Hạng B2
12/5/17
287
132
43
36
Cụ nói ở trên đúng nhưng ở dưới sai.
Kinh tế thị trường, chẳng nhờ vả gì ở đây hết. Anh không làm có người khác làm, và có hàng trăm ngàn người muốn làm nhưng anh nào lobby tốt thì được phần ngon thôi.
Đấy gọi là phân công lao động trong xã hội thôi.
Và để xã hội không loạn thì cần có cơ chế, công cụ và nhân lực quản lý, cần phải có Thuế để nó hoạt động.
Hiện nay Bot ta nhiều, đường ta chật, hay bệnh viện ta quá tải, trường ta còn thiếu là bởi vì những cơ chế, nhân lực chưa phù hợp nên Thuế chưa được sử dụng hiệu quả.
haha. nói như cụ thì em chịu. thế nên tốt nhất cụ đừng bao h khen bất kì 1 doanh nghiệp nào cả vì nó đều là tiền từ dân nộp hết.
ko có các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm thì tiền thuế ở đâu ra,của cải của dân ở đâu ra : 2 yếu tố này ko có các doanh nghiệp thúc đẩy thì xã hội cứ nghèo mãi nhé. cứ như lý luận của cụ ko có người này thì người khác làm thì tại sao các nước phát triển họ lại đi trước chúng ra vài chục năm hả
mỗi sản phẩm : qua 1 vòng mua bán thì nhà nước đều thu dc 1 phần thuế từ đó để đóng góp vào sự phát triển của xã hội; nếu ko có sản xuất,ko có kinh doanh thì thuế ở đâu ra. Mặc dù nó đều là từ dân nhưng có dân nào tự móc tiền ra nộp thuế đâu
 
Hạng B2
12/5/17
287
132
43
36
Toy không bán thì hãng khác bán. Ví dụ năm 2017 cả nước bán gần 300.000 xe, nếu không có 50.000 chiếc của Toy thì sẽ thay bằng 50.000 chiếc của hãng khác. Có ai quyết định sẽ không mua ô tô chỉ vì không mua được Toy?
thật ko cụ, đừng bao h mặc định là khi ko có hãng này thì hãng khác sẽ đạt dc doanh số như vậy nhé.
quan trọng nhất là qua mỗi lần mua bán thì nhà nước đều thu được thuế. giả sử nếu số xe của toyota mà cụ nghĩ là hãng khác sẽ bù vào nhưng những xe này đều là xe nhập.mà xe nhập thì thu thế sẽ dc ít hơn. xe nào tỉ lệ nội địa hóa càng cao thì càng thu dc nhiều thuế vì như thế này nhé :
phụ tùng do nhiều hãng sx,cung ứng. qua 1 lần bán là thu dc VAT 10%; rồi tiền lương trả cho công nhân -> họ mang đi tiêu dùng -> lại thu dc thuế từ các sản phẩm mà công nhân họ tiêu.

Nó là 1 chuỗi dây chuyền chứ ko đơn giản như bác nghĩ.
ví như bên Mỹ; tạo ra thuế nhiều sẽ là các tập đoàn sản xuất các mặt hàng như ô tô chứ ko phải Google hay Apple
 
Hạng B2
12/5/17
287
132
43
36
Vậy thì lợi nhuận ở đâu ra pác. ko là bán xe mà ra sao? vậy thì cái lợi nhuận chính là do người dân, người tiêu dùng mang về cho toy còn gì. Em ko học cao nên em chỉ biêt tất cả thuế đều là của dân nộp. Vì dân chính là người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm
lần sau cụ tự mang mỗi năm 1 vài trăm triệu để nộp thẳng tiền thuế cho nhà nước nhé; để ko phải ca cẩm về vấn đề này

có ng dân nào tự nguyện nộp thuế ko ???
 
Hạng B2
16/4/13
419
859
93
thật ko cụ, đừng bao h mặc định là khi ko có hãng này thì hãng khác sẽ đạt dc doanh số như vậy nhé.
quan trọng nhất là qua mỗi lần mua bán thì nhà nước đều thu được thuế. giả sử nếu số xe của toyota mà cụ nghĩ là hãng khác sẽ bù vào nhưng những xe này đều là xe nhập.mà xe nhập thì thu thế sẽ dc ít hơn. xe nào tỉ lệ nội địa hóa càng cao thì càng thu dc nhiều thuế vì như thế này nhé :
phụ tùng do nhiều hãng sx,cung ứng. qua 1 lần bán là thu dc VAT 10%; rồi tiền lương trả cho công nhân -> họ mang đi tiêu dùng -> lại thu dc thuế từ các sản phẩm mà công nhân họ tiêu.

