Hạng C
16/6/15
663
2.760
93
McLaren bán hết siêu xe có tên mã BP23 khi mới chỉ là bản phác thảo
BP23 là viết tắt của dự án siêu xe đặc biệt có 3 chỗ ngồi giống như những gì mà McLaren đã làm với chiếc F1 huyền thoại và những siêu xe trong dự án mới nhất của McLaren này đã được bán hết dù nó chỉ mới dừng lại ở bản phác thảo.[pagebreak][/pagebreak]


Dự án BP23 của McLaren là phần tiếp theo của chiếc xe Concept X-1 tại Pebble Beach vào năm 2012. Những người theo dõi quá trình phát triển thông qua các thông tin mà chúng tôi nhận được đến nay sẽ biết BP23 là viết tắt của dự án Bespoke 2 với siêu xe 3 chỗ như chiếc McLaren F1 huyền thoại với vị trí lái xe ở trung tâm và hai chỗ ngồi ở 2 bên.

McLaren vừa tiết lộ thêm chút thông tin cho thấy siêu xe sắp tới của họ sẽ là chiếc "Hyper-GT" là "chiếc McLaren mạnh nhất và có tính khí động học nhất từ trước đến nay" và mạnh mẽ hơn cả chiếc P1 với công suất 900 mã lực.

Siêu xe mới này thậm chí còn độc quyền hơn trong dòng xe Ultimate của McLaren nhưng sử dụng cách tiếp cận hoàn toàn khác, nhằm vượt qua các kỷ lục tốc độ chứ không phải khả năng chạy trong đường đua.
McLaren bán hết siêu xe có tên mã BP23 khi mới chỉ là bản phác thảo

Trên thực tế, trước khi chiếc siêu xe được tiết lộ cho công chúng. McLaren sẽ chỉ sản xuất 106 chiếc thuộc dự án BP23 và tất cả đều đã được bán hết với mức giá chắc chắn không hề thấp. Mỗi khách hàng may mắn được nằm trong danh sách đặt mua siêu xe đặc biệt này sẽ làm việc chặt chẽ với bộ phân sản xuất đặc biệt McLaren Special Operations để tạo ra chiếc siêu xe theo ý thích của họ.

Những chiếc siêu xe đầu tiên trong dự án BP23 sẽ bắt đầu được chuyển đến tay chủ sở hữu vào năm 2019.

Theo: Carscoops.com
 
  • Like
Reactions: thaigia and dattd
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Bây giờ thí dụ chiếc xe giá 3 triệu USD nhưng từ đây tới năm 2019 lỡ chủ xe có chuyển biến gì to lớn như phá sản dậy có được lấy lại tiền mua k :D
 
Hạng D
9/1/15
2.580
3.878
113
40
Bây giờ thí dụ chiếc xe giá 3 triệu USD nhưng từ đây tới năm 2019 lỡ chủ xe có chuyển biến gì to lớn như phá sản dậy có được lấy lại tiền mua k :D
Lúc ý bán xe lại kiếm lời Bác ah. same same như Fò -tủn ở Xứ Vịt vậy đó. Nhưng khác cái là Nó giới hạn nên người ta bỏ thêm tiền không tiếc, Còn Fò-tủn thì do sự mê muội mà ra.
 
  • Like
Reactions: P.Huayra
21/1/17
166
114
43
Lúc ý bán xe lại kiếm lời Bác ah. same same như Fò -tủn ở Xứ Vịt vậy đó. Nhưng khác cái là Nó giới hạn nên người ta bỏ thêm tiền không tiếc, Còn Fò-tủn thì do sự mê muội mà ra.
"Vừa chân ướt, chân ráo ra trường, Huy chọn bán ô tô như công việc “chống cháy” trong khi chờ đợi một việc làm ổn định. Dễ xin việc, thu nhập tương đối, bán ô tô đã trở thành điểm đến của không ít người như Huy. “Bài học vỡ lòng khi em trở thành nhân viên chính thức của một đại lý ô tô khá nổi tiếng ở Hà Nội là học cách nói xấu đối thủ cạnh tranh”."
http://news.zing.vn/nghe-ban-oto-thua-be-thieu-ban-post405563.html

Giờ mới hiểu hiện trạng DLV tấn công Toy trên mạng vì sao đông vậy.
 
Hạng D
26/3/15
1.110
1.335
113
Bây giờ thí dụ chiếc xe giá 3 triệu USD nhưng từ đây tới năm 2019 lỡ chủ xe có chuyển biến gì to lớn như phá sản dậy có được lấy lại tiền mua k :D
em nghĩ không cần lấy tiền lại đâu bác, mình đã có chân trong danh sách rồi thì bán lại suất đó, không chừng được giá hơn nữa vì số lượng có hạn mờ; cũng giống như mua lại tem phiếu hoặc mua nhà dự án lúc chưa hoàn thành vậy thôi
McLaren bán hết siêu xe có tên mã BP23 khi mới chỉ là bản phác thảo
 
  • Like
Reactions: P.Huayra
Hạng C
8/8/16
650
545
93
Xe có 3 chỗ ngồi, lái ngồi chính giữa, chủ yếu là chạy để lập kỷ lục chứ ko đưa vợ đi chợ, cho con đi học đc. Kém con i10 của mình. Không mua!
 
Hạng D
9/1/15
2.580
3.878
113
40
"Vừa chân ướt, chân ráo ra trường, Huy chọn bán ô tô như công việc “chống cháy” trong khi chờ đợi một việc làm ổn định. Dễ xin việc, thu nhập tương đối, bán ô tô đã trở thành điểm đến của không ít người như Huy. “Bài học vỡ lòng khi em trở thành nhân viên chính thức của một đại lý ô tô khá nổi tiếng ở Hà Nội là học cách nói xấu đối thủ cạnh tranh”."
http://news.zing.vn/nghe-ban-oto-thua-be-thieu-ban-post405563.html

Giờ mới hiểu hiện trạng DLV tấn công Toy trên mạng vì sao đông vậy.
Tốt đẹp thì ai tấn công được.
Sự mê muội bất đầu từ ngu dốt.