Có nên cấm xe máy ở TP.HCM?

  • Nên

    Bình chọn: 137 58,3%
  • Không nên

    Bình chọn: 27 11,5%
  • Chưa phải lúc này

    Bình chọn: 67 28,5%
  • Ý kiến khác (mời các bác bình luận)

    Bình chọn: 4 1,7%

  • Total voters
    235
Hạng B2
30/3/17
109
86
38
35
TP Hồ Chí Minh
Đồng ý cấm tuyệt đối . Nhưng có ý kiến như thế này:
1: Đầu tư xe bus chất lượng cao
2: Mở rộng đường xá nội thành
3: Đầu tư tàu điện trên cao hoặc ngầm
4: Xe bus nhanh về các huyện ngoại thành
5: Cấm một số tuyến trung tâm và một số trục đường chính lớn trước khi cấm toàn diện
6: Xây bãi giữ xe kim công viên vùng lân cận thành phố . Để dân tĩnh gửi xe đó rồi đi xe bus hoặc PTCC vào trung tâm
7: Di cư giản dân cấp bách một số quận quá tải đặc biệt những hộ ở chung cư đã xuống cấp
* Lưu ý : Cần phải giáo dục tốt về an toàn giao thông từ nhỏ . Và tuyên truyền về luật giao thông và đặc biệt cần xử mạnh tay về tham gia giao thông hiện nay : cứ làm như nước ngoài
vượt đèn phạt thật nặng . Uống rượu bỏ tù . Không chấp hành biển báo vạch kẻ phạt thật đau vào . Cố tình chen lấn phạt mạnh luôn . Giờ mạnh ai nấy chen không kẹt cũng lạ :))
Chỉ cần 7 điều như thế giảm bớt giao thông cho TP thôi . Em nghĩ TP đủ khả năm làm như thế thà là tốn ngân sách một lần cho đau mà có hiệu quả
 
Hạng C
22/9/12
648
246
43
tp hcm
một cách suy nghĩ thiếu hiểu biết , không loogic , không quan sát tình hình hiện tại của cơ sở hạ tầng giao thông việt nam hiện đang nằm ở đâu cần phát triển cái gì để cho giao thông được thuận lợi ! còn chuyện cấm xe máy thì tôi xin mời PGS.TS này qua các nước láng giềng quan sát ( Campuchia , Lào , Thái lan , Indonexia ) lượng xe máy lưu thông ngoài đường phố xem có khác biệt so với Vn k ?
 
Hạng C
22/9/12
648
246
43
tp hcm
Đồng ý cấm tuyệt đối . Nhưng có ý kiến như thế này:
1: Đầu tư xe bus chất lượng cao
2: Mở rộng đường xá nội thành
3: Đầu tư tàu điện trên cao hoặc ngầm
4: Xe bus nhanh về các huyện ngoại thành
5: Cấm một số tuyến trung tâm và một số trục đường chính lớn trước khi cấm toàn diện
6: Xây bãi giữ xe kim công viên vùng lân cận thành phố . Để dân tĩnh gửi xe đó rồi đi xe bus hoặc PTCC vào trung tâm
7: Di cư giản dân cấp bách một số quận quá tải đặc biệt những hộ ở chung cư đã xuống cấp
* Lưu ý : Cần phải giáo dục tốt về an toàn giao thông từ nhỏ . Và tuyên truyền về luật giao thông và đặc biệt cần xử mạnh tay về tham gia giao thông hiện nay : cứ làm như nước ngoài
vượt đèn phạt thật nặng . Uống rượu bỏ tù . Không chấp hành biển báo vạch kẻ phạt thật đau vào . Cố tình chen lấn phạt mạnh luôn . Giờ mạnh ai nấy chen không kẹt cũng lạ :))
Chỉ cần 7 điều như thế giảm bớt giao thông cho TP thôi . Em nghĩ TP đủ khả năm làm như thế thà là tốn ngân sách một lần cho đau mà có hiệu quả
cái này của bác chắc 1000 năm nữa xe thành sự thật
 
Hạng C
22/9/12
648
246
43
tp hcm
Đường sá thì xuống cấp , chật chội , đã vậy còn bị ăn xén khi làm đường , rồi ko chịu nâng cấp đường sá thì sao đủ cho ô tô chạy ?
thuế xe ô tô thì cứ như dùng búa đấm thẳng vào mặt dân , thì bắt buộc dân phải chạy xe máy thôi. Ko chịu bỏ thuế ô tô , ko chịu nâng cấp đường sá cho bằng anh bằng chị để phục vụ cho dân , mà đi bắt dân phải bỏ xe máy. Nghĩ ra đc trò này cũng hay. Ông bà ngày xưa nói quả ko sai : "Đừng nghe những gì......"
Nghe mà buồn cho dân tộc này.....
đang đợi bác viết tiếp câu nói này đây
 
