Hạng C
1/9/08
639
2.022
93
Không hiểu sao mà tác giả trong bài báo này cho rằng từ “sến” bắt nguồn từ “sen” trong “con sen” - từ chỉ cô giúp việc ở miền Bắc....Nhạc sến là nhạc dành cho con sen, tức tầng lớp người bình dân trong xã hội.
http://phapluattp.vn/2012...sen-bung-no-mua-he.htm
 
Hạng D
24/4/10
3.904
52
48
Nếu đang nhắm đến loại nhạc vàng thì tụi nhà báo tầm bậy, vì nhạc này xuất phát trong Nam, không thể do con sen ngoài Bắc nghe được. Sến là do cách phân loại sau 1975 đối với các bài nhạc uỷ mị thôi, để phân biệt với các bản hùng tráng còn gọi là nhạc đỏ. Túm lại trữ tình xưa em chỉ thấy gọi là nhạc vàng là ổn, sến hay không sến là tuỳ quan điểm.
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Sến hay không thì kệ nhưng nghe vẫn còn hay hơn nhiều so với nhạc teen hen bác Huynhatminh!
080402cool_prv.gif
 
Tập Lái
12/9/11
0
1
1
huynhnhatminh nói:
Nếu đang nhắm đến loại nhạc vàng thì tụi nhà báo tầm bậy, vì nhạc này xuất phát trong Nam, không thể do con sen ngoài Bắc nghe được. Sến là do cách phân loại sau 1975 đối với các bài nhạc uỷ mị thôi, để phân biệt với các bản hùng tráng còn gọi là nhạc đỏ. Túm lại trữ tình xưa em chỉ thấy gọi là nhạc vàng là ổn, sến hay không sến là tuỳ quan điểm.
Ai nói với bác nhạc sến xuất phát từ trong Nam. Xứ Nam kì khoảng năm 1930 làm gì có một nốt nhạc Tây phương nào chớ, đặc sản của miền Nam lúc này là tài tử, dân ca ngũ cung. Giai điệu Tây phương, nhạc lí Tây phương, làn điệu Tây phương gồm bolero, tango, valse... sau này theo các nhạc sĩ Bắc kì mà vào Nam.
Ở mảnh đất mới bolero đã lên ngôi, ăn sâu vào tâm thức của người miền Nam. Miền Nam ở đây, theo em là từ vĩ tuyến 17 trở vào...
Trước khi gọi người khác là nhà báo dốt hay phóng tinh viên thì kiến thức của các bác phải tốt hơn họ đã. Cũng như nhiều ngành nghề khác, có người giỏi, người dở và kẻ xấu...