Bạn có muốn mua xe qua một trang bán hàng online (như Amazon) ?

  • Chắc chắn

    Bình chọn: 7 21,2%
  • Có thể

    Bình chọn: 9 27,3%
  • Không bao giờ

    Bình chọn: 9 27,3%
  • Tùy thuộc vào chính sách đi kèm

    Bình chọn: 8 24,2%

  • Total voters
    33
imageshandler.ashx

Bạn sẽ muốn mua một chiếc xe trực tiếp từ Amazon khi họ sẵn sàng miễn phí vận chuyển và giao nhanh chỉ trong vòng hai ngày?[pagebreak][/pagebreak]

Năm ngoái, Amazon và Hyundai đã bắt tay với nhau để cùng cải thiện trải nghiệm mua xe của khách hàng trở nên tốt hơn. Người sử dụng tài khoản Amazon Prime có thể lập một kế hoạch để trải nghiệm thực tế chiếc Hyundai Elantra mà không phải đi đến đại lý. Thực sự, đây là một ý tưởng đầy tham vọng để nâng cao khả năng mua sắm xe hơi của người dùng, nhưng hiện tại thì chỉ giới hạn vào một loại xe. Theo Automotive News, Amazon hiện đang tìm kiếm để mở rộng thị trường trong ngành công nghiệp “bốn bánh” bằng cách bán xe ô tô ở châu Âu. Người khổng lồ công nghệ của lĩnh vực bán lẻ này đã tuyển dụng các chuyên gia từ ngành công nghiệp ô tô để giúp họ đạt được mục tiêu này.

imageshandler.ashx

Một trong những “nhân sự” được thuê đầu tiên của Amazon là Christoph Moeller, một đối tác của hãng tư vấn Oliver Wyman. Moeller đã phụ trách tư vấn cho ngành công nghiệp ô tô tại công ty cũ cho đến khi ông được tuyển dụng bởi Amazon vào cuối tháng hai. Hoạt động kinh doanh mới của Amazon sẽ được điều hành từ Luxembourg và bắt đầu bằng việc bán xe tại thị trường Anh quốc. Một chuyên gia về ô tô chia sẻ với Automobilwoche rằng: "Amazon đã lôi kéo các chuyên gia bằng các hợp đồng hậu hĩnh". Một quản lý cấp cao của hãng xe hơi nói rằng: “Amazon đang cố gắng hết sức để gây áp lực lớn lên thị trường bằng cách bổ sung thêm sự lựa chọn cho người dùng muốn trải nghiệm thử xe trước. Cụ thể tại một số thị trường, người ta đã có thể sử dụng Amazon để lập kế hoạch thử nghiệm các dòng xe Mercedes-Benz.”
Mua xe trực tiếp từ Amazon, nên hay không?
imageshandler.ashx

Bảng sắp xếp lịch lái thử xe của khách hàng trên trang Amazon
Amazon đã từ chối bình luận về hoạt động gần đây của công ty tại châu Âu. Vì vậy, chúng ta vẫn chưa rõ liệu công ty sẽ nhắm đến những chiếc xe cũ hay các mẫu xe mới. Amazon đã sales chiếc Fiat 500 và Panda trên trang web tiếng Ý của họ, và người dùng thậm chí có thể được đăng ký một hợp đồng cho thuê nếu muốn. Chúng ta có thể nhìn thấy tương lai “sáng sủa” hơn cho thị trường mua bán xe hơi nhờ vào sự xuất hiện của một công ty như Amazon. Thực tế, có rất nhiều người ghét các đại lý xe hơi, vì vậy Amazon có thể thành công trong việc cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô theo hướng có lợi nhất cho người tiêu dùng.

imageshandler.ashx

Theo CarBuzz
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng D
25/10/09
4.156
1.141
143
YÊU THƯƠNG
hay quá luốn bác ơi, nhưng em sẽ không bao giờ mua.....mặt tận mặt đây còn bị dở kèo, trót lọt không nói gì xui thì khó nè......ví dụ mua tivi nguyễn kim hiệu TOSHIBA....bị trục trặc lại nguyễn kim sửa vẫn còn hỏi tại sao không chịu đem quá hãng TOSHIBA anh bán nói vì bên em bán nên chịu bào hành không liên quan......mua xe 2 bánh piagio chỗ a do giá rẽ hơn chỗ b( chỗ b gần nhà) khi sự cố chỗ b nói rằng anh mua chỗ nào lại chỗ đó sữa dùm em đi anh..... thui em chọn phương án chọn mặt gửi vàng thôi
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Ồ sao lại có nhiều người ghét các Đại lý ô tô đc nhỉ. Em thì lại rất thích vì có nhiều girl xinh giọng ngọt như mía lùi tán chuyện rất sướng. Thích nhất là đóng comple đen vác 1 balo tiền đến đặt lên bàn, ký vào hợp đồng, nhận chìa khóa xe, chụp hình lưu niệm với mấy em rồi lái xe về. Đúng chuẩn Men In Black :D