Tập Lái
29/8/07
4
0
0
volam.com.vn
"Ôtô cá nhân đăng ký mới sẽ thu 15 triệu đồng, xe đang lưu hành 10 triệu đồng một năm. Xe máy tùy theo phân khối thu từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng một năm", đó là một trong những đề xuất của Sở giao thông công chính TP HCM khi bàn về các phương án phòng chống ùn tắc giao thông, sáng 22/11.
>TP HCM 'mất' 14.000 tỷ đồng vì kẹt xe/ Gần 6.500 ôtô, xe máy chen trong 1 km đường ở HN

"Các đô thị lớn phải có biện pháp cấp thiết hạn chế lưu thông phương tiện cá nhân", ông Thân Văn Thanh, Cục phó đường bộ VN, lên tiếng trong cuộc họp bàn về giải pháp chống ùn tắc giao thông.

Các giải pháp của Cục Đường bộ VN được đề xuất là tăng lệ phí đăng ký phương tiện tại Hà Nội và TP HCM tới 30-50% giá trị của phương tiện. Thu phí lưu hành phương tiện vào giờ cao điểm trong nội đô theo ngày hoặc tháng, ví dụ: 20.000 đồng một ngày hoặc 500.000 đồng một tháng đối với ô tô và 10.000 đồng một ngày và 200.000 đồng một tháng đối với xe máy.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC927/

Em phân vân không biết nên mua xe hay không ? đủ loại phí,mà giá xe thỉ....trên mây ?:D
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.084
113
Q3
RE: Người dân sẽ phải đóng phí lưu hành phương tiện

Bà con la quá link tèo rùi bác ơi[8D]
 
Hạng C
15/1/07
945
260
63
TPHCM
www.giaymarco.vn
RE: Người dân sẽ phải đóng phí lưu hành phương tiện

Ặc, vụ gì kỳ thế?Đã đóng tiền lúc mua rồi mà còn phải đóng hàng năm nữa chứ??? Nên xây thêm đường, mở mang cơ sở hạ tầng rồi lập trạm thu phí xem ra có hiệu quả hơn!
 
Hạng D
23/9/06
2.949
491
83
40
RE: Người dân sẽ phải đóng phí lưu hành phương tiện

Tất cả những người đang sử dụng xe đều đã thực hiện nghĩa vụ của một người công dân là đóng thuế :D, mà đã đóng thuế rùi k việc gì pải đóng thuế nữa ! nào là phí trước bạ ,phí sang tên , thuế nhập khẩu ,...phí cầu đường và bây giờ là thuế lưu hành !:mad::mad::mad: e thấy vô lý quá [8|]
 
Hạng C
1/4/06
863
95
43
RE: Người dân sẽ phải đóng phí lưu hành phương tiện

Dân mình thường khổ như thế đấy các bác à , mà em nghĩ luật ra mà không hợp lòng dân thì cũng đi vào quên lãng thui à . Gíông như vụ cấm xe dưới 7 chỗ qua cầu Đồng Nai đó , đến giờ em vẫn thấy xe chạy qua ầm ầm mà có sao đâu - cũng chả thấy có cái thông báo cải chính nào là không bị cấm nữa á . Các bác cứ chờ coi hồi kết thế nào há :D
 
Hạng D
29/3/07
1.805
611
113
vnexpress.net
RE: Người dân sẽ phải đóng phí lưu hành phương tiện

Rõ đúng là dở hơi . Đóng vậy có khác nào ăn cướp của dân . 1 anh công nhân lương tháng khỏang 1.5 tr có gia đình, đóng các khỏang thuế trên thì sao chịu nổi . Vật giá thì ngày càng leo thang , đồng tiền VN ngày càng mất giá mà không lo tăng lương cải thiện đời sống người dân mà cứ nảy ra các lọa thuế này nọ . Đúng là thứ giải pháp chữa cháy . Toàn những bộ óc vĩ đại không
 
