Hạng B2
5/10/15
480
809
93
48
Nghi can Đặng Đình Thiên đón xe từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến huyện Long Thành (Đồng Nai), sau đó đi bộ tới cabin trạm thu phí quốc lộ 51 giả bộ trò chuyện với nhân viên rồi bất ngờ giật bọc tiền bỏ chạy.

Nam thanh niên manh động, cướp 38 triệu tại trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Nghi can Đặng Đình Thiên tại cơ quan công an - Ảnh: CTV

Ngày 3-1, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết vừa bắt khẩn cấp nghi can Đặng Đình Thiên (30 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".
Thông tin ban đầu, khoảng 4h45 ngày 3-1, chị Dương Thị Hồng Phượng (26 tuổi) nhân viên trạm thu phí quốc lộ 51, đóng tại Km 23+150, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang soát vé thì Thiên tới gần, giả bộ trò chuyện rồi bất ngờ giật cọc tiền trong ngăn kéo bỏ chạy.
Chị Phượng cho biết khi đang ngồi làm việc thì thấy một người bịt kín mặt đi vào hỏi: "Có anh Toàn ở đây không?". "Tôi chưa kịp trả lời thì hắn giật cọc tiền trong ngăn kéo", nữ nhân viên thuật lại sự việc cho cảnh sát.

Cùng lúc này, anh Huỳnh Quốc Tài - nhân viên bảo vệ trạm thu phí, nghe tiếng tri hô lập tức đuổi theo nhưng không kịp.
Nam thanh niên manh động, cướp 38 triệu tại trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Trạm thu phí quốc lộ 51, nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: A LỘC

Công an Đồng Nai huy động gần 100 trinh sát chốt chặn các ngả đường xung quanh. Hơn hai tiếng sau, Thiên bị bắt khi trốn tại khu Cầu Xéo, cách hiện trường chừng 2 km. Khám xét tên cướp, công an thu giữ 38 triệu đồng.
Đến khoảng 7h30, sau gần 3 giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ khẩn cấp Thiên khi đang lẩn trốn tại thị trấn Long Thành.
Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.


Nguồn: Tổng hợp