Tags
csgt
Giao Thông
22/3/19
1.039
2.459
131
34
Từ ngày 31/8 đến ngày 4/9, CSGT TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là tổng kiểm tra hành chính đối với người đi xe máy, xe tải, xe khách, xe container sau 22 giờ.

Nghỉ lễ 2/9: CSGT TP.HCM sẽ kiểm tra hành chính tất cả phương tiện sau 22 giờ


Cụ thể, để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 30.8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, PC08 mở cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 để người dân vui chơi, mua sắm được an toàn, thông thoáng.

Trong đó, CSGT sẽ tập trung xử lý đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải,..

Nghỉ lễ 2/9: CSGT TP.HCM sẽ kiểm tra hành chính tất cả phương tiện sau 22 giờ


Đáng chú ý, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, các tổ tuần tra kiểm soát sẽ tổng kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện sau 22 giờ để kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Theo kế hoạch, PC08 sẽ phối hợp công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức; thanh tra giao thông (Sở GTVT TP.HCM), ban quản lý cảng Cát Lái, cảng Phước Long, cảng Trường Thọ; cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục CSGT đơn vị quản lý trên 2 đầu cao tốc… để kịp thời giải quyết cho phương tiện ra/vào cảng, bến xe, các tuyến đường dẫn không để ùn tắc giao thông kéo dài.

Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 31.8 và 10 giờ ngày 4.9, các Đội/Trạm thuộc PC08 và công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức sẽ đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường, giúp người dân di chuyển được an toàn, thông suốt.

Xem thêm:
 
Hạng D
30/7/16
2.625
57.548
113
Nghĩa là lễ này đi chơi, lỡ về sau 22h là có thể bị dừng xe, xét hỏi bất kỳ lúc nào hả shop?
Vậy là em ở nhà với vk cho phẻ.
 
  • Like
Reactions: Johnnie371
Hạng F
3/10/15
9.729
11.965
113
...mà mấy ảnh cứ mạnh dạng dừng xe trước 22h cũng đc. Có ai cấm đâu.
Trước hay sau 22h thì khác gì nhau chứ?
Hồi đó cũng được nhưng không có thông báo như thế này, nên tụi nó sợ không dám dừng nhiều, thấy ai nghi say rượu mới dám dừng, hay thấy trẻ con đi chơi mới dừng để bắt bẻ bọn nó.
Còn giờ nhà nước kêu thế này thì cứ dừng mà la ó thoải mái rồi.
 
  • Like
Reactions: wuynhzu
Hạng F
28/8/19
6.626
11.288
113
Palm Beach, Florida, US
Ngày nghỉ làm thì cấm uống rượu!
Còn ngày làm thì cho uống rượu để quắc kiếm cơm.
Nhà nước kinh doanh hay vãi ra
Công nhận tiến bộ và nhân văn ngược hẳn bọn Tư bản thối nát!
Bọn tư bản ở đây, ngày lễ là bọn CS cũng 24/24 xông ra đường nhưng chỉ đậu xe lập chốt giữ trật tự an ninh cho dân...nó chơi và uống, ko hề chặn bắt xe (Trừ sự cố) cho dù ai cũng biết test là dính :(
 
Hạng D
19/6/12
1.432
6.502
113
y như tụi ngoài bến bạch đằng…. ngày thường đống chốt cấm bán hàng rong…. thứ 7 cn nghĩ thì lại không cấm chốt làm thứ 7 cn đường ngay cv khúc bến tàu kẹt vì bọn bán hàng rong lấn lane và kiêm luôn giữ xe…..