Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Mercedes tiếp tục khẳng định phong độ vững vàng của mình tại chặng đua thử nghiệm đầu tiên tại Barcelona vừa qua với Lewis Hamilton và đồng đội Valtteri Bottas hoàn thành 173 vòng đua trong thời gian sớm nhất.

Ngày chạy thử đầu tiên của giải F1 tại Barcelona: Mercedes áp đảo tuyệt đối


Ngày đầu tiên thử nghiệm mùa giải đua xe F1 2020 tại Barcelona trước thềm khởi tranh chính thức tại Úc chứng kiến các tay đua từ 10 đội tham gia. Không nằm ngoài dự đoán từ lúc ra mắt chiếc xe đua mới cho giải F1 2020, Mercedes tiếp tục đứng đầu bảng thành tích với 2 tay đua Hamilton và Bottas.

Cụ thể, Bottas đã hoàn thành 79 vòng đua trong buổi sáng phiên thử nghiệm F1 trước khi Hamilton tiếp quản chiếc Mercedes số hiệu W11 vào buổi chiều, hoàn thành 94 vòng đua trên đường đua Barcelona và dừng thời gian ở 1 phút 16.976 s, nhanh hơn 0.337 giây so với Bottas. Tổng kết, Hamilton và Bottas đã hoàn thành tổng cộng 173 vòng đua - nhiều hơn bất kỳ đội nào khác có mặt.

Ở mùa giải 2020, Hamilton đang hướng tới chức vô địch thứ bảy, san bằng kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher. Nếu thành công, Hamilton cũng giúp Mercedes trở thành đội đầu tiên vô địch bảy mùa liên tiếp.

Ngày chạy thử đầu tiên của giải F1 tại Barcelona: Mercedes áp đảo tuyệt đối


Xếp hạng 3 là tay đua người Mexico, Sergio Perez với chiếc Racing Point RP20 (có vẻ không chỉ sử dụng động cơ mà còn "sử dụng" lại cả ngoại hình của Mercedes), hoàn thành chậm hơn 0,062 giây so với thời gian của Bottas.

Ngày chạy thử đầu tiên của giải F1 tại Barcelona: Mercedes áp đảo tuyệt đối

Với việc thử nghiệm giảm từ 8 ngày xuống còn 6 ngày cho năm 2020, số lượng vòng đua đã cao một cách dễ hiểu vào Ngày 1, với Max Verstappen đứng đầu bảng xếp hạng với 168 vòng đua hoàn thành trong Red Bull RB16 với tư cách là tay đua duy nhất của Red Bull. Đây cũng là tay đua được xem là thách thức lớn nhất của “mũi tên bạc” ở mùa giải này.


Renault gặp một chút hạn chế với Daniel Ricciardo - không thể ra mắt vào buổi chiều khi nhóm thực hiện một số công việc trên chiếc R.S.20. Tuy nhiên, tay đua người Úc đã giành vị trí thứ 7 xếp trước 1 hạng so với người đồng đội Esteban Ocon. Cả 2 đã hoàn thành tổng cộng 118 vòng đua.

Daniil Kvyat lọt vào top 5 vào ngày đầu thử nghiệm trong chiếc Alpha Tauri AT01, trong khi Sebastian Vettel không thể tham gia vì tình hình sức khỏe gặp vấn đề. Charles Leclerc đã thay thế vị trí của Vettel và lập thành tích ở vị trí thứ 11 trong cả thảy 15 tay đua tham gia.

Leclerc, tay đua đứng thứ 4 mùa trước cho biết, Red Bull đã có những thay đổi cho chiến lược của mùa giải năm nay. "Năm ngoái, trong những cuộc đua thử nghiệm chúng tôi đã làm rất tốt nhưng lại không giữ được phong độ ấy ở chặng đua đầu tiên. Tôi nghĩ chúng tôi đã rút ra được vài bài học. Năm nay chúng tôi đã bắt đầu cố gắng tập trung hơn vào bản thân và cố gắng hiểu chiếc xe nhiều nhất có thể trong vài ngày đầu tiên và sau đó mới tập trung vào hiệu suất.”

Tay đua đứng thứ 4 mùa giải trước, Leclerc đạt thành tích thứ 11 xếp trước tân binh của Williams F1, Nicholas Lafiti, chậm hơn 1 giây so với đương kim vô địch bảng thành tích. Theo đánh giá của chuyên gia, Ferrari vẫn chưa làm hết sức của mình trên đường thử hôm nay, có vẻ họ đang dành sự bất ngờ cho chặng đua chính thức.

Chặng thử nghiệm sẽ tiếp tục diễn ra vào vào thứ Năm, thứ Sáu tại đường đua chính thức của Tây Ban Nha GP: Barcelona-Catalunya.

Chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2020 sẽ diễn ra tại Melbourne, Australia vào ngày 15/3./2020
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Hamer
Hạng B2
18/4/18
479
300
63
33