Hạng B1
31/5/19
95
497
53
40
Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh giải cứu một em bé gây chú ý mạng xã hội . Theo bài viết đăng tải thì một người mẹ để con nhỏ trong xe ô tô rồi đi vào chợ mua đồ. Tuy nhiên, vì trời nắng nóng nên em bé có dấu hiệu ngạt thở rồi khóc. Phát hiện tình trạng của đứa trẻ, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới tìm cách cứu bé. Họ luồn dây, cố mở kính xe để giúp đỡ bé.

Mẹ đi chợ, để con trong ô tô rồi đóng kín: Lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh


Có lẽ bé vô cùng hoảng sợ khi rơi vào tình huống này. Cuối cùng, một người đàn ông đã quyết định đập vỡ kính xe bằng cục đá để giải cứu em bé ra ngoài.


Đây là một bài học lớn dành cho tất cả mọi người khi chăm sóc trẻ con. Trẻ vô cùng yếu đuối, đừng bao giờ để một mình bé ở trong xe ô tô rồi đóng cửa. Nhất là trong những ngày nắng nóng như thế này. Nếu không được giải cứu kịp thời, không rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào!

Đây là điều đáng báo động ở Việt Nam, không ít phụ huynh chưa hiểu được sự nguy hiểm của việc để trẻ nhỏ trong xe và đóng kín cửa xe lại. Nhiều người nghĩ để con trong xe kín bên ngoài "bất khả xâm phạm" là an toàn cho trẻ, nhưng thực tế lại có thể gián tiếp hại chết trẻ.

Nếu đã cầm vô lăng thì hãy học cách bảo vệ bản thân lẫn người thân khi lên xe, không may lại có thể xảy ra án mạng oan.

Thiết nghĩ Việt Nam nên đưa việc này vào luật, ở nước ngoài dính tới những vụ việc thế này nếu khiến trẻ nhỏ tử vong thì có thể bị phạt tù vì tội ngộ sát và vô ý giết người. Chúng ta không phải học đòi theo nước ngoài, nhưng nếu những trường hợp như này nhiều bậc cha mẹ chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vụ việc cũng như chưa thể ghi nhớ, vậy thì nên có luật để biết sợ rồi sẽ dần hình thành thói quen cẩn thận hơn.
 
Hạng F
7/8/17
7.449
10.134
113
Có để con trên xe thì cũng phải nhớ mở máy xe chứ. Điều kiện là con nó 7 8 tuổi có nhận thức đầy đủ, biết cách mở cửa xe khi có nguy hiểm. Tưởng bên Mỹ mới có mà k ngờ VN cũng có.