Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Ngoài đổi mới thiết kế trẻ trung, Toyota sẽ phát triển nhiều xe thể thao hơn trong tương lai
Với việc Toyota tung ra nhiều sản phẩm gần đây như: Supra thế hệ mới, Yaris GRMN hay Corolla hatchback. Toyota hy vọng sẽ thay đổi hình ảnh của mình từ một thương hiệu bảo thủ có thiết kế nhàm chán thành một thương hiệu trẻ trung và hiện đại. Quá trình chuyển đổi nàycó thể mất ít nhất vài năm, nhưng Toyota đã và đang thay đổi hình ảnh của chính mình [pagebreak][/pagebreak]
Khi nói chuyện với tờ Autocar tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ 2019 tại Detroit (Mỹ) hồi đầu tháng này, Chủ tịch hãng Toyota - Ông Akio Toyoda cho biết Supra sẽ không phải là chiếc xe thể thao cuối cùng của Toyota trong những năm tới. Chính vì thế, trong thời gian sắp tới hãng xe Nhật Bản sẽ tiếp tục giới thiệu và tung ra thị trường nhiều dòng xe thiên hướng thể thao hơn.​
Ngoài đổi mới thiết kế trẻ trung, Toyota sẽ phát triển nhiều xe thể thao hơn trong tương lai
Toyota Corolla hatchback mới, vốn được khen ngợi rất nhiều về thiết kế
Ở xe thể thao, trong những tháng gần đây Toyota được đồn đoán sẽ giới thiệu thế hệ mới kế thừa của các dòng xe như: Celica và MR2, nhưng trước mắt rằng hãng xe Nhật Bản sẽ tập trung phát triển phiên bản GR thể thao cho GT86, Yaris hay Corolla hatchback mới lắp động cơ 2.0L tăng áp kết hợp với công nghệ hybrid với công suất khoảng 250 mã lực.​
Nếu như hãng Ford có bộ phận Ford Performance, hãng Nissan có Nismo, Subaru có STI, thì Toyota có Toyota Gazoo Racing, đấy là chưa kể họ còn có TRD (Toyota Racing Development; tập trung phát triển hiệu năng vận hành ở xe SUV, bán tải), hay F-Sport của thương hiệu Lexus.​
Ngoài đổi mới thiết kế trẻ trung, Toyota sẽ phát triển nhiều xe thể thao hơn trong tương lai
Ông Akio Toyoda chủ tịch hãng Toyota​
Ông Akio Toyoda chủ tịch hãng Toyota vốn là người rất yêu thích xe thể thao, cá nhân ông đang sở hữu một chiếc Toyota Century GRMN độc nhất vô nhị được bộ phận Toyota Gazoo Racing chế tạo riêng. Dưới dự điều hành của ông Akio Toyoda, hãng Toyota đã và đang hay đổi hình ảnh của mình trẻ trung hơn không còn bảo thủ, và thiết kế nhàm chán như trước. Trong những năm gần đây, Toyota đã giới thiệu nhiều dòng xe mới mang thiết kế đột phá có thể nói đến như: Camry thế hệ mới hay Toyota CH-R, ... sự thay đổi hình ảnh thương hiệu rất cần thiết để hãng xe Nhật Bản tăng sức cạnh tranh hơn so với các đối thủ đến từ Hàn hay Mỹ.​
Các bác nghĩ gì về việc Toyota đổi mới thiết kế và phát triển nhiều sản phẩm thiên hướng thể thao hơn trong tương lai? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé.
Ngoài đổi mới thiết kế trẻ trung, Toyota sẽ phát triển nhiều xe thể thao hơn trong tương lai
Toyota Supra concept

Ngoài đổi mới thiết kế trẻ trung, Toyota sẽ phát triển nhiều xe thể thao hơn trong tương lai
Toyota Yaris GRMN

Ngoài đổi mới thiết kế trẻ trung, Toyota sẽ phát triển nhiều xe thể thao hơn trong tương lai
Toyota Supra GRMN​
Ngoài đổi mới thiết kế trẻ trung, Toyota sẽ phát triển nhiều xe thể thao hơn trong tương lai Ngoài đổi mới thiết kế trẻ trung, Toyota sẽ phát triển nhiều xe thể thao hơn trong tương lai Ngoài đổi mới thiết kế trẻ trung, Toyota sẽ phát triển nhiều xe thể thao hơn trong tương lai
Tham khảo: autocar.co.uk
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
22/8/13
557
504
63
Con 86 về VN ế chỏng gọng...
vì Toyoda không nổi mảng xe thể thao, giá bán lại cao. trong khi người mua loại xe này đa phần dư tiền, họ cần một cái xe để thể hiện bản thân chứ không phải chiếc xe chỉ đơn thuần để đi lại, nên toyoda không phải sự lựa chọn tốt.
 
Hạng F
3/10/15
9.836
12.099
113
Toyota làm xe đua phải nói là trông không dám xuống tiền.
Thấy phí quá.
 
Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Con 86 về VN ế chỏng gọng...
Toyota và Subaru có thể sẽ không phát triển thế hệ tiếp theo của dòng 86 hay BRZ ở Subaru. Nó ế ở Việt Nam thì đúng rồi, còn quốc tế thì cũng không hẳn là vậy bác ạ, 86 không hiệu quả về doanh thu nên Toyota không còn mặn mà. Nhất là khi Toyota đã có Supra mới
 
Hạng B1
21/7/18
74
32
18
Otosaigon ở việt nam không biết chứ. Con supa này là liên kết giữa toyota và bmw. Toyota chỉ thiết kế hình dáng. Còn phát triển do bmw và động cơ bmw. Bên bmw là con z4. Còn con toyota 86. Là liên kết với subazu. Và đc sản suất dây truyền của subaru. Nói là toyo nhưng thực chất là của bmw với subaru
 
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Thiết kế của Toy vẫn chỉ mạnh về xe gia đình như SUV, pickup hay MPV những mẫu xe này thiết kế hầu như đẹp và k lỗi thời, mảng thể thao ngoài con Supra đó giờ nổi tiếng với động cơ dễ độ thì giờ lại xài động cơ của BMW nên thành ra khó mà lấy lại tiếng vang như năm xưa, dù gì thì kiểu dáng mới của Supra cũng ấn tượng lắm rồi.