Hạng D
10/1/07
2.402
4
38
Việt Nam
RE: Người dân sẽ phải đóng phí lưu hành phương tiện

cái quan trọng là sử dụng nguồn thu như thế nào để có hiệu quả và giải quyết được vấn đề kẹt xe, giao thông thuận lợi,..... thì ....chưa nghe nói đến mà cái này mới là quan trọng . Giống như thất thoát nước sinh hoạt, điện ,... thu thêm phụ phí nhưng giải quyết , hạn chế việc thất thoát thế nào ? thì chưa được nghe .
Người ta thì nghiên cứu kỷ lắm còn mình không biết nghiên cứu tới đâu ? giả sử người nào đó chất vấn bây giờ anh có 1.000 T, 2......thì giải quyết được chuyện gì đâu ? có kế hoạch chưa ? vì vấn đề kẹt xe liên quan đến rất nhiều yếu tố trong đó : quy hoạch đô thị, phân bố dân cư, an ninh chính trị, phân bố vùng miền, phát triển kinh tế,......đâu đơn giản là anh thu phí thì hết kẹt đâu ? cái này người ta hay ví von ( mặc dù khập khiểng và chưa nói lên vấn đề ) là " chặt chân cho vừa đôi giày " !.
em hóng hớt nói bậy bạ có gì các bác bỏ qua !
 
Hạng D
29/3/07
1.805
611
113
vnexpress.net
RE: Người dân sẽ phải đóng phí lưu hành phương tiện

Trích đoạn: khoa

Tất cả những người đang sử dụng xe đều đã thực hiện nghĩa vụ của một người công dân là đóng thuế :D, mà đã đóng thuế rùi k việc gì pải đóng thuế nữa ! nào là phí trước bạ ,phí sang tên , thuế nhập khẩu ,...phí cầu đường và bây giờ là thuế lưu hành !:mad::mad::mad: e thấy vô lý quá [8|]

Nữa dám trở về thời Pháp luôn đó là có thuế thân , tức là muốn sống ở SG thì 1 năm phải đóng bao nhiêu thuế thân :D
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
51
RE: Người dân sẽ phải đóng phí lưu hành phương tiện

Đọc hết ý kiến, đề xuất, giải pháp... chẳng thấy cái nào khả thi cả, mặc dù đó là của các vị đầu ngành. Nếu con số 14.000 tỉ đồng TP HCM mất mỗi năm vì kẹt xe là thật thì em mạnh dạng đưa đề xuất là:
- Chuyển toàn bộ các Trường Cấp 3, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong Nội thành ra các Quận huyện Ngoại thành như: Nhà bè, Bình chánh, Hóc môn, Thủ Đức, Quận 9. Đấu thầu khu đất cũ của các trường để lấy kinh phí di dời...
- Tại các giao lộ thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc lưu thông thì mạnh dạng xây cầu vượt trên cao 2, 3 tầng cũng phải làm...
- Dùng 9.000tỉ để phụ thêm kinh phí chính phủ đền bù giải tỏa làm cầu vượt tại những điểm đen, 5.000 tỉ đồng tài trợ cho phương tiện đi lại của học sinh, sinh viên...

Bực quá viết ra, nếu có gì đụng chạm mong các pác bỏ qua.
 
Last edited by a moderator:
PM6 confirmed
Hạng D
9/10/07
1.016
18
38
Ho Chi Minh
RE: Người dân sẽ phải đóng phí lưu hành phương tiện

Thôi rồi các bác ơi , kiểu này em khỏi lái ôtô ,mà xe máy cũng ko xong...
:mad::mad::mad::mad::mad::mad:

Em có kiến nghị thế này : Mua xe ôtô,bỏ luôn thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế linh tinh, chỉ thu phí đi đường mà thôi.Ai đi nhiều thì đóng nhiều , đi ít thì đóng ít ...
Lấy tiền đó mà xây cơ sở hạ tầng , việc này khuyến khích tiêu thụ ôtô , bỏ hẳn luôn xe máy... Lúc này, nền CN ôtô ắt sẽ có động lực để phát triển thôi ..., mà phát triển thì hạ tầng sẽ chạy đua phát triển để đáp ứng nhu cầu đi lại... Bắt chước bọn nước ngòai thôi bác ah...

Nhìn thì rất dễ , nhưng quan trọng có chịu làm hay ko thôi... Vài dòng tâm huyết ...
 
Last edited by a moderator: