Tags
sac
Hạng C
11/6/15
540
1.559
93
Quận Bình Thạnh
Đây là thông báo được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong ngày 14/9 tại triển lãm ô tô lớn nhất nhất Bắc Mỹ.

Mỹ chi 900 triệu USD xây dựng các trạm xe điện tại 35 bang


Kế hoạch trên là một phần của dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD được Tổng thống Biden ký thông qua vào tháng 11/2021.

Tổng thống Biden từng đặt mục tiêu vào năm 2030, một nửa lượng xe mới bán ra tại Mỹ là xe điện hoặc xe hybrid. Riêng Chính phủ Mỹ từ năm 2027 sẽ chỉ mua và sử dụng xe điện hoặc xe hybrid.

Thị trường xe điện của Mỹ dự kiến sẽ tăng từ mức 28 tỷ USD vào năm 2021 lên hơn 137 tỷ USD vào năm 2028.

870387fb61b572b3a9b8f4193bf08300.jpg


Trước đó, vào ngày 10/2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch đầu tư gần 5 tỷ USD để xây dựng hàng nghìn trạm sạc xe điện trên cả nước trong 5 năm. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản đầu tư cho các bang, một phần trong dự luật dành 1.000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng hồi tháng 11/2021.

Nhà Trắng mong muốn thúc đẩy người dân Mỹ chuyển đổi phương tiện đi lại sang xe điện dù các nỗ lực nhằm tìm kiếm nguồn vốn bổ sung cho những dự án khuyến khích sử dụng xe điện vẫn chưa được Quốc hội Mỹ ủng hộ. Ngay trong năm 2022, Chính phủ Mỹ sẽ dành 615 triệu USD để đầu tư cho các dự án này, nhưng các bang phải nộp kế hoạch thực hiện cụ thể để Chính phủ liên bang xem xét thông qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Washington, Bộ trưởng Bộ Giao thông Pete Buttigieg cho biết, Chính phủ liên bang Mỹ sẽ không chỉ đạo cách các bang triển khai thực hiện nhưng sẽ đảm bảo kế hoạch tại mỗi bang đáp ứng những tiêu chí cơ bản. Ông Pete Buttigieg đánh giá, việc triển khai mạng lưới hạ tầng xe điện ở Mỹ có những khó khăn khác đặc thù ở những vùng nông thôn và thành thị. Các cơ quan chức năng sẽ tìm cách tháo gỡ những khó khăn thông qua sự phối hợp từ cấp liên bang đến cấp bang dựa trên những kế hoạch cụ thể.

tesla-supercharger.jpg


Mỹ đang có khoảng 41.000 trạm sạc công cộng, với hơn 100.000 đầu sạc phục vụ các chủ xe điện.

Mặc dù đa phần chủ xe EV vẫn sạc pin qua đêm ngay tại nhà, chính phủ nước này tin rằng một khi ô tô điện trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn, các trạm sạc cũng cần phổ biến và đáng tin cậy hơn, tương tự như các trạm xăng.

Hiện phần lớn số lượng xe mới được bán ra vẫn là các mẫu xe chạy bằng khí đốt. Tesla vẫn đang thống trị thị trường xe điện của Mỹ và có doanh thu bán xe điện cao hơn tổng của các hãng khác cộng lại. Tháng 8/2021, Tổng thống Biden đã đặt mục tiêu xe điện hoặc xe hybrid chiếm 50% tổng doanh số bán xe mới của Mỹ vào năm 2030.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
11/10/16
619
764
93
37
Nhìn những trụ sạc ngoài trời, lại nhớ đến các bốt điện thoại công cộng ở VN ngày trước
 
mức chi 1000 tỉ USD trong lần này, tuy mới chỉ bằng Tổng thu Ngân sách Quốc gia của Việt Nam trong 14 năm,

nhưng sẽ góp phần nâng cao năng lực Hệ thống Hạ tầng Giao thông của Mỹ

ngoài việc chi Ngân sách đầu tư mạnh cho Hạ tầng Giao thông của Chính phủ Mỹ, cùng với việc Chính phủ Mỹ không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp, là 2 điều kiện căn bản để góp phần thúc đẩy phát triển thị trường xe hơi chạy bằng điện của Mỹ
 
Hạng C
2/12/18
959
567
113
41
Sạc ngoài trời này thì ok...chứ dưới hầm chung cư mà sạc kiểu này nguy cơ cháy nổ rất cao mà sao vẫn dựng trạm xạc nhỉ...
 
Hạng B2
6/10/17
265
163
43
VN mình không sớm ra quy định về chuẩn sạc xe điện và cấm độc quyền trạm sạc thì lại nát bét, thằng vin nó lại thành độc quyền, hút máu dân mình thôi
 
  • Like
Reactions: ekxanh
Tập Lái
11/6/20
22
12
3
46
VN mình không sớm ra quy định về chuẩn sạc xe điện và cấm độc quyền trạm sạc thì lại nát bét, thằng vin nó lại thành độc quyền, hút máu dân mình thôi
chuýnh xoác, đây là vấn đề mình cứ lăn tăn. trạm sạc phải như cây ATM, có thể chấp nhận việc sạc chính hãng được ưu đãi hơn một tí nhưng phải cho phép xe các hãng khác sạc chung. nếu không thì hô hào xe điện mỏi mồm cũng chỉ béo 1 mình ông Vin.
PS: vụ này nói dễ nhưng quá khó thực hiện trong thời gian 55 tới