Tập Lái
3/1/12
41
0
0
32
Việt Nam
Vừa qua theo nguồn tin dấu tên khẳng định tại giải “Chảo lửa SCSC – Ô Tô Minh Nguyệt League” đã có nghi án bán độ khi nhà cái William Hill bất ngờ ra kèo trận Thể Thao Phong Trào & Ô Tô Minh Nguyệt.
Theo điều lệ vô địch giải đấu nhận phần thưởng tiền mặt rất lớn khi lên đến hơn 100 tỷ đô la (tiền theo mệnh giá Zimbabwe). Chính vì thế mà cả hai đội đều quyết tâm dành thắng lợi để có thể vô địch tại giải đấu này.
Theo C45 đội Thể Thao Phong Trào vừa có chuyến tập huấn đặc biệt tại trung tâm thể thao (dấu tên) thì Ô Tô Minh Nguyệt lại đang căng mình tham gia các giải phong trào khác vì theo họ sở hữu những cầu thủ tấn công ghi bàn thượng thặng, những cầu thủ có thể vùi hoa dập liễu bất kỳ đối thủ nào. Nhưng cũng chính thái độ này của Minh Nguyệt mà giới thạo tin lại đặt ra câu hỏi rằng liệu bao nhiêu cầu thủ Thể Thao Phong Trào đã bị lôi kéo bán độ.
Ngay sau khi một số cầu thủ Thể Thao Phong Trào tỏ ra đuối sức trong đợt tập huấn đặc biệt ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định cho liều doping tiền thưởng cho chức vô địch dưới 1 tỷ đô la mỹ. Đặc biệt mỗi cầu thủ ghi bàn sẽ được nhận phần quà dưới 20.000 đô la mỹ. Với liều dopping tiền thưởng này họ hi vọng các cầu thủ sẽ không bị lôi kéo, mua chuộc từ các đồng mỹ kim.
Nếu chỉ có như vậy thì báo chí không còn gì để phanh phui, bất ngờ diễn ra trước thềm trận đấu khi ông bầu hai đội bí mật gặp nhau mà theo các chuyên gia khẩu ngữ thì họ đã trao đổi khá nhiều về vấn đề tiền bạc và giải thưởng, mặc dù chưa đi đến thống nhất nào nhưng khi buổi gặp kết thúc cả hai ông bầu đều có những nụ cười bí hiểm, bí hiểm như cách nhà cái William Hill ra kèo cho trận đấu vậy.
Nhận thông tin phản ánh từ giới truyền thông C45 đã vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ các vấn đề liên quan trước khi giải đấu diễn ra. Giới truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật các tin liên quan đến nghi án bán độ này tại giải “Chảo lửa SCSC – Ô Tô Minh Nguyệt League”