Hạng C
25/4/08
677
33
28
autopro-xe-cua-kris-singh-1-1418455842957-crop1418455945193p.jpg

Trong năm 2014, doanh nhân kiêm nhà sưu tập Kris Singh đã mua 2 chiếc siêu xe triệu đô Lamborghini Veneno Coupe và Roadster.

Hồi tháng 1/2014, chiếc siêu xe cực đắt và hiếm Lamborghini Veneno đã được bàn giao cho khách hàng đầu tiên là ông Kris Singh, một giám đốc công ty đầu tư kiêm nhà sưu tập có tiếng tại Mỹ. Siêu xe Lamborghini có lẽ là niềm đam mê lớn nhất của ông Singh. Ngay cả trên trang Instagram, ông Singh cũng lấy tên liên quan đến hãng siêu xe nước Ý, đó là lamborghininiks.
autopro-xe-cua-kris-singh-3-1418455653039.jpg

Đến nay, ông Singh lại tiếp tục gây choáng khi chưa đầy 1 năm đã sắm thêm một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno khác. Chiếc siêu xe mà ông Singh mới đặt mua thêm chính là Lamborghini Veneno Roadster với số lượng sản xuất đúng 9 chiếc. Có vẻ như giá bán 3,3 triệu Euro, tương đương 4,55 triệu USD cũng không khiến nhà sưu tập xe Mỹ nản lòng. So với phiên bản coupe, Lamborghini Veneno Roadster đắt hơn 300.000 Euro hay 373.747 USD.
autopro-xe-cua-kris-singh-6-1418455686829.jpg

Như vậy, trong vòng 1 năm, ông Singh đã sắm hẳn hai chiếc siêu xe Lamborghini Veneno. Cả hai đều dùng động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 750 mã lực. Nhờ đó, Lamborghini Veneno có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 2,9 giây và đạt vận tốc tối đa 355 km/h.
autopro-xe-cua-kris-singh-7-1418455740985.jpg

Ngoài cặp đôi Lamborghini Veneno trị giá hàng triệu USD, ông Singh còn sở hữu một bộ sưu tập những chiếc siêu xe ấn tượng khác. Điển hình như chiếc đầu tiên xuất xưởng trong số 100 siêu xe Lamborghini Aventador LP720-4 Anniversario Roadster. Là phiên bản đặc biệt nhưng chiếc Lamborghini Aventador LP720-4 Anniversario Roadster còn độc đáo hơn nữa nhờ màu sơn Verde Singh được đặt theo tên của chủ nhân.