Tập Lái
29/1/18
2
2
3
28
Một mẹo nhỏ sau có thể giúp bạn đuổi không khí nóng ra khỏi xe ngay lập tức chỉ bằng vài thao tác nhỏ và không cần phải nổ bật điều hòa hay dùng quạt gió.

024535l_5.jpg


Khi đỗ xe trong thời tiết nắng nóng này, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 60 độ C chỉ trong vòng 20 phút và một lần lên xe là một cực hình đối với bất cứ ai khi bước vào ôtô. Mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn thực hiện việc giảm nhiệt độ trong xe ngay lập tức, chỉ với vài thao tác đóng mở cửa: Chơi liên quân trên máy tính
- Khi bạn đỗ xe, thông thường vẫn hé cửa kính xuống khoảng 2-3cm (nếu đảm bảo an toàn) để lưu thông không khí. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu lên xe, hãy kéo kính lên hết và chỉ để mở cửa kính bên phụ.
- Sau đó đóng/mở cửa chính 5-7 lần để giúp thổi không khí nóng bên trong xe ra hết, làm nguội các vật liệu trên xe và giúp điều hòa làm việc nhanh, hiệu quả hơn. Chơi liên quân trên PC
- Không nhất thiết bạn phải mở cửa kính bên phụ mà có thể mở bất kì cửa kính nào trên xe, tuy nhiên, vị trí ở cửa phụ sẽ hiệu quả hơn khi giúp hút gió vào nhiều hơn, nhanh hơn.
Hy vọng mẹo nhỏ này sẽ có hiệu quả giúp các bạn giảm nhiệt cho xe trong mùa hè!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
6/12/17
172
69
28
48
Ý bác nói là khi lên xe, quay kình phụ xuống, rồi dùng cửa lái như cái quạt lùa không khí ra bên cửa lái.
TKS bác
 
Tập Lái
20/11/17
4
1
3
37
Thanks bác. Dù gì thì cũng phải chịu nóng những phút đầu tiên bác nhỉ. Em lên xe là cứ mở hết cửa sổ , chạy khoảng vài trăm mét thì mới kéo cửa lên và bật điều hòa. Thấy vợ con ngồi xe nóng cũng xót mà lười che xe lúc đậu xe lâu nên phải chịu thôi.
 
Tập Lái
8/3/18
32
23
8
40
Haha... chiêu của bác thật là bá đạo.
Nhưng em sợ vợ + F1 tưởng là xe bị hỏng chốt!