Nó là 1 chuỗi dây chuyền chứ ko đơn giản như bác nghĩ.
ví như bên Mỹ; tạo ra thuế nhiều sẽ là các tập đoàn sản xuất các mặt hàng như ô tô chứ ko phải Google hay Apple
- Tỷ lệ nội địa hóa càng cao thu càng ít thuế. Đó là do chính sách thuế của VN ưu đãi sx nội địa.
- Công nhân không làm cho Toy, Honda thì làm việc khác cho công ty khác. Chưa biết ai nộp thuế nhiều hơn.
- VAT là thuế giá trị gia tăng, dù có qua 1000 lần mua bán, 1000 bước sản xuất lắp ráp thì tổng giá trị thu được cũng không quá 10% giá bán cuối cùng. Hàng nhập khẩu cũng nộp đủ 10% giá bán cuối cùng.
 
Hạng B2
12/5/17
287
132
43
36
- Tỷ lệ nội địa hóa càng cao thu càng ít thuế. Đó là do chính sách thuế của VN ưu đãi sx nội địa.
- Công nhân không làm cho Toy, Honda thì làm việc khác cho công ty khác. Chưa biết ai nộp thuế nhiều hơn.
- VAT là thuế giá trị gia tăng, dù có qua 1000 lần mua bán, 1000 bước sản xuất lắp ráp thì tổng giá trị thu được cũng không quá 10% giá bán cuối cùng. Hàng nhập khẩu cũng nộp đủ 10% giá bán cuối cùng.
bác bị sao thế;ko hiểu rõ chính sách thuế sao. nội địa thu ít là thu ít thuế nhập khẩu thôi chứ các thuế khác cứ cộng dồn vào; qua mỗi lần mua bán sẽ thêm 1 lần VAT
mà thuế nhập khẩu là bắt buộc phải giảm theo yêu cầu của các hiệp định thương mại rồi.
Và quan trọng nhất là công nhân họ có tiền lương -> tiêu dùng
Đừng nói là ko làm cho hãng này thì làm cho hãng khác. vậy thì ko cần phải kêu gọi đầu tư làm j; tỉ lệ thất nghiệp ở VN cực lớn đấy ạ
 
Hạng B2
12/5/17
287
132
43
36
- Tỷ lệ nội địa hóa càng cao thu càng ít thuế. Đó là do chính sách thuế của VN ưu đãi sx nội địa.
- Công nhân không làm cho Toy, Honda thì làm việc khác cho công ty khác. Chưa biết ai nộp thuế nhiều hơn.
- VAT là thuế giá trị gia tăng, dù có qua 1000 lần mua bán, 1000 bước sản xuất lắp ráp thì tổng giá trị thu được cũng không quá 10% giá bán cuối cùng. Hàng nhập khẩu cũng nộp đủ 10% giá bán cuối cùng.
ko phải thế mà tất cả các nước đều khuyến khích sx trong nước ,thỏa mãn nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu đâu.
Như bác nghĩ chắc dân ta trong túi tự có nhiều tiền lắm; cứ đi mua hàng nhập về thì nhà nước vẫn có thuế để chi tiêu chăng.
 
Hạng B2
16/4/13
419
859
93
bác bị sao thế;ko hiểu rõ chính sách thuế sao. nội địa thu ít là thu ít thuế nhập khẩu thôi chứ các thuế khác cứ cộng dồn vào; qua mỗi lần mua bán sẽ thêm 1 lần VAT
mà thuế nhập khẩu là bắt buộc phải giảm theo yêu cầu của các hiệp định thương mại rồi.
Và quan trọng nhất là công nhân họ có tiền lương -> tiêu dùng
Đừng nói là ko làm cho hãng này thì làm cho hãng khác. vậy thì ko cần phải kêu gọi đầu tư làm j; tỉ lệ thất nghiệp ở VN cực lớn đấy ạ

ko phải thế mà tất cả các nước đều khuyến khích sx trong nước ,thỏa mãn nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu đâu.
Như bác nghĩ chắc dân ta trong túi tự có nhiều tiền lắm; cứ đi mua hàng nhập về thì nhà nước vẫn có thuế để chi tiêu chăng.
Em đoán bác không học kinh tế, nên nhiều khái niệm cơ bản bác không biết. Ví dụ:

VAT: chỉ thu phần giá trị gia tăng. Nếu bác mua chiếc xe giá 500 triệu trước thuế thì toàn bộ các công đoạn trước đó, dù có sản xuất trong nước từ con ốc, cái lốp, miếng nhựa chắn bùn... cho tới động cơ thì tất cả các công ty trong chuỗi sản xuất cũng chỉ nộp tổng cộng 50 triệu tiền thuế VAT cho chiếc xe đó thôi. Không hơn không kém. Do đó, nếu cùng giá bán đến tay người tiêu dùng thì xe nhập hay xe trong nước cũng nộp tổng cộng số VAT bằng nhau. Bản chất VAT do người mua cuối cùng trả, tính theo giá bán cuối cùng.
Bác nên đọc kỹ trước khi chém tiếp: https://vi.wikipedia.org/wiki/VAT#Với_VAT

Lợi thế thương mại: Nếu một ngành không có hiệu quả so với quốc gia khác thì nên nhập hàng hoá đó và sản xuất mặt hàng ta làm hiệu quả hơn.
Hãy nghĩ rằng những nhân lực trong ngành ô tô kia sẽ chuyển qua lĩnh vực khác, và giá trị họ thu được chắc chắn sẽ cao hơn so với làm ô tô (nếu thấp hơn thì đã không phải dừng). Đó la nguyên lý vận động của thị trường vĩ mô.

