Tags
nhtsa
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
Mỹ: Hơn 10.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông do không đeo đai an toàn
Cơ quan an toàn giao thông Mỹ (NHTSA) vừa công bố số người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2016 vừa qua. Theo đó, mặc cho những tiến bộ về công nghệ an toàn vẫn có hơn 37.000 người chết vì giao thông, tăng 5,6% so với năm 2015.[pagebreak][/pagebreak]

Theo số liệu của NHTSA, trong năm 2016 tại Mỹ có tổng cộng 37.461 ca tử vong do tai nạn giao thông. Số vụ tử vong do tài xế bị bệnh tật/ đột tử khi lái và gây tai nạn tương đương con số 3.450 ca. Số ca chết liên quan đến ngủ gật khi lái xe cũng giảm 3,5%, tương đương 803 người chết.

Tuy nhiên phần lớn nguyên nhân của những tai nạn này đều liên quan đến thói quen xấu của tài xế khi tham gia giao thông như: vượt ẩu, không thắt dây an toàn, uống rượu khi lái xe. Đáng chú ý nhất là con số 10.497 ca tử vong do tài xế uống rượu khi lái xe (tăng 1,7% so với cùng kỳ), 10.111 ca tử vong do tài xế chạy quá tốc độ cho phép (tăng 4% so với cùng kỳ). Buồn nhất là có 10.428 ca tử vong vì tai nạn giao thông do… người ngồi trên xe không thắt dây an toàn.

Theo đó có thể thấy chúng ta có thể bảo vệ mạng sống mình bằng những thói quen cơ bản và đơn giản... nhưng nhiều người lại coi thường nó.
Mỹ: Hơn 10.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông do không đeo đai an toàn

Ngoài ra, báo cáo của NHTSA cũng cho biết có sự tăng trưởng đối với các ca tử vong của người lái mô tô (5.286 ca) và người đi đường (5.987 ca). Số ca tử vong của người lái xe 2 bánh và người đi đường năm 2016 được cho là lớn nhất kể từ năm 1990.

NHTSA cũng cho biết dù số vụ tử vong tuy có tăng nhưng so với lượng phương tiện di chuyển trên đường lại khá nhỏ. Tỷ lệ tử vong so với tổng quãng đường phương tiện di chuyển đang càng ngày càng giảm, tương đương 1,18 ca tử vong/100 triệu dặm. Con số này vào năm 1975 là 3,35 ca/100 triệu dặm.
Mỹ: Hơn 10.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông do không đeo đai an toàn
Mỹ: Hơn 10.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông do không đeo đai an toàn
Mỹ: Hơn 10.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông do không đeo đai an toàn Mỹ: Hơn 10.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông do không đeo đai an toàn Mỹ: Hơn 10.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông do không đeo đai an toàn Mỹ: Hơn 10.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông do không đeo đai an toàn Mỹ: Hơn 10.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông do không đeo đai an toàn
Theo NHTSA​
 
Đi trên xe có mỗi cái dây an toàn là thiết yếu mà nhiều người sử dụng xe chỉ vì hơi chật chội một chút mà nhẹ thì chấn thương, nặng thì đi luôn tính mạng chỉ vì không cài dây an toàn, đặt biệt là những ai ngồi ghế trước. Mình lái xe cũng 3 năm rồi, chưa bao giờ lên xe ngồi hàng đầu mà không đeo, nhìn thống kê này thì sau này ngồi ghế sau cũng gài nốt
 
  • Like
Reactions: tolovitxp and xlive
Hạng B2
9/7/16
303
120
43
34
Đi trên xe có mỗi cái dây an toàn là thiết yếu mà nhiều người sử dụng xe chỉ vì hơi chật chội một chút mà nhẹ thì chấn thương, nặng thì đi luôn tính mạng chỉ vì không cài dây an toàn, đặt biệt là những ai ngồi ghế trước. Mình lái xe cũng 3 năm rồi, chưa bao giờ lên xe ngồi hàng đầu mà không đeo, nhìn thống kê này thì sau này ngồi ghế sau cũng gài nốt
trước e lên xe một bác grab, e cài dây bác ấy cứ tưởng em sợ
 
Tập Lái
10/7/17
29
55
13
mình giờ lên xe là có thói quen kêu người ngồi hàng sau cài dây an toàn ngay
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng B2
3/1/16
153
57
28
31
Hên là lúc mới có xe e đã tập dc thói quen lên xe cài dây. Tính ra cứ đòi option an toàn cho lắm mà cái dây ko đeo cũng bằng không
 
  • Like
Reactions: Toietmoi
Hạng B2
18/11/10
249
2.523
93
Mình thì đi xe ngồi ghế tài hay ghế phụ, đi trong TP hay đường trường đều cài belt hết! Hiện nay con mình cũng bắt cài belt khi đi xe mình hay xe khác (tập thói quen vì đầu năm 2018 theo luật ngồi trên xe cài hết).
Nhưng bé dưới 15 tuổi cài belt chưa phát huy tác dụng nếu không có ghế!
 
  • Like
Reactions: nguyenck
Hạng B2
5/10/15
290
593
93
Vn 1 năm 9000 người chết vì tngt. Mỹ 37 ngàn. Gấp hơn 4 lần, dân số Mỹ chỉ gấp 3.5 lần VN. Tính ra tỉ lệ ng chết của VN ít hơn Mỹ, trong khi ý thức, cơ sở hạ tầng, số lượng oto đều hơn hẳn VN. Bác nào giải thích giùm với đc k? :)
 
Hạng B2
22/8/17
213
72
38
35
Vn 1 năm 9000 người chết vì tngt. Mỹ 37 ngàn. Gấp hơn 4 lần, dân số Mỹ chỉ gấp 3.5 lần VN. Tính ra tỉ lệ ng chết của VN ít hơn Mỹ, trong khi ý thức, cơ sở hạ tầng, số lượng oto đều hơn hẳn VN. Bác nào giải thích giùm với đc k? :)
Vì mỗi lần oto gay tai nạn thì chết chùm nhìu hơn chết lẻ như vn. Hehe. Giải thích thế dc chưa bac ei. Kaka
 
  • Like
Reactions: Minhnguyen68
Tập Lái
18/8/14
38
37
18
32
Vn 1 năm 9000 người chết vì tngt. Mỹ 37 ngàn. Gấp hơn 4 lần, dân số Mỹ chỉ gấp 3.5 lần VN. Tính ra tỉ lệ ng chết của VN ít hơn Mỹ, trong khi ý thức, cơ sở hạ tầng, số lượng oto đều hơn hẳn VN. Bác nào giải thích giùm với đc k? :)

Vì mỗi lần oto gay tai nạn thì chết chùm nhìu hơn chết lẻ như vn. Hehe. Giải thích thế dc chưa bac ei. Kaka
Đó là còn chưa kể ở Mỹ còn có thêm số lượng người chết vì súng đạn nữa đấy! :v