Tập Lái
3/12/11
18
14
8
Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng nay đang dừng xe máy chờ đèn đỏ ngay làn xe máy ở ngã 4 Khánh Hội - Hoàng Diệu quận 4. Bỗng đằng sau có một thằng chạy chiếc xe hơi Volkswagen Polo màu đỏ ( giá 695 triệu) bấm còn inh ỏi, rồi chạy tới cố tình đâm vào đuôi xe mình. Mình giả vờ không nghe coi nó làm gì. Nó cứ bấm còi inh ỏi, mình quay lại nhìn thì ảnh xuống xe, tiến lại gần mình : " Ụ má tao đập chết mẹ mày giờ, tao bấm kèn mày không tránh ra cho tao quẹo à ". Mình nghĩ nếu cãi nhau hay tranh luận ngay lúc đó thì sẽ bị kẹt xe và cản trở giao thông nên mình bình thản đáp " Tôi đậu chờ đèn đỏ ngay làn xe máy ". Nghe mình nói xong ảnh liền quay lại xe. Mình chỉ cười nhẹ và nghĩ trong đầu " Giờ sao nhiều thằng có tiền mà không có văn hóa con mẹ gì hết, ỷ ngồi trên xe hơi thì muốn chạy sao thì chạy, tiền mua được xe hơi nhưng không mua được nhân cách con người ". Việt Nam mà còn tồn tại mấy thằng như này thì sao phát triển nỗi.
P/s : Mình quên chụp lại biển số xe để cảnh báo mọi người ra đường cẩn thận khi gặp người không não lái Volkswagen
 
Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Thường ở giao lộ rất ít khi có làn dành riêng cho phương tiện mà gần đến giao lộ thường sẽ có biển phân làn theo hướng đi. Làn sát lề thường cho đi thẳng và rẽ phải, ít khi nào chỉ cho rẽ phải nên xe nào tới trước đi trước, tới sau đi sau. Khi đèn đỏ trừ khi có đường rẽ trước đèn, ô tô không được rẽ phải và cũng không có đèn rẽ phải cho ô tô. Xe máy ít khi nào chuyển làn để nhường làn sát lề cho xe rẽ phải, nếu có thì chỉ chừa đủ xe máy rẽ phải thôi. Một phần do không quen hay không hiểu luật, phần lớn do mấy làn kia ô tô chạy ầm ầm dí mít bấm còi đuổi xe máy. Nói tóm lại tài ô tô chạy kiểu xe máy mà còn hổ báo, bác chủ cần bổ túc luật và kỹ thuật chiến đấu :D
 
Hạng D
26/12/14
1.681
2.560
113
Quận 12
Thường ở giao lộ rất ít khi có làn dành riêng cho phương tiện mà gần đến giao lộ thường sẽ có biển phân làn theo hướng đi. Làn sát lề thường cho đi thẳng và rẽ phải, ít khi nào chỉ cho rẽ phải nên xe nào tới trước đi trước, tới sau đi sau. Khi đèn đỏ trừ khi có đường rẽ trước đèn, ô tô không được rẽ phải và cũng không có đèn rẽ phải cho ô tô. Xe máy ít khi nào chuyển làn để nhường làn sát lề cho xe rẽ phải, nếu có thì chỉ chừa đủ xe máy rẽ phải thôi. Một phần do không quen hay không hiểu luật, phần lớn do mấy làn kia ô tô chạy ầm ầm dí mít bấm còi đuổi xe máy. Nói tóm lại tài ô tô chạy kiểu xe máy mà còn hổ báo, bác chủ cần bổ túc luật và kỹ thuật chiến đấu :D
Em nhớ ko nhầm, chỗ này có biển báo cho rẽ phải khi đèn đỏ mà?