Hạng C
24/9/17
638
1.018
93
31
[MotoGP 2020] Điểm tin trước chặng Red Bull Ring

Chào các bác, lu bu bữa giờ cũng ít cập nhật liên tục cho các bác xem được tin tức mới nhất nên giờ em gom chung vô một thớt này: MotoGP thêm 1 chặng nữa cho mùa giải năm nay, Yamaha có thể sẽ gặp khó khăn với số chặng đua được tăng lên, Quartararo đổ lỗi cho Michelin sau thất bại tại Brno và Michele Pirro sẽ thay thế Pecco Bagnaia tại Red Bull Ring cuối tuần này.

Dorna Sports vừa xác nhận rằng chặng cuối cùng của mùa giải 2020 sẽ được tổ chức tại trường đua Autodromo Internacional do Algarve ở Portimao, Bồ Đào Nha. Đây là trường đua nằm trong lịch dự trữ của Ban tổ chức từ năm 2017, đến nay sẽ chính thức tổ chức chặng đua MotoGP đầu tiên từ ngày 20 đến 22 tháng 11 năm nay.

[MotoGP 2020] Điểm tin trước chặng Red Bull Ring

Trường đua Autodromo Internacional do Algarve (Ảnh: Google Earth)

Trường đua này được khánh thành vào ngày 2 tháng 11 năm 2008, sự kiện đua xe thể thao đầu tiên được diễn ra là chặng cuối mùa giải WSBK 2008. Autodromo Internacional do Algarve, được gọi tắt là Portimao, là một khu phức hợp với nhiều thể loại đua khác nhau như trường đua xe, đường đua go-kart, khu khách sạn, căn hộ, công viên công nghệ cao và nhà thi đấu đa năng.

Portimao luôn nằm trong lịch thi đấu WSBK và được miêu tả là trường đua có tất cả các yếu tố gay cấn nhất: đoạn thẳng dài gần 1000m, cua gắt, cua lơi, lên xuống dốc liên tục.

Cụ thể là sau đoạn thẳng, các tay đua sẽ đổ một đoạn dốc nhỏ trước khi úp vào cua 1, tương tự như vậy cua số 9 Craig Jones, ngoài ra các cua 10, 11 và 12 cũng khá “xương” khi đỉnh cua cũng nằm trên đỉnh đồi, vừa hết cua này đang mở gas thì đổ dốc rồi lại giảm tốc lên dốc và “úp”.

Theo tay đua Michael van der Mark của Pata Yamaha WSBK thì trường đua này là một trong số các trường đua hấp dẫn nhất thế giới, cũng chính vì thế mà nó còn có biệt danh là tàu lượn siêu tốc.

Michael van der Mark tập luyện tại Portimao

Nâng số chặng đua của mùa giải năm nay lên 15 (14 với MotoGP) đồng nghĩa với khán giả sẽ có thêm cơ hội xem các tay đua tranh tài, các nài cũng có dịp để tìm thêm điểm số trong mùa giải khá khó đoán này.

Thế nhưng, đi cùng với đó là nỗi lo về chất lượng động cơ của Yamaha: theo luật thì với 14 chặng đua Yamaha sẽ được sử dụng 5 động cơ/tay đua và không được phép bung máy sửa chữa giữa chừng nếu không có sự đồng thuận của tất cả các đội tham gia, nhưng khi tăng lên thêm 1 chặng đồng nghĩa với số động cơ cũng sẽ được thay đổi.

Nếu ban tổ chức đưa ra quyết định sớm thì Yamaha có lẽ sẽ dể thở hơn khi bản thân Vinales đã sử dụng đến động cơ thứ 5 từ chặng 2 tại Jerez, Rossi và Quartararo chắc cũng đã phá seal động cơ thứ 5 sau Brno.

[MotoGP 2020] Điểm tin trước chặng Red Bull Ring

Năm nay Yamaha có đội ngũ kỹ thuật hoàn toàn mới và cấu hình xe hiện tại mặc dù mạnh hơn năm ngoái như về độ bền thì vẫn là dấu hỏi

Sau khi chỉ về đích thứ 7 tại Brno với màn trình diễn thiếu thuyết phục, Fabio Quartararo đã có phát biểu cáo buộc Michelin đã cung cấp loại vỏ xe phù hợp nhất, qua đó giúp cho KTM có được chiến thắng chặng với Brad Binder và Pol Espargaro thi đấu đầy cạnh tranh. “Tôi nghĩ Michelin đã bắt tay với đội đua Áo để cung cấp cho họ loại vỏ phù hợp nhất”, tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới phát biểu.

Phía Michelin đã lên tiếng phản bác thông tin trên: “Vấn đề lớn nhất tại Brno là tình trạng mặt đường rất tệ, nhiệt độ cao chứ không phải là vỏ xe”, người đứng đầu Michelin Piero Taramasso đáp trả. “Các bạn có thể thấy điều này từ ngày thứ 6, mặt đường đầy ổ gà và nhiệt độ thì quá cao. Các tay đua như chạy trên nền bê tông nóng. Chúng tôi cũng đã gặp cáo buộc tương tự năm 2017 khi Ducati đã có buổi thử nghiệm tại Mugello và Barcelona sau đó giành chiến thắng cả hai cuộc đua”.

[MotoGP 2020] Điểm tin trước chặng Red Bull Ring

Fabio Quartararo cáo buộc Michelin và KTM giúp đỡ nhau tại Brno hồi tuần trước

Rõ ràng là Fabio đang gặp vấn đề tâm lý khi bị khớp với mặt đường, sự trỗi dậy của 2 tay đua KTM, Zarco và Aleix Espargaro trong buổi phân hạng. Qua đó không còn giữ được phong độ cao như từ đầu mùa giải, Fabio để các tay đua này vượt mặt và thậm chí còn về đích sau Valentino Rossi - người chỉ xuất phát thứ 10.

Cuối tuần này thì chặng tiếp theo của mùa giải MotoGP sẽ diễn ra trên sân nhà của KTM, trường đua Red Bull Ring, Spielberg, Áo với sự góp mặt của Michele Pirro sẽ thay thế Pecco Bagnaia trong màu áo Pramac sau khi tay đua trẻ người Ý không thể góp mặt với chấn thương tại FP1 ở Brno.

Pirro có lần đầu tiên ra mắt mùa giải năm nay khi thể thức wildcard bị Dorna Sports huỷ với lý do dịch bệnh, Pramac Racing có thể hy vọng vào một kết quả không tồi khi Pirro là tester quen thuộc cho Ducati các mùa trước.

[MotoGP 2020] Điểm tin trước chặng Red Bull Ring

Michele Pirro có chặng đua đầu tiên năm nay dưới màu áo Pramac Ducati

Trở lại với chặng đua vào chủ nhật tuần này, thời tiết sẽ không ủng hộ các tay đua khi có dự báo trời mưa suốt các ngày cuối tuần và khả năng mưa cao hơn vào chủ nhật. Nếu thật sự có đua dưới mưa “wet race” thì khán giả sẽ có dịp được chứng kiến nhiều bất ngờ kể từ Valencia 2018. KTM đươc dự đoán sẽ có kết quả tốt nếu trời không mưa sau đợt thử nghiệm với Dani Pedrosa trước đây. Lịch đua cụ thể như dưới đây (giờ Việt Nam):

[MotoGP 2020] Điểm tin trước chặng Red Bull Ring


De Red
Hình ảnh: MotoGP
 
Last edited by a moderator: