Hạng B1
15/9/16
55
30
18
47
Gặp trường hợp này xử lý đơn giản bằng 2 cách:
- Lấy gió ngoài.
- Hạ cửa kính xuống 1 chút.
nhằm để đối lưu không khí, cân bằng độ ẩm!
Mình xài chiêu này rồi. Trầm trọng thêm!
Chỉ có cách hạ thấp nhiệt độ trong xe để máy lạnh hút ẩm.
Sấy kính chẳng ăn thua
 
  • Like
Reactions: mx4b
Hạng D
4/9/13
1.284
1.119
133
Nguyên nhân: nhiệt độ bên ngoài thấp hơn bên trong gây hấp hơi lên kính.
Khắc phục:
1. Điều chỉnh nhiệt độ trong xe lạnh hơn bên ngoài.
2. Điều chỉnh hướng gió cho hơi lạnh phà lên kính. Sau vài nốt nhạc là trong veo ngay.

Như vậy là kính thì trong mà người trong xe cũng bớt lạnh vì không bị gió thổi vào người.
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
anh nghĩ như thế à ?
Nguyên nhân: nhiệt độ bên ngoài thấp hơn bên trong gây hấp hơi lên kính.
Khắc phục:
1. Điều chỉnh nhiệt độ trong xe lạnh hơn bên ngoài.
2. Điều chỉnh hướng gió cho hơi lạnh phà lên kính. Sau vài nốt nhạc là trong veo ngay.

Như vậy là kính thì trong mà người trong xe cũng bớt lạnh vì không bị gió thổi vào người.
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.054
113
Mưa lớn thì gương hậu hai bên đọng nước cũng khó nhìn, chỉ có cách chạy chậm lại thôi
 
  • Like
Reactions: tonychanh
Hạng C
1/12/11
863
874
93
Do nhiệt độ trong xe thấp hơn nhiệt độ ngoài, hơi nước sẽ ngưng tụ trên lớn kính trong, mà lớp kính trong đâu có gạc nước. Bác chịu khó mở điều hòa, đừng cho chênh lệnh với bên ngoài là được.
 
Hạng B2
17/9/16
110
84
28
41
Nguyên nhân: nhiệt độ bên ngoài thấp hơn bên trong gây hấp hơi lên kính.
Khắc phục:
1. Điều chỉnh nhiệt độ trong xe lạnh hơn bên ngoài.
2. Điều chỉnh hướng gió cho hơi lạnh phà lên kính. Sau vài nốt nhạc là trong veo ngay.

Như vậy là kính thì trong mà người trong xe cũng bớt lạnh vì không bị gió thổi vào người.
Em đồng tình với bác urlybug. Em đã bị 1 lần điều hòa xe không đủ lạnh, đi trong đêm về Kiên Giang, ra hết cao tốc xuống xe lấy cái giẻ lau kính.
 
Tập Lái
9/10/16
14
15
3
40
Nguyên nhân: nhiệt độ bên ngoài thấp hơn bên trong gây hấp hơi lên kính.
Khắc phục:
1. Điều chỉnh nhiệt độ trong xe lạnh hơn bên ngoài.
2. Điều chỉnh hướng gió cho hơi lạnh phà lên kính. Sau vài nốt nhạc là trong veo ngay.

Như vậy là kính thì trong mà người trong xe cũng bớt lạnh vì không bị gió thổi vào người.

Cảm ơn bạn đã tư vấn.

Nhưng với trường hợp xe mình thì đã bị lần thứ 2 thì mình đã chỉnh nút hướng gió xuống chân và kính. Vặn nhiệt độ lên khoảng 28->29 độ chừng 5 hoặc 10 thì được.

Còn 2 kính chiếu hậu thì thua. k thấy thì chỉ biết lau thôi, xe k co thiết kế sưởi thằng này thì phải