Thực tế các quốc gia phát triển họ cũng chỉ chọn những ngành họ làm hiệu quả nhất, và nhập khẩu phần còn lại. Nhập khẩu không có gì xấu, nếu chúng ta chọn những thứ chúng ta làm không hiệu quả để nhập.
 
  • Like
Reactions: plato_nth
Hạng D
9/2/15
1.488
7.154
113
40
Bác
haha. nói như cụ thì em chịu. thế nên tốt nhất cụ đừng bao h khen bất kì 1 doanh nghiệp nào cả vì nó đều là tiền từ dân nộp hết.
ko có các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm thì tiền thuế ở đâu ra,của cải của dân ở đâu ra : 2 yếu tố này ko có các doanh nghiệp thúc đẩy thì xã hội cứ nghèo mãi nhé. cứ như lý luận của cụ ko có người này thì người khác làm thì tại sao các nước phát triển họ lại đi trước chúng ra vài chục năm hả
mỗi sản phẩm : qua 1 vòng mua bán thì nhà nước đều thu dc 1 phần thuế từ đó để đóng góp vào sự phát triển của xã hội; nếu ko có sản xuất,ko có kinh doanh thì thuế ở đâu ra. Mặc dù nó đều là từ dân nhưng có dân nào tự móc tiền ra nộp thuế đâu
Bác về học kỹ lại kinh tế, sự phân công lao động rồi hẵn lên đây bình luận. Một sản phẩm, một công ty suy cho cùng nó sinh ra là để phục vụ xã hội, nhờ xã hội mà nó tồn tại và ngược lại xã hội tồn tại là nhờ các công ty như nó.
Còn chuyện các doanh nghiệp thúc đẩy, bác nói cứ như con nít lên ba. Ông chủ fb, bill gate, họ cũng đang làm ra sp đấy. Họ dùng trí tuệ để lấy tiền thiên hạ. Và nếu họ kg làm, cũng có người khác làm. Và nếu người khác làm tệ hơn, hàm lượng chất xám thấp hơn thì xã hội sẽ trả tiền cho doanh nghiệp đó ít hơn thôi.
Và nước ngoài ngta đi trước ta vì chính sách ngta tốt, cơ chế đãi ngộ rõ ràng, tiền thuế từ dân họ sử dụng hợp lý để phát triển đata nước. Thế thôi.
 
Hạng B2
12/5/17
287
132
43
36
Bác
Bác về học kỹ lại kinh tế, sự phân công lao động rồi hẵn lên đây bình luận. Một sản phẩm, một công ty suy cho cùng nó sinh ra là để phục vụ xã hội, nhờ xã hội mà nó tồn tại và ngược lại xã hội tồn tại là nhờ các công ty như nó.
Còn chuyện các doanh nghiệp thúc đẩy, bác nói cứ như con nít lên ba. Ông chủ fb, bill gate, họ cũng đang làm ra sp đấy. Họ dùng trí tuệ để lấy tiền thiên hạ. Và nếu họ kg làm, cũng có người khác làm. Và nếu người khác làm tệ hơn, hàm lượng chất xám thấp hơn thì xã hội sẽ trả tiền cho doanh nghiệp đó ít hơn thôi.
Và nước ngoài ngta đi trước ta vì chính sách ngta tốt, cơ chế đãi ngộ rõ ràng, tiền thuế từ dân họ sử dụng hợp lý để phát triển đata nước. Thế thôi.
nếu vẫn cứ tư tưởng ko có ng này làm thì có ng khác làm như của bác thì VN xác định nghèo mãi thôi.
Đúng là trong xã hội có phân công lao động nhưng nếu ko có sự cố gắng ,cạnh tranh cùng phát triển thì thành quả lao động ở đâu ra. Trăm hoa đua nở mới là tốt cho xã hội. Nay công ty A mạnh thì công ty B phải cố gắng chứ ko phải kiểu ko có công ty A thì cũng có công ty B.
 
Hạng D
9/2/15
1.488
7.154
113
40
nếu vẫn cứ tư tưởng ko có ng này làm thì có ng khác làm như của bác thì VN xác định nghèo mãi thôi.
Đúng là trong xã hội có phân công lao động nhưng nếu ko có sự cố gắng ,cạnh tranh cùng phát triển thì thành quả lao động ở đâu ra. Trăm hoa đua nở mới là tốt cho xã hội. Nay công ty A mạnh thì công ty B phải cố gắng chứ ko phải kiểu ko có công ty A thì cũng có công ty B.
hahaha chúc bác mau giàu có và thành đạt nhé.
Việt Nam mình nó sắp gần bằng Lào và Campuchia rồi đó. Rất ngưỡng mộ.
Nói ít hiểu nhiều.
Thân.