Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.389
17.973
113
Lâm Đồng
Người Mỹ không còn đủ tiền mua xe mới nữa
Theo nghiên cứu mới nhất của Bankrate về khả năng mua xe của người tiêu dùng thì những công dân trung bình sống ở các thành phố lớn tại Mỹ khó có đủ tiền mua xe mới.
[pagebreak][/pagebreak]
Nghiên cứu Car Affordability Study nói trên đánh giá dựa trên các số liệu khác nhau bao gồm giá xe mới, chi phí bảo hiểm hàng tháng, chính sách thuế phí từng địa phương và thu nhập hộ gia đình. Phạm vi khảo sát của Bankrate nằm trong 25 thành phố lớn tại Mỹ. Số liệu cũng được tính toán dựa trên số đông các hộ có mức thu nhập trung bình.

Nghiên cứu trên sử dụng công thức khá nổi tiếng khi mua xe của người Mỹ là “20/4/10”. Công thức này có thể hiểu là khách hàng phải bỏ ra ít nhất 20% giá trị chiếc xe, “ôm” khoản nợ ngân hàng “nhẹ nhàng” khoảng 4 năm, và tốn khoảng trên 10% thu nhập hàng năm để trả các khoảng phí ngân hàng, sở thích và bảo hiểm.
Người Mỹ không còn đủ tiền mua xe mới nữa

Kết quả của nghiên cứu đã gây khá nhiều bất ngờ. Phần đông cư dân (trung bình) tại các thành phố Washington D.C., San Francisco, và Boston là có nhiều điều kiện mua xe mới nhất. Trong khi đó, phần đông cư dân (trung bình) tại các thành phố Miami, Detroit, và Tampa-St. Petersburg thì có ít điều kiện sở hữu một chiếc xe mới nhất.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, dù giá xe cũ giảm khá sát nhưng cư dân thuộc 8 trong số 25 thành phố vẫn gặp khó khăn khi mua những xe này. Giá của những xe đã qua sử dụng này chỉ khoảng 19.200 USD.
Người Mỹ không còn đủ tiền mua xe mới nữa

10 thành phố với cư dân có nhiều khả năng sở hữu xe mới nhất
Người Mỹ không còn đủ tiền mua xe mới nữa

Người Mỹ không còn đủ tiền mua xe mới nữa Người Mỹ không còn đủ tiền mua xe mới nữa Người Mỹ không còn đủ tiền mua xe mới nữa Người Mỹ không còn đủ tiền mua xe mới nữa
Các bác nghĩ sao về kết quả nghiên cứu khảo sát này ạ?

Theo Carscoops​
 
  • Like
Reactions: nguyenhaqb
Hạng B2
Theo nghiên cứu mới nhất của Bankrate về khả năng mua xe của người tiêu dùng thì những công dân trung bình sống ở các thành phố lớn tại Mỹ khó có đủ tiền mua xe mới.
[pagebreak][/pagebreak]
Nghiên cứu Car Affordability Study nói trên đánh giá dựa trên các số liệu khác nhau bao gồm giá xe mới, chi phí bảo hiểm hàng tháng, chính sách thuế phí từng địa phương và thu nhập hộ gia đình. Phạm vi khảo sát của Bankrate nằm trong 25 thành phố lớn tại Mỹ. Số liệu cũng được tính toán dựa trên số đông các hộ có mức thu nhập trung bình.

Nghiên cứu trên sử dụng công thức khá nổi tiếng khi mua xe của người Mỹ là “20/4/10”. Công thức này có thể hiểu là khách hàng phải bỏ ra ít nhất 20% giá trị chiếc xe, “ôm” khoản nợ ngân hàng “nhẹ nhàng” khoảng 4 năm, và tốn khoảng trên 10% thu nhập hàng năm để trả các khoảng phí ngân hàng, sở thích và bảo hiểm.
View attachment 736270
Kết quả của nghiên cứu đã gây khá nhiều bất ngờ. Phần đông cư dân (trung bình) tại các thành phố Washington D.C., San Francisco, và Boston là có nhiều điều kiện mua xe mới nhất. Trong khi đó, phần đông cư dân (trung bình) tại các thành phố Miami, Detroit, và Tampa-St. Petersburg thì có ít điều kiện sở hữu một chiếc xe mới nhất.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, dù giá xe cũ giảm khá sát nhưng cư dân thuộc 8 trong số 25 thành phố vẫn gặp khó khăn khi mua những xe này. Giá của những xe đã qua sử dụng này chỉ khoảng 19.200 USD.

10 thành phố với cư dân có nhiều khả năng sở hữu xe mới nhấtView attachment 736272



Các bác nghĩ sao về kết quả nghiên cứu khảo sát này ạ?
Theo Carscoops​
Đọc cái tiêu đề là đã thấy NHẢM NHÍ rồi !!
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Bản gốc nó đâu ah ? Chứ báo Mỹ mà dám viết thế nầy thì hơi bị ngầu đấy ah. 1 thông tin tào lao làm bonds nó down 1 cái , thì xác định ...
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Hài vậy?
- Mỹ thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 57k Trump, giá xe bình quân 20k Trump 1 chiếc => Mua không nổi
- Việt Nam thu nhập bình quân 2016 là 2,2k Trump, giá xe gấp 2,5 lần Mỹ, bình quân 50k Trump 1 chiếc => Mua ào ào
:eek: :eek: :eek: :eek:
 
Chỉnh sửa cuối: