Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
Mua bằng lái là tội ác!

Dạo một vòng Facebook hay các diễn đàn thỉnh thoảng lại thấy các chủ đề hỏi mua bằng lái xe, từ mô tô cho đến ô tô, rồi bao lý thuyết, bao đậu,… Và tất nhiên, có người muốn mua thì sẽ có người bán thôi. Nhưng theo em, mua bằng lái là tội ác. Lái xe là chuyện tham gia giao thông cùng nhiều người khác, ngoài trách nhiệm bảo vệ bản thân thì còn phải đảm bảo an toàn cho người đi cùng trên đường. Từ những vụ tai nạn thương tâm do tài xế lái ẩu, hy vọng những ai có ý định mua bằng sẽ suy nghĩ lại. Đừng vì muốn tiện lợi cho bản thân mà bỏ qua việc học lái xe một cách nghiêm túc. Nếu không nghiêm túc sẽ có ngày hối hận đó.[pagebreak][/pagebreak]

Đáng nói là có khá nhiều người trẻ tuổi suy nghĩ đến chuyện mua bằng, bao lý thuyết hay bao đậu. Điều này cho thấy việc đào tạo lái xe đang có vấn đề thực sự. Nếu không làm nghiêm túc việc đào tạo lái xe, kể cả lý thuyết lẫn thực hành thì sẽ còn nhiều tai nạn xảy ra.

Mua bằng lái là tội ác!


Lý thuyết hay luật giao thông đường bộ cực kỳ cần thiết để mọi người tham gia giao thông đúng luật, đúng quy tắc. Hiện tại có thể thấy nhiều người chạy xe chẳng theo một quy luật nào, muốn đi kiểu gì cũng được, dừng xe bất chấp biển báo. Thậm chí nhiều người còn đi xe vào đường cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ,… Cái này một phần là do không hiểu luật, không nắm các quy tắc giao thông và thói quen vô tội vạ mà không được dạy một cách nghiêm túc khi học lái xe.

Về phần thực hành thì cực kỳ quan trọng rồi. Nếu không nắm được nguyên tắc điều khiển xe thì lên xe cầm lái sẽ rất nguy hiểm, dễ gặp tai nạn. Việc đào tạo lái xe hiện nay chưa thực sự nghiêm túc và ngay cả người đi học lái cũng có tư tưởng chủ quan, xem thường việc học và rèn luyện các kỹ năng lái xe. Em nghĩ phải chấn chỉnh cái này gấp, không chỉ từ các cơ sở đào tạo lái xe, từ cơ quan kiểm soát mà còn từ chính mỗi người. Muốn lái xe thì phải học, học cho đàng hoàng và chấp hành luật lệ.
 
Tập Lái
13/11/18
36
56
28
Em nghĩ riêng khoản vượt đèn đỏ đã thể hiện là ý thức giao thông của dân mình còn rất tệ, chỉ thích khôn vặt (nhanh được vài chục giây) mà không hiểu được hậu quả (cực kì dễ gặp tai nạn). Đèn đỏ đèn xanh là cái được nhà trường dạy liên tục từ bé, được rao đi rao lại trên các kênh truyền hình và báo chí, nên không thể nói là dân không biết luật này được.
Vậy mới nói việc giao thông xứ mình xô bồ phần là do mù luật, phần nữa cũng do mù cả tư tưởng ý thức.
 
Tập Lái
13/4/14
44
25
13
Chính xác lái xe chở trên xe là nguyên gia đình mình hay là chở. Khách ,thì phải học lái nghiêm túc...bao nhiêu mạng người...
 
Hạng C
21/11/15
704
4.965
93
Tp.HCM
Chỉ mua dc lý thuyết thôi. Tay nào bảo bao đậu thực hành là xaolin.
Mà giờ đầy anh thì xong bằng thiệt 1 năm mượn xe về quê 1 lần chạy còn kinh dị lắm. Mà mấy anh chạy càng cứng thì mềnh thấy càng ẩu.
 
