Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
áo quần thì ko thời trang bằng VN thôi - chứ xe thì VN phải ngó rồi ?! thời buổi ngược ngạo
Không đúng đâu bác. Nước của họ toàn xài đồ hiệu đắc tiền và rất thời trang không thua gì Mỹ đó bác. Bác vào các shopping mall sẽ thấy ngay. Vì tục lệ của người hồi giáo ở Dubai và UAE là nam mặc đồ trắng (dishdasha), nữ mặc đồ đen (abaya) truyền thống khi ra ngoài nhưng ngay cả đồ truyền thống cũng do các hãng thời trang nổi tiếng như Dior, Channel, Pierre Cardin....thiết kế. Họ thường mặc đồ hiệu khác bên trong khi ra ngoài hoặc mặc ở nhà. Phụ nữ thường trang điểm rất đậm, nhất là đôi mắt khi ra ngoài đường (trùm khăn để đủ thấy mặt mà thôi).
 
  • Like
Reactions: bigradeon
Hạng D
13/12/10
4.627
11.706
113
bên này nghe lói đàn ông được lấy 2-3 vợ không biết có đúng không?
 
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
bên này nghe lói đàn ông được lấy 2-3 vợ không biết có đúng không?
Đúng đó bác. Tục lệ hồi giáo bên đó cho phép lấy tối đa 4 vợ nhưng bác phải chứng minh là mình có đủ thóc lúa và phải đối xử đều nhau (về vật chất lẫn tinh thần) cho cả 4 bà nhé (ví dụ bà 1 đòi có căn nhà riêng mà bác chiều bà 1 thì 3 bà còn lại cũng phải có y như vậy...)
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng D
13/12/10
4.627
11.706
113
Đúng đó bác. Tục lệ hồi giáo bên đó cho phép lấy tối đa 4 vợ nhưng bác phải chứng minh là mình có đủ thóc lúa và phải đối xử đều nhau (về vật chất lẫn tinh thần) cho cả 4 bà nhé (ví dụ bà 1 đòi có căn nhà riêng mà bác chiều bà 1 thì 3 bà còn lại cũng phải có y như vậy...)
đã nhỉ :)