Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.341
17.912
113
Lâm Đồng
Mỹ: Hơn 63 triệu xe được triệu hồi vẫn chưa được sửa chữa
Theo Carfax, vẫn còn hơn 63 triệu xe nằm trong diện triệu hồi tại Mỹ vẫn đang chạy trên đường nhưng chưa được sửa chữa. Con số này tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.[pagebreak][/pagebreak]

Trang này chỉ ra rằng cứ 4 xe được triệu hồi tại Mỹ thì có 1 chiếc bị bỏ quên. Trong đó, Texas là bang gặp tình trạng này nhiều nhất với 1/3 xe không được sửa chữa. Các bác xếp sau nó là Hawaii, Mississippi, Louisiana và Alabama. Điều này còn gây hoang mang hơn khi các bang này đều thuộc vùng khí hậu nóng, ẩm và là nơi mà các đợt triệu hồi túi khí Takata tập trung nhiều.

Các số liệu thống kê cũng gây ngạc nhiên. Những mẫu xe bị "quên" sửa chữa nhiều nhất sau các đợt triệu hồi tại Mỹ lại là xe SUV và minivan. Có vẻ như các gia đình tại Mỹ quá bận rộn để đem xe của mình đến các trung tâm dịch vụ để sữa chữa. Đại diện phát ngôn tại Carfax - ông Larry Gamache cũng bày tỏ sự quan ngại: "Việc triệu hồi có vẻ rất bất tiện nhưng mọi người nên ưu tiên đem xe thuộc diện triệu hồi đến các trung tâm để có thể kiểm tra và sữa chữa".
Mỹ: Hơn 63 triệu xe được triệu hồi vẫn chưa được sửa chữa
Tại Mỹ, việc triệu hồi được các hãng xe công bố rõ ràng và thực hiện chuyên nghiệp thế kia nhưng số lượng xe được sữa chữa sau triệu hồi vẫn chưa đạt được phân nửa số lượng. Vậy các bác nghĩ sao về tình trạng triệu hồi xe ở Việt Nam?

Mỹ: Hơn 63 triệu xe được triệu hồi vẫn chưa được sửa chữa Mỹ: Hơn 63 triệu xe được triệu hồi vẫn chưa được sửa chữa

Theo Carfax​
 
Hạng D
3/3/16
1.435
2.562
113
39
ở VN có triệu hồi như ở Mỹ, các anh kỹ thuật sẽ làm ngày làm đêm

p/s: ko có ô tô thì đi xe máy. ở bển ko có ô tô thì ở nhà
 
Hạng F
22/7/13
8.950
39.916
113
ở VN có triệu hồi như ở Mỹ, các anh kỹ thuật sẽ làm ngày làm đêm

p/s: ko có ô tô thì đi xe máy. ở bển ko có ô tô thì ở nhà
đi xe bus, bên đó xe bus hay tàu điện ngầm vẫn ngon chán bác à
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Ở VN thì người tiêu dùng phải đấu tranh chán thì xe mới đc triệu hồi như Mazda 3 chẳng hạn. Nói chung là làm ăn chán đời lắm.
 
Hạng B2
Ở nước người ta văn minh và tiên tiến, yếu tố an toàn được đảm bảo hàng đầu, người dân có luật sư riêng để kiện hãng xe bồi thường còn nước mình chưa có tổ chức nào đứng ra đại diện cho người dân kiện hãng xe chứ nói gì đến việc người dân được đòi quyền lợi khi bỏ ra số tiền lớn mua chiếc xe .
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Muốn sửa chữa bảo trì thì đa phần dân Mỹ muốn lấy hẹn vào cuối tuần chứ ngày thường người ta bận đi làm, chả mấy ai rảnh đem xe đi sửa ngày thường đâu
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.019
113
Bay Area ,Norh California, USA
Ở VN thì người tiêu dùng phải đấu tranh chán thì xe mới đc triệu hồi như Mazda 3 chẳng hạn. Nói chung là làm ăn chán đời lắm.
Mỹ họ có cả đống luât của liên bang để bảo vệ quyền lợi người mua xe còn vn luật dek có nên thằng bán xe cứ thế mà chây ỳ ra làm gì nó.Luật vn nói xin lỗi như kẹc
 
  • Like
Reactions: 4everMAYTRANG