Hạng C
24/9/17
638
1.018
93
31
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
Marquez bước vào chặng đua thứ 9 trên đất Đức với vị thế là tay đua thắng chặng này 5 mùa giải MotoGP liên tiếp (2013-2017), nếu tính thêm 2 lần tại Moto2 (2011-2012) và 1 lần tại Moto3 (2010) thì số 93 đã vô đối tại German GP 8 năm liên tiếp. Và lại một lần nữa người ta phải thốt lên rằng “tôi không biết phải nói gì về Marquez” khi anh có lần thứ 9 thắng chặng và giành luôn danh hiệu “King of The Ring” từ giới truyền thông. Tuy nhiên còn một vì vua khác năm nay đã xấp xỉ 40 tuổi - Valentino Rossi vẫn chễm chệ trên ngôi “King of MotoGP” của fan khi xuất sắc về nhì. Vinales có ngày thi đấu rất tốt khi giành được bục podium cuối cùng từ vị trí thứ 7.[pagebreak][/pagebreak]
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Trong ngày đua phân hạng, Marquez có pole xuất phát đầu tiên khi hoàn thành Sachsenring chỉ trong 1’20.270, phá luôn kỷ lục năm 2015 của chính mình (1’20.336). Nhưng cú đề pa không tốt đã khiến anh tụt lại sau Jorge Lorenzo và Danilo Petrucci. Như thường lệ, Lorenzo vẫn duy trì phong cách chạy “đề pa tốt - gia tăng khoảng cách với nhóm sau” nhưng sau lần thất bại tại Hà Lan thì dường như “Kẹo” vẫn chưa rút được kinh nghiệm. Trong 3 vòng đầu thì khoảng cách của số 99 và nhóm sau khá tốt nhưng đến vòng thứ 7 thì tốc độ của Lorenzo không còn cao nữa.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Phía sau là Marquez chỉ mất 4 vòng để vượt qua Petrucci tại cua 1, thêm 3 vòng nữa để đuổi kịp người đồng đội “năm sau” của anh tại Honda: Lorenzo, và vượt qua số 99 bằng 1 cú lót trong tại cua cuối.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Rossi từ vị trí thứ 4 bắt kịp và vượt qua Petrucci tại cua 1 khi vừa bước qua vòng thứ 8, Ông già mất thêm 7 vòng để “mút xong cây Kẹo số 99" và có luôn vòng chạy nhanh nhất để bám đuổi Marquez phía trên. Nhưng Lorenzo sau đó liên tiếp 2 vòng vượt được Rossi ở đoạn đường thẳng và khi vào đến cua 1 thì cái vỏ trước gai mềm của Lorenzo không cho anh giữ được tốc độ và buộc phải hố cua nhường lại vị trí thứ 2 cho số 46.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Marquez tận dụng thời điểm 2 tay đua của Yamaha và Ducati cạnh tranh để gia tăng khoảng cách lên đến gần 1 giây. Petrucci cũng tiến đến gần Lorenzo trước khi vượt mặt số 99 để hy vọng có được podium tại chặng này.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Ở nhóm sau thì cuộc cạnh tranh vị trí thứ 4 khá gay cấn với Alvaro Bautista có phong độ cao nên luôn gây áp lực lên Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales và Lorenzo.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Ngược lại, tay đua người Anh Crutchlow tưởng chừng sẽ cơ hội tranh chấp với Petrucci nhưng may mắn lại ngoảnh mặt đi với anh khi số 35 buộc phải rời cuộc đua sớm sau cú xòe tại vòng thứ 9.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Vinales cho thấy phong độ 2 chặng gần đây của anh là rất tốt khi lần lượt vượt qua 3 chiếc Ducati từ vị trí thứ 7 trước khi “hủy” nốt Petrucci tại vòng áp chót.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Quay trở lại với nhóm đầu, Marquez bức đi quá xa với tâm lý thoải mái khi khoảng cách của anh với Rossi lên đến hơn 2 giây.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Còn Ông già xứng đáng với danh hiệu “Chiến binh ngày Chủ nhật” (Sunday Soldier) khi có ngày thi đấu quá tuyệt vời với yếu tố tuổi tác chỉ như thêm kinh nghiệm cho anh mà thôi. Bình tĩnh khép chân tránh va chạm trong cú vượt của Lorenzo rồi sau đó nhẹ nhàng úp vào cua 1 rất gọn gàng khi đối thủ bị hố. Nhìn Rossi chạy rất nhàn hạ đến nỗi mình phải thừa nhận: đây chính là vị vua của MotoGP, tiếc là năm 2015 nếu không vấp phải án phạt tại Catalunya, có thể anh đã có lần thứ 10 vô địch thế giới.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Kết quả cuối cùng: Marquez có lần thứ 9 lên ngôi tại German GP, Rossi có podium thứ 5 trong năm nay khi về nhì, Vinales hoàn thành ngày thi đấu thành công cho Yamaha với vị trí thứ 3 chung cuộc.
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Chặng tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 8 tại Brno - Cộng hòa Séc.

