Hạng D
13/1/14
1.936
12.155
113
Mazda đứng đầu Top 5 hãng xe 'ít ăn xăng' nhất ở Mỹ

Nissan, Hyundai, Honda, Subaru, Mazda là top 5 hãng xe được Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ đánh giá là các hãng xe tiêu hao ít xăng nhất. Tất cả 5 thương hiệu này đều là thương hiệu Châu Á, không có hãng xe Châu Âu nào lọt vào Top 5.[pagebreak][/pagebreak]

Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đã công bố nghiên cứu của mình về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của các hãng sản xuất ô tô trên thế giới. Theo đó, top 5 hãng xe ít tốn xăng nhất có tới 4 thương hiệu đến từ Nhật Bản, chiếm 4 vị trí cao nhất. Trong khi đó thứ hạng thứ 5 thuộc về Hyundai - một thương hiệu Hàn Quốc. Như vậy tất cả 5 vị trí đầu bảng ít tốn xăng nhất đều là của các thương hiệu Châu Á, không có một mẫu xe Châu Âu nào lọt vào danh sách này. Cụ thể, các thương hiệu "ngốn" ít xăng nhất là:

1. Mazda
Mazda đứng đầu Top 5 hãng xe 'ít ăn xăng' nhất ở Mỹ

Nhờ công nghệ động cơ Skyactiv khá nổi tiếng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Mazda đứng đầu bảng xếp hạng của EPA với mức tiêu thụ nhiên liệu 29,2 mpg (~8,06 lít/100 km). Các báo cáo của EPA cũng đã kiểm tra các công nghệ tiết kiệm nhiên liệu khác nhau mà Mazda sử dụng. Để đạt được kết quả tốt, Mazda đã áp dụng nhiều tính năng cao cấp như hệ thống tái tạo năng lượng hay tự động tắt/ mở động cơ khi dừng đèn đỏ.

2. Honda
Mazda đứng đầu Top 5 hãng xe 'ít ăn xăng' nhất ở Mỹ

Honda, bao gồm cả thương hiệu xe sang Acura, có mức tiêu hao nhiên liệu kém hơn 0,7 mpg so với Mazda, với mức trung bình 28,9 mpg (~8,14 lít/100 km). Tuy nhiên, Honda có thể tự hào rằng họ đã có sự cải thiện tổng thể lớn nhất về mức tiêu hao nhiên liệu, với mức tăng 1,6 mpg.

3. Subaru
Mazda đứng đầu Top 5 hãng xe 'ít ăn xăng' nhất ở Mỹ

Subaru theo sát nút so với các hãng trên, họ chỉ kém 0,1 mpg. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của các loại xe Subaru là 28,4 mpg (~8,28 lít/100 km). Đây là một con số khá tốt nếu so sánh với khả năng vận hành đáng tự hào của động cơ Boxer và hệ truyền động 4 bánh danh tiếng.

4. Nissan
Mazda đứng đầu Top 5 hãng xe 'ít ăn xăng' nhất ở Mỹ

Nissan bỏ lỡ vị trí thứ 3 vì mắc phải sự cạnh tranh gay gắt từ Subaru, nhưng mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của các dòng xe Nissan cũng chỉ 28,3 mpg (~8,31 lít/100 km). Hãng xe Nhật Bản cũng có thể tự hào cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhiều thứ hai với mức tăng 1,3 mpg. Nissan và Subaru đều tận dụng lợi thế của hộp số tự động vô cấp CVT.

5. Hyundai
Mazda đứng đầu Top 5 hãng xe 'ít ăn xăng' nhất ở Mỹ

Thương hiệu xe Hyundai đến từ Hàn Quốc đứng vị trí thứ 5 với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 27,8 mpg, được đánh giá tốt hơn Kia với mức sát nút chỉ 1,5 mpg (~ 8,46 lít/100 km). Đây là kết quả tốt cho những nỗ lực của 2 thương hiệu xe Hàn trong thời gian vừa qua, tiết kiệm nhiên liệu hơn cả một số dòng xe Nhật Bản khác.

Theo EPA​
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
Cái này phương pháp tính là trung bình nên các hãng bán ít xe từ Midsize trở lên và xe thể thao sẽ luôn đứng đầu. Bán càng nhiều Fullsize thì càng về cuối, Ford, Chevrolet, Toyota sẽ luôn xếp cuối cái bảng này :)
Chứ với hơn 8l/100km mấy bác chạy xe hạng A, B ở VN sẽ chửi rùm.
Đáng nễ nhất là Su bà rù, toàn xe 2 cầu mà nằm top.
 
Chỉnh sửa cuối:
QQT confirmed
Hạng B1
14/1/17
74
54
18
51
Mazda đứng đầu Top 5 hãng xe 'ít ăn xăng' nhất ở Mỹ
Đây là Altis Corolla 1.8CVT 2016 của mình,lăn bánh cuối tháng 11/2016
Mazda đứng đầu Top 5 hãng xe 'ít ăn xăng' nhất ở Mỹ
 
Hạng D
3/2/17
3.548
4.545
113
Chênh số 1 với số 5 có 5%
Tương ứng. Đi mazda đổ 1tr tiền xăng thì hyundai thêm 5 xịch
Cũng ko nhiều lắm
Cứ tưởng phải đc 10%
 
Hạng C
6/6/16
654
873
93
View attachment 612279 Đây là Altis Corolla 1.8CVT 2016 của mình,lăn bánh cuối tháng 11/2016 View attachment 612276

Cho số bình quân đi bác ạ...
Chứ đề pa xong leo cao tốc đều chân ga ít vượt ko thắng xe em 2.0 đi từ Chợ Đệm xuống Thân Cửu Nghĩa (30km) nó cũng chỉ báo 4.8-5.2. Còn đi công tác từ Bình Chánh xuống khu Đồng Tháp Mười (80km) cũng đều ga có vượt xe tải cũng chỉ báo 5.3-5.5 do có đạp thắng. Đường nội thành SG thì 10-17 là bình thường.