Dây an toàn là phát minh lớn nhất cho ATGT, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người khi gặp TNGT. Sau đó mới là Airbag, ABS, EBS & Co.
Người ta tính, nếu không có dây an toàn thì khi xe chỉ cần đi với tốc độ 40-50km/h là người ngồi xe đã có thể bị tai nạn đáng kể khi xe gặp va chạm mạnh.
Ở nhiều nước châu Âu thì ngay khi đi xe Bus đường dài hành khách cũng phải thắt dây an toàn, cũng như ở xe con vậy. Thí dụ ở Đức mới ứng dụng luật này từ năm 1999. Khi xe chuẩn bị khởi hành là bác tài đã dóng hành khách thắt dây an toàn. Nhờ đó mà số lượng nạn nhân chết do tai nạn xe bus từ đó đến nay giảm hẳn đi.
Ở VN chúng ta chưa có thói quen tốt này. Thí dụ tai nạn thương tâm mới xẩy ra ngày hôm nay: "Hai xe va mạnh vào nhau và lao xuống vệ đường. Hai hành khách ngồi ghế trước của xe đã lao vào kính, bay ra trước đầu xe, bị xe chẹt chết. Các lực lượng cứu hộ đã phải cẩu chiếc xe lên mới lấy được xác hai mẹ con hành khách xấu số này." http://www19.dantri.com.vn/Sukien/2007/2/166035.vip
Trong trường hợp này thì quả là bất khả kháng. Vì ở VN không có luật nên trên xe Bus đường dài cũng không có trang bị này(correct me!). Nhưng hầu hết những người lái xe con, taxi ở ta cũng đều "không thích" thắt dây an toàn.
Nên tập thói quen tốt này, chí ít khi có điều kiện.