Kết quả chặng 10 - GermanGP và bảng tổng sắp hiện tại:
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi


Các hình ảnh đẹp của chặng này:
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi
[MotoGP] Sachsenring tôn vinh 2 vị vua: Marquez và Rossi

Hình ảnh: MotoGP
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/18
1.163
2.422
113
Có Bác nào hiểu biết, giải thích hộ em: sao ông Bác Sỹ già rồi mà nài kinh thế? 4 năm trước tưởng 46 hết thời, mà ngày càng thấy chạy càng máu.
 
  • Like
Reactions: De Red
Hạng D
15/11/13
3.828
4.646
113
Rossi chạy rất hay nhưng Marquez đang từng bước thể hiện anh chính là người có khả năng lớn nhất phá những kỉ lục của TheDoctor. Thành tích vô đối, bất bại tại Đức và Mỹ đã thể hiện điều đó. Trong khoảng thời gian Marquez thi đấu tại MotoGP, bất cứ chặng đua nào diễn ra trên đất Mỹ (Laguna Seca lúc trước, Austin Texas), đất Đức (Sachsenring) anh đều vô địch. Ngoài danh hiệu King of the Ring thì còn anh còn danh hiệu King of the States.
 
  • Like
Reactions: Quocdp and De Red
Hạng C
24/9/17
638
1.018
93
31
Rossi chạy rất hay nhưng Marquez đang từng bước thể hiện anh chính là người có khả năng lớn nhất phá những kỉ lục của TheDoctor. Thành tích vô đối, bất bại tại Đức và Mỹ đã thể hiện điều đó. Trong khoảng thời gian Marquez thi đấu tại MotoGP, bất cứ chặng đua nào diễn ra trên đất Mỹ (Laguna Seca lúc trước, Austin Texas), đất Đức (Sachsenring) anh đều vô địch. Ngoài danh hiệu King of the Ring thì còn anh còn danh hiệu King of the States.
King of COTA bác :D
 
  • Like
Reactions: Quocdp
Hạng D
7/3/18
1.163
2.422
113
Rossi chạy rất hay nhưng Marquez đang từng bước thể hiện anh chính là người có khả năng lớn nhất phá những kỉ lục của TheDoctor. Thành tích vô đối, bất bại tại Đức và Mỹ đã thể hiện điều đó. Trong khoảng thời gian Marquez thi đấu tại MotoGP, bất cứ chặng đua nào diễn ra trên đất Mỹ (Laguna Seca lúc trước, Austin Texas), đất Đức (Sachsenring) anh đều vô địch. Ngoài danh hiệu King of the Ring thì còn anh còn danh hiệu King of the States.
M93 rất tuyệt, nhưng còn xa lắm mới đạt được kỷ lục của V46; Cái món đua MotoGP này mệt, nguy hiểm mà thủ nhập không cao = F1, bóng đá, tennis...; Nên để các Nài giữ được đam mê là rất khó, đặc biệt là khi dính vào khoản vợ con.
 
  • Like
Reactions: De Red
Hạng C
24/9/17
638
1.018
93
31
M93 rất tuyệt, nhưng còn xa lắm mới đạt được kỷ lục của V46; Cái món đua MotoGP này mệt, nguy hiểm mà thủ nhập không cao = F1, bóng đá, tennis...; Nên để các Nài giữ được đam mê là rất khó, đặc biệt là khi dính vào khoản vợ con.
Dạ điển hình là Casey Stoner :D
 
  • Like
Reactions: Quocdp
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Motor GP là môn duy nhất mà tiền không phải là thứ duy nhất quyến rũ các riders. GP mang tính chất đối kháng cá nhân cao nhất trong các môn thể thao hái ra tiền. Bê bối xảy ra trong túc cầu, đua ngựa , quần vợt , nhưng ít khi xảy ra trong GP motor, vì nài quan trọng tài năng của mình hơn tiền bạc, lẽ đương nhiên không phải tất cả. Rossi hay bất kỳ ngôi vô địch nào trong vòng 30 năm trở lại đây, thì tổng thu nhập 1 đời ( 5- 8 năm đỉnh cao danh vọng ) có khi chỉ bằng 1 mùa của các vua túc cầu giáo như Ney hay Mess và CR7.
 
  • Like
Reactions: Quocdp and De Red
Hạng D
7/3/18
1.163
2.422
113
Motor GP là môn duy nhất mà tiền không phải là thứ duy nhất quyến rũ các riders. GP mang tính chất đối kháng cá nhân cao nhất trong các môn thể thao hái ra tiền. Bê bối xảy ra trong túc cầu, đua ngựa , quần vợt , nhưng ít khi xảy ra trong GP motor, vì nài quan trọng tài năng của mình hơn tiền bạc, lẽ đương nhiên không phải tất cả. Rossi hay bất kỳ ngôi vô địch nào trong vòng 30 năm trở lại đây, thì tổng thu nhập 1 đời ( 5- 8 năm đỉnh cao danh vọng ) có khi chỉ bằng 1 mùa của các vua túc cầu giáo như Ney hay Mess và CR7.
5-8 năm năm của Rossi làm sao bằng được 1 mùa của CR7 hả bác? May ra đc 1 nửa mùa của CR7.