Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.388
17.972
113
Lâm Đồng
Mẹo giảm nhiệt nhanh chóng cho xe đậu dưới nắng

Đậu xe dưới ánh nắng mùi hè luôn khiến cho chiếc xe nhanh chóng hóa thành “lò hơi” và khiến bạn phải khổ sở chịu đựng trước khi dàn điều hòa hoạt động. Một số mẹo sau đây sẽ giúp chiếc xe của bạn giảm nhiệt ngay lập tức để có thể tiếp tục hành trình.[pagebreak][/pagebreak]


flTcad1.gif

Chiếc xe nóng sôi sau khi đậu dưới nắng
Mẹo thứ nhất: Quạt gió

Hãy hạ kính của một bên cửa rồi dùng tay đóng mở cánh cửa còn lại. Cách này trông có vẻ ngớ ngẩn nhưng sự thật thì việc đóng mở cửa như vậy có thể sản sinh ra một luồng gió, đẩy hơi nóng ra khỏi xe qua cánh cửa đang mở.

TO3hyfQ.gif

Hơi nóng đang thoát ra ngoài khi bạn đóng mở cửa liên tục

Mẹo thứ 2: Xoay vô lăng

Đậu xe dưới nắng nóng không chỉ làm nóng không khí trong xe mà còn khiến cho các vật dụng trong xe nóng sôi lên. Như vậy việc cầm vô lăng cũng sẽ đau khổ như cầm thanh sắt nóng vậy.

Để khắc phục tình trạng này, sau khi đậu xe và chuồng, hãy xoay vô lăng 1 vòng sang một bên. Khi trở lại xe, bạn sẽ nhận thấy phần tay nắm không quá nóng như các phần khác nữa. Nhưng hãy nhớ trả vô lăng lại trước khi bắt đầu lái xe nhé.

uavpwTB.gif

Xoay vô lăng khi vào chỗ đậu
Mẹo thứ 3: Bọc cần số

Không chỉ vô lăng mà cần số cũng có thể nóng sôi khi đậu xe dưới nắng. Để tránh tình trạng này, bạn có thể bọc cần số lại. Khi bắt đầu hành trình, bạn có thể tháo hoặc không tháo miếng bọc này cũng được.

pX4TjzY.gif

Mọi thứ đều mát mẻ để bắt đầu hành trình
Xem các mẹo tránh nóng cho xe qua video sau:


Theo Buzzfeed
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/4/14
413
297
63
cái này cứ chỉ đi chỉ lại ,mà hâu2 như ko hợp ở vn ,vì ng vn rất sang chảnh ít ai mà đừng chỗ đông ng mà cứ mở cửa rồi đóng cửa như thế đâu "ngại lắm",thà tốn ít xăng mở máy lạnh ,ng vn là thế mà
 
Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
Nhiệt độ của yên xe sau khi để trời nóng 1 thời gian đủ làm "chín" cà của bác đó :D
Dễ xử lý mà , đem theo cái gì đó bao cái yên lại .... Đi xe hơi làm như cách trên trước sau cũng rớt cánh cửa , hàng VN chất lượng cao mà :D

Ah quên , của em là trái mướp chứ ko phải trái cà :p
 
Hạng C
21/9/12
723
62
28
Theo e thì khi vào xe trời nắng nóng, hạ 2 kính sau xuống , để chế độ lấy gió ngoài, giảm nhiệt độ thấp nhất ( xe e 17 độ c ) , tăng quạt hết số, chạy khoảng 1 phút , là okay ngay,