Hạng D
2/12/03
1.500
3.831
113
Vietnam
Mitsubishi gian dối mức tiêu hao nhiên liệu từ năm 1991
Vào tuần trước Mitsubishi đã thừa nhận cố ý dối trá về mức tiêu hao nhiên liệu ở một số kiểu mẫu xe bán ở Nhật. Nay công ty cho biết cuộc điều tra nội bộ cho thấy việc dối trá này đã diễn ra từ năm 1991.[pagebreak][/pagebreak]

Trong cuộc họp báo ngày 26/4 diễn ra tại bộ giao thông, Chủ tịch Mitsubishi Motor nói với các phóng viên, “Tôi không biết toàn bộ bức tranh và quá trình diễn tiến. Tôi thấy mình có trách nhiệm lớn.” Ông cũng nói không biết động cơ nào khiến nhân viên của mình lại báo cáo mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn quy trình kiểm tra của chính phủ Nhật và hiện đang thuê một công ty bên ngoài để điều tra, kết quả sẽ được công bố trong vòng 3 tháng tới.

Việc gian dối mức tiêu hao nhiên liệu do công ty Nissan phát hiện ở những xe mà Nissan đã thuê Mitshbishi sản xuất từ năm 2013. Không phải xuất phát từ khiếu nại của người tiêu dùng như ta thường thấy ở Mỹ và các thị trường khác. Lý do là ở Nhật thuế được đánh trên mức tiêu hao nhiên liệu của xe, không đánh vào dung tích xy lanh. Người mua xe ở Nhật hưởng lợi khi mức tiêu hao nhiên liệu được đánh giá thấp hơn thực tế.
Mitsubishi gian dối mức tiêu hao nhiên liệu từ năm 1991

Tuần trước, Mitsubishi thừa nhận đã gian dối mức tiêu hao nhiên liệu ở 157.000 xe eK và eK Space sản xuất cho mình và 468.000 xe Dayz và Day Roox sản xuất cho Nissan. Nhiều khả năng người tiêu dùng Nhật sẽ chỉ đòi Mitsubishi bồi thường thiệt hại nếu bị chính quyền truy thu thuế.

Theo leftlanenews, Mitsubishi đã hạ mức tiêu hao nhiên liệu 10% ở các keicar bán ở Nhật. NHTSA đã yêu cầu Mitsubishi báo cáo những xe công ty bán ở Mỹ có dối trá về mức tiêu thụ nhiên liệu hay không. Trong đó giới truyền thông Nhật đưa tin Outlander và i-MiEV cũng nằm trong diện bị nghi ngờ nhưng Mitsubishi đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong 15 năm qua Mitsubishi đã phải vật lộn để phục hồi uy tín khi bị cáo buộc là cố tình che dấu khiếm khuyết hệ thống phanh, bộ ly hợp và thùng nhiên liệu dễ bị rơi ra dẫn đến việc đầu thập niên 2000 công ty phải triệu hồi trên 1 triệu xe.

Từ khi nổ ra vụ dối trá về mức tiêu hao nhiên liệu giá cổ phiếu của Mitsubishi Motor bị mất giá 45%.

Thông tin từ trang
http://www.detroitnews.com/story/bu.../04/26/mitsubishi-motors-false-data/83533034/
 
Hạng B1
24/10/15
67
96
18
大和高田
Thuyết âm mưu là Nissan cố tình tố cáo Mitsubishi để Mitsubishi phải phá sản rồi thực hiện thôn tính. Con Dayz và eK chỉ khác nhau mỗi logo Nissan và Mitsubishi nhưng số lượng bán được chênh nhau gần 100.000 ngàn xe (số liệu 2015). Khả năng Mitsubishi sống được qua lần này là rất ít.
 
  • Like
Reactions: vthanh6 and Latumi
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Mỹ và nhiều quốc gia khác đánh thuế theo dung tích xy lanh. Nhật đánh thuế theo mức tiêu hao nhiên liệu.
Đánh thuế theo kiểu Mỹ buộc người tiêu dùng phải tham gia kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu nhà sản xuất công bố.
Em đoán là Mit không dám gian dối mức tiêu hao nhiên liệu ở Mỹ và những quốc gia đánh thuế theo dung tích xy lanh.
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Mỹ và nhiều quốc gia khác đánh thuế theo dung tích xy lanh. Nhật đánh thuế theo mức tiêu hao nhiên liệu.
Đánh thuế theo kiểu Mỹ buộc người tiêu dùng phải tham gia kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu nhà sản xuất công bố.
Em đoán là Mit không dám gian dối mức tiêu hao nhiên liệu ở Mỹ và những quốc gia đánh thuế theo dung tích xy lanh.
Tại sao thuế Mỹ buộc người dùng kiểm tra bác? Em nghĩ thuế đã đánh rồi, 2 lít thì thuế nhiêu đấy, 3 lít thì nhiêu đấy, 4 lít thì nhiêu đấy... Đâu có gì mà buộc lòng người ta phải kiểm tra mức tiêu hao?
Chẳng qua là thích thì kiểm thôi, nếu phát hiện sai thì kiện tội quảng cáo láo.
 
Tập Lái
21/10/15
20
7
3
38
Hic, Em dự là hãng nào cũng có dối trá, vấn đề là bị phát hiện khi nào thôi. :3dquaytay:
Dạo này mấy hãng đều phát hiện này phát hiện nọ, chứng tỏ là điều bác nói khả thi lắm
 
  • Like
Reactions: veyro0810
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Rồi đây có thể có những điều còn kinh thiên động địa hơn chuyện hãng này hãng nọ dối trá nữa.
Chẳng hạn các quốc gia dối trá
 
Hạng B2
17/6/15
107
102
43
Tại sao thuế Mỹ buộc người dùng kiểm tra bác? Em nghĩ thuế đã đánh rồi, 2 lít thì thuế nhiêu đấy, 3 lít thì nhiêu đấy, 4 lít thì nhiêu đấy... Đâu có gì mà buộc lòng người ta phải kiểm tra mức tiêu hao?
Chẳng qua là thích thì kiểm thôi, nếu phát hiện sai thì kiện tội quảng cáo láo.
Vì người chủ tốn tiền xăng dầu.
 
  • Like
Reactions: loan44
Tập Lái
22/10/15
23
11
3
Biết là thế nhưng mà giờ hãng nào chẳng vậy, chỉ bị xăm soi thì mới phát hiện được ra thôi
 
  • Like
Reactions: loan44