  • Like
Reactions: ManhUy
Hạng C
27/11/17
686
418
63
55
Nhìn góc độ khác, việc tổ chức học - thi của VN rất lâu - tốn kém thời gian nên phát sinh tiêu cực
Hồi tôi đi học bên Philippines học thi chỉ 2 ngày sau đó cho bằng tạm thời trong 1 tháng
 
Hạng D
8/10/11
3.064
5.843
133
View attachment 1804448
Dạo một vòng Facebook hay các diễn đàn thỉnh thoảng lại thấy các chủ đề hỏi mua bằng lái xe, từ mô tô cho đến ô tô, rồi bao lý thuyết, bao đậu,… Và tất nhiên, có người muốn mua thì sẽ có người bán thôi. Nhưng theo em, mua bằng lái là tội ác. Lái xe là chuyện tham gia giao thông cùng nhiều người khác, ngoài trách nhiệm bảo vệ bản thân thì còn phải đảm bảo an toàn cho người đi cùng trên đường. Từ những vụ tai nạn thương tâm do tài xế lái ẩu, hy vọng những ai có ý định mua bằng sẽ suy nghĩ lại. Đừng vì muốn tiện lợi cho bản thân mà bỏ qua việc học lái xe một cách nghiêm túc. Nếu không nghiêm túc sẽ có ngày hối hận đó.[pagebreak][/pagebreak]

Đáng nói là có khá nhiều người trẻ tuổi suy nghĩ đến chuyện mua bằng, bao lý thuyết hay bao đậu. Điều này cho thấy việc đào tạo lái xe đang có vấn đề thực sự. Nếu không làm nghiêm túc việc đào tạo lái xe, kể cả lý thuyết lẫn thực hành thì sẽ còn nhiều tai nạn xảy ra.

View attachment 1804449

Lý thuyết hay luật giao thông đường bộ cực kỳ cần thiết để mọi người tham gia giao thông đúng luật, đúng quy tắc. Hiện tại có thể thấy nhiều người chạy xe chẳng theo một quy luật nào, muốn đi kiểu gì cũng được, dừng xe bất chấp biển báo. Thậm chí nhiều người còn đi xe vào đường cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ,… Cái này một phần là do không hiểu luật, không nắm các quy tắc giao thông và thói quen vô tội vạ mà không được dạy một cách nghiêm túc khi học lái xe.

Về phần thực hành thì cực kỳ quan trọng rồi. Nếu không nắm được nguyên tắc điều khiển xe thì lên xe cầm lái sẽ rất nguy hiểm, dễ gặp tai nạn. Việc đào tạo lái xe hiện nay chưa thực sự nghiêm túc và ngay cả người đi học lái cũng có tư tưởng chủ quan, xem thường việc học và rèn luyện các kỹ năng lái xe. Em nghĩ phải chấn chỉnh cái này gấp, không chỉ từ các cơ sở đào tạo lái xe, từ cơ quan kiểm soát mà còn từ chính mỗi người. Muốn lái xe thì phải học, học cho đàng hoàng và chấp hành luật lệ.
Nhiều khi đi xe máy mình dừng xe còn 8 9s thấy phía sau bầy đàn nhào lên mình đứng im nó bóp cỏi in õi như muốn chửi vào mặt mình ạ.
 
Hạng C
23/5/15
516
285
63
43
Cò giấy tờ thì đâu cũng có! Khi nào mình mới ý thức cao thì mới hết!
Trước tiên em diễn giải người mua bằng:
- sau này khi ra đường sẽ đi sai luật liên tục, sai biển báo , vvv lúc đó tha hồ đóng phạt, có thể là giấy phạt cho 1000km còn nhiều hơn tiền mua bằng.
- sau tiền phạt, là tai nạn cho mình và người khác, tha hồ lãnh đủ pháp lý hầu toà. Vì luật chẳng qua là do kinh nghiệm của các người đi trước đúc kết lại tạo cho lái xe an toàn hơn, ví dụ như tại sao trên Ql20 thường cắm biển hạn chế vượt, tốc độ, hạn chế tầm nhìn, vì đơn giản thôi, khi đi qua đèo mà phi ào ào, thì 1 xe đổ đèo là tiêu .
- thứ 3 là luật mới ra liên tục mỗi năm, tức ngoài việc có bằng năm ngoái, thì năm nay ta phải học thêm trên các báo đài.
 
  • Like
Reactions: xlive