Có lẽ dạo gần đây, nhiều vụ tai nạn liên quan đến phụ nữ lái xe tăng cao. Thế nên cộng đồng mạng có thể gán ghép thêm câu nói: “Không nên bán xăng cho phụ nữ” cho chị em chúng tôi.

Đây có thể là câu nói để cảnh tỉnh hoặc là câu nói gây tổn thương cho các chị em phụ nữ.

“Phụ nữ không có lỗi, chỉ lỗi người ý thức khi điều khiển xe”
Phụ nữ tham gia giao thông là quyền chính đáng

“Tại sao không nên bán xăng cho phụ nữ?”

aHR0cHM6Ly9ob2N0aGlsYWl4ZS5jb20vdXBsb2FkL2ltYWdlcy90YWktc2FvLWtob25nLWJhbi14YW5nLWNoby1waHUtbnUlMjAoMikuanBn

Tại Việt Nam, theo báo cáo Trật tự An toàn giao thông Quý I của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, trong đó 2.800 vụ tai nạn giao thông. Hơn 85% trong đó là nam giới gây ra. 80% số ca tai nạn giao thông tử vong cũng gây ra bởi nam giới. Tỉ lệ này gấp 4 lần so với phụ nữ. Báo cáo nhận định rằng, nam giới có xu hướng thực hiện nhiều hành vi nguy cơ gây ra tai nạn giao thông nhiều hơn phụ nữ như: nhắn tin, gọi điện thoại trong lúc lái xe, đi sai làn, chạy quá tốc độ, và sử dụng các loại chất kích thích.

>>> Xem chi tiết khóa học đào tạo lái xe ô tô B2 và những điều bạn cần biết để sở hữu ngay bằng lái xe giúp bạn hợp pháp hành nghề lái xe, kiếm thêm thu nhập.

Tai nạn giao thông do rượu bia tăng cao

“Vậy tại sao không nên bán xăng cho phụ nữ mà lại đi bán rượu cho đàn ông?”


Nhìn lại hàng loạt vụ tai nạn gã đàn ông lái xe “điên loạn” vào đêm kinh hoàng 22/04 ở Hà Nội. Khi chiếc xe lao nhanh về phía đường Láng, đã đâm trúng một nữ công nhân quét rác. Sau khi lao vào chị chiếc xe còn kéo lê chị và chiếc xe rác gần 200m. Một tên nát rượu và lái xe điên cuồng ấy đã gây ra hậu quả nghiệm trọng.
aHR0cHM6Ly9ob2N0aGlsYWl4ZS5jb20vdXBsb2FkL2ltYWdlcy90YWktc2FvLWtob25nLWJhbi14YW5nLWNoby1waHUtbnUlMjAoMSkuanBn

Nữ lao công ấy, cũng là một tài xế chạy Grab. Chị đã hành nghề lái xe được hơn nhiều năm. Nuôi 2 con nhỏ và 1 mẹ già. Sáng chạy Grab, tối quét đường. Vậy chị mua xăng để chạy Grab kiếm đồng tiền mưu sinh là điều chính đáng và cũng chưa gây ra vụ tai nạn nào. Vậy bán xăng hay bán rượu cho gã tài xế điên loạn ấy là điều đúng ư?

Vậy hãy nên công tâm giữa cánh mày râu và chị em phụ nữ chúng tôi. Tôi nhìn nhận là phụ nữ lái xe bất cẩn là có thật. Có thể do thể trạng phụ nữ yếu hơn đàn ông, nhưng thật lòng chúng tôi không muốn bon chen ngoài đường. Nhưng vì công việc, vì mưu sinh, vì các con chúng tôi phải lăn xả.

Dĩ nhiên, mọi người nói rất có lý. Thứ nhất vì phụ nữ bị cho là có kỹ năng lái xe kém hơn nam giới, khả năng ghi nhớ và tìm đường cũng không tốt như nam giới. Thứ hai phụ nữ thường dễ mất tập trung hơn vì nhiều lý do, cụ thể là vì gia đình. Và điều cuối cùng dành cho các chị em đang hành nghề tài xế, đó chính là dễ bị quấy rối và xâm hại.

>>> Bạn nên đọc ngay kiến thức tổng quan về khóa học đào tạo lái xe ô tô số tự động hạng B1 và những điều cần chuẩn bị để làm thủ tục ghi danh khóa học.

Tôi cũng đưa ra một số lời khuyên cho các chị em phụ nữ:

#1 Nên hiểu thể trạng của mình

#2 Nên biết chọn lựa những dòng xe phù hợp mà chạy

#3 Nên học lái xe cẩn thận và thành thục mọi thứ rồi hãy lái xe

#4 Nên tập trung cao độ, quan sát tỉ mỉ

Cuối cùng tôi xin hãy nhìn nhận lại vấn đề: “Không nên bán xăng cho phụ nữ” là điều không hợp lý. Hiển nhiên, nói qua cũng nói lại. Các chị em phụ nữ à, tham gia giao thông thì ai cũng như nhau cả. Đừng tưởng phụ nữ là có nhiều đặc quyền: Qua đường tùy tiện, Xi nhan trái mà rẽ phải,... Đấy là hành động vô ý thức, không biết quý trọng tính mạng của bản thân và người khác khi tham gia giao thông.

Hãy nâng cao ý thức tham gia giao thông cho cả nam và nữ, chứ không riêng một ai.

>>> Vì sao đa số phụ nữ chọn bổ túc tay lái là lựa chọn tốt nhất để học lái xe ô tô

VP1: 324 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM

VP2: 2166 Quảng Lộc, Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai (Đối diện chợ Quảng Biên)
 
Last edited by a moderator: