Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
OS_CAR-3.jpg

Mazda CX-60 2023 là mẫu CUV hoàn toàn mới đã lộ ảnh trước ngày ra mắt. CX-60 được định vị cao hơn so với CX-5 trong dải phẩm xe CUV của Mazda. Mazda CX-60 sở hữu kích cỡ rộng rãi và đặc biệt là sử dụng hệ dẫn động cầu sau.

Mazda CX-60 2023 đã bị rò rỉ hình ảnh trước ngày ra mắt. Mazda CX-60 2023 sở hữu thiết kế khá tương đồng so với “người anh em” CX-5, tuy nhiên CX-60 mang kích thước rộng rãi hơn. Phần đầu xe sở hữu cụm đèn LED thiết kế to, tích hợp dải đèn LED ban ngày sắc sảo. Xe mang nhiều chi tiết mạ crôm cao cấp.

OS_CAR-1.jpg

Đáng chú ý, Mazda CX-60 2023 sử dụng nền tảng hệ dẫn động cầu sau (RWD), bên cạnh hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Về động cơ, mẫu CUV mới của Mazda sẽ có nhiều loại động cơ khác nhau, bao gồm 4cyl và 6cyl plug-in hybrid sử dụng kết hợp với hệ truyền động mild hybrid 48V (PHEV) và có cả phiên bản lắp động cơ dầu. Được biết, phiên bản CX-60 PHEV sử dụng động cơ xăng 4cyl dung tích 2.5L kết hợp với một mô-tơ điện cho tổng công suất khoảng 223kW.

OS_CAR-2.jpg


Nội thất Mazda CX-60 2023 sử dụng bảng điều khiển có cách bố trí tương tự như CX-5, nhưng nội thất của CX-60 hiện đại hơn với đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn hoàn toàn mới. Màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn đặt nổi trên bảng điều khiển, nội thất xe sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da Nappa và gỗ, đi cùng với vải theo triết lý thiết kế Kaichô của Nhật Bản.

OS_CAR-4.jpg


Mazda CX-60 2023 là mẫu xe đầu tiên trong 4 mẫu xe gầm cao của Mazda sử dụng kiến trúc cỡ lớn (Large Architecture) mới của Mazda. Các mẫu xe này đều hướng đến các thị trường khác nhau, trong đó Mazda CX-60 2 hàng ghế và CX-80 3 hàng ghế nhắm đến các thị trường như Nhật Bản và châu Âu, trong khi hai mẫu xe Mazda CX-70 và CX-90 mới sẽ nhắm đến thị trường Bắc Mỹ.

OS_CAR-5.jpg


Trong tương lai gần, Mazda CX-60 2023 sẽ được phân phối tại thị trường Úc. Với thiết kế 5 chỗ ngồi, khả năng cao Mazda CX-60 2023 sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Toyota Harrier hay còn được biết với tên gọi là Toyota Venza. Hy vọng trong tương lai gần, Mazda CX-60 2023 sẽ được phân phối tại thị trường Việt để mở ra nhiều lựa chọn cho khách hàng quan tâm đến xe CUV 5 chỗ.

>>> Xem thêm​
Các bác thấy sao về thiết kế của Mazda CX-60 2023?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/3/16
1.491
2.659
113
39
form này nhìn riết nó nhàm chán quá trời rồi.

từ cx-3 đến cx-9 nhìn cứ hao hao nhau
 
Hạng B2
9/3/21
175
199
43
Xe có bán ở vn đâu, mấy a chê thích nha, k phải lại gần con xe xấu hoắc :rolleyes:
 
Hạng D
25/3/16
1.046
1.012
113
Đọc đoạn đầu cứ tưởng ra mắt ở Việt Nam. Tới cuối mới biết không phải.
 
Tập Lái
26/2/22
17
16
3
30
Đek có cho thị trường VN các bác ạ :mad:
Mazda CX-60 2023 là mẫu xe đầu tiên trong 4 mẫu xe gầm cao của Mazda sử dụng kiến trúc cỡ lớn (Large Architecture) mới của Mazda. Các mẫu xe này đều hướng đến các thị trường khác nhau, trong đó Mazda CX-60 2 hàng ghế và CX-80 3 hàng ghế nhắm đến các thị trường như Nhật Bản và châu Âu, trong khi hai mẫu xe Mazda CX-70 và CX-90 mới sẽ nhắm đến thị trường Bắc Mỹ.
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Chỉ cần làm thân vỏ xe dày lên chút là ăn tiền :D