/5/17
17
9
3
34
không rõ có phải ảnh thật không? nước sơn như lexus :)
 
Hạng C
18/4/17
559
547
93
36
Công nhận đẹp ghê. Thiết kế Kodo phải thêm những đường gân như thế này thì mới đẹp.
Chứ như Cx5 thì nhìn ẻo lã.
 
Hạng B2
3/8/17
333
136
43
35
Về đây mấy anh trường hải sẽ cầm cờ lê mỏ lên lắp vào.
 
Hạng B2
6/5/16
324
192
43
43
Đã ngồi thử CX 3 tại triển lãm ô tô, đánh giá hàng ghế sau ngồi chật hơn ngồi Morning và I10, trẻ con ngồi là vừa