Hạng B2
30/3/17
109
86
38
35
TP Hồ Chí Minh
Ko quản lý dc thì cấm. Có giỏi cấm tham nhũng đi, cấm đặc quyền con ông cháu cha đi. Toàn một lũ lãnh đạo xài bằng cấp giả chứ có ngồi trên ghế nhà trường ngày nào đâu mà biết cái đếch gì. Đi làm hằng ngày thì có xe riêng đưa đón thì hỏi tụi nó biết cái quái gì cuộc sống khổ cực người dân.
Bác nhận xét tiêu cực thế ? Thành phần COCC chỉ phần nhỏ tiêu cực xã hội thôi . Ngay cả bản thân Bác nếu làm chức lớn bác cũng cho người nhà hay người quen dựa dẫm đấy thôi . Ngay cả bản thân bác tiếp tay cho hối lộ khi bị csgt bắt bác chỉ cần bỏ vài trăm ngàn để xin đi . Nếu bác người giương mẫu bác đừng làm thế cứ cho lập biên bản đi . Bác chỉ nghĩ ich lợi bác không nghĩ lợi cả cộng đồng . Chống tham nhũng là chống từ bản thân mình đừng tiếp tay cho tham nhũng . Ở đây vẫn còn pháp luật bác có quyền kiện họ khi họ đòi hối lộ hoặc xin tiền bác nếu bác đầy đủ bằng chứng bác làm nv mới nghiêm . Bác trách ai ? Lãnh đạo ư . Bản thân bác ra đường bác dám nói bác đi xe máy không đội nón chưa ? Chen lấn chưa . Chạy lên vĩa hè chưa ? Đừng đỗ lỗi xã hội kém phát triễn mà là dân Việt luôn lười biếng . Thay vì đi bộ mấy trăm mét thì xách cái xe phi cho lẹ góp phần nhỏ trong đó . Bác suy nghĩ lại trước khi nói đi
 
Hạng B2
30/3/17
109
86
38
35
TP Hồ Chí Minh
Đồng ý cấm tuyệt đối . Nhưng có ý kiến như thế này:
1: Đầu tư xe bus chất lượng cao
2: Mở rộng đường xá nội thành
3: Đầu tư tàu điện trên cao hoặc ngầm
4: Xe bus nhanh về các huyện ngoại thành
5: Cấm một số tuyến trung tâm và một số trục đường chính lớn trước khi cấm toàn diện
6: Xây bãi giữ xe kim công viên vùng lân cận thành phố . Để dân tĩnh gửi xe đó rồi đi xe bus hoặc PTCC vào trung tâm
7: Di cư giản dân cấp bách một số quận quá tải đặc biệt những hộ ở chung cư đã xuống cấp
* Lưu ý : Cần phải giáo dục tốt về an toàn giao thông từ nhỏ . Và tuyên truyền về luật giao thông và đặc biệt cần xử mạnh tay về tham gia giao thông hiện nay : cứ làm như nước ngoài
vượt đèn phạt thật nặng . Uống rượu bỏ tù . Không chấp hành biển báo vạch kẻ phạt thật đau vào . Cố tình chen lấn phạt mạnh luôn . Giờ mạnh ai nấy chen không kẹt cũng lạ :))
Chỉ cần 7 điều như thế giảm bớt giao thông cho TP thôi . Em nghĩ TP đủ khả năm làm như thế thà là tốn ngân sách một lần cho đau mà có hiệu quả
Thêm một ý kiến nữa : khuyến khích và nên tạo điều kiện doanh nghiệp trong nước phát triễn công nghiệp oto . Và sử dụng oto nội địa giá rẻ . Kèm theo là giảm những dòng xe nhỏ dung tích nhỏ xuống mức 0% giữ nguyên thuế với dòng xe sang
 
  • Like
Reactions: Nissan4241
Hạng B2
4/4/14
413
297
63
đề nghị bộ luật hình sự bổ sung thêm luật ,nếu ông nào bà nào phát biểu hoặc có NGU kiến chẳng hạn như lão PHẠM XUÂN MAI này thì 1 là bỏ tù 10 năm ,2 là đem ra bắn bỏ hết ,ăn tiền của dân cho mập thây ra mà NÃO thì ngày càng teo
vn còn là nước nghèo mà lão bảo bỏ xe máy thì dân mua xe gì hay là đi xe đạp giống bên triều tiên ,đề nghị dân mạng truy tìm nhà lão ở đâu để em đến chiêm ngưỡng dung nhan của lão học đến phó giáo sư rồi mà còn ngu người thế
 
  • Like
Reactions: Tuanlm97
Hạng B1
24/12/06
71
46
18
Thế giới phát triển đến xe hơi tự lái taxi bay..rồi mà mấy anh vẫn ngồi đây bảo vệ cái xe máy.Phải cấm được xe máy,dẹp được vỉa hè thi phương tiện công cộng mới pt được chứ mấy anh.Mới đầu thấy khó nhưng cũng sẽ quen dần thôi giống như đội mũ bảo hiểm vậy.Cái gì cũng sợ thi khi nào Vn mới hết xe máy
 
Hạng B2
14/12/15
117
113
43
Tôi ủng hộ tuyệt đối việc cấm xe máy ở Sài Gòn và tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng và nhà nước. Tôi tha thiết mong chờ có thêm thật nhiều lệnh cấm mới nữa để chúng ta có điều kiện đuổi kịp đồng chí Triều Tiên thân yêu của chúng ta. Ai đồng ý thì dơ tay ủng hộ e rồi cùng nhau ký tên nhé. :3dyte:
 
Hạng B2
30/3/17
109
86
38
35
TP Hồ Chí Minh
Sống nhờ đồng tiền mồ hôi dân đóng thuế mà toàn nghỉ ra mấy chuyện vớ va vớ vẫn, gây khó cho dân không. Không có chút thực tế tí nào.
Bác ơi nói vậy khó nghe quá :)) . Không có chính phủ dân lấy đâu công ăn việc làm tiền bạc ?
Ổng nói Cấm xe máy cũng đúng . Nhưng cấm không phải nói cấm là cấm liền được bác ạ phải phát triễn đồng bộ và cấm tuyến đường ở trung tâm tiếp đến giản dân xây dựng mở rộng đường giảm thuê xây tàu điện mới cấm được . Bây giờ cấm đi bằng mồn ư ?
 
  • Like
Reactions: Nissan4241