Tập Lái
3/6/20
10
8
0
30
HCM
vaynganhangsaigon.com
  • Từ xung đột thương mại và công nghê đến nguồn gốc dịch bệnh Covid-19, hai nên kinh tế lớn nhất thế giới đang vướng vào xung đột trên nhiều mặt trên.
  • "Một đất nước, hai hệ thống chính trị" đó là điều mà Bắc Kinh không muốn. Bắc Kinh luôn tập trung vào "một Trung Quốc" , theo Kausikan - đại diện thường trực Singapore tại Liên Hợp Quốc.
  • Mặt dù có nhiều xung đột nhưng nhà phân tích lại không cho đó là "Chiến Tranh lạnh mới". Mà ông nhắc nhở mọi người nhớ đến vấn đề hạt nhân là một nhân tố quan trọng hơn.
  • Theo Reuters, lúc Anh mới trao trả Hong Kong về tay Trung Quốc thì Hong Kong đóng góp 18% vào GDP cho Trung Quốc, nhưng hiện nay chỉ còn 2.7% vào năm ngoái.
  • Mặc dù có 80% công ty được khảo sát rằng họ "rất" hoặc "tương đối" lo ngại về hệ thống luật pháp của Hong Kong, nhưng các công ty vẫn chưa có kế hoạch dời đi khỏi trung tâm kinh tế châu Á này.
  • Kết luận, VN nên chuẩn bị kỹ càng trước để khi các công ty ở Trung Quốc hoặc Hong Kong muốn đi khỏi nơi này thì họ sẽ nghĩ đến VN đầu tiên.
  • MỸ - TRUNG: TRUNG QUỐC MUỐN CHÍNH SÁCH "MỘT TRUNG QUỐC" ĐỐI VỚI HONG KONG - KỲ VỌNG CHO VIỆT NAM
;);););););););););););););););););););););););););););););)