Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
28/7/10
680
5
18
11
TT-Tuổi Trẻ
Sáng nay tình hình tỷ giá vnd so với usd tăng 36 đồng, so với tuần trước tăng 156 đồng. Lý do, một số các khoản vay ngoại tệ đến hạn trả nợ nên gom usd về và một số ngân hàng cũng thực hiện việc gom usd về sau khi lãi suất vnd kỳ hạn dưới 1 tháng giảm mạnh dẫn đến chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền giảm mạnh.

Vậy theo các bác,
1/ tình hình này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào?
2/ Nên chuyển sang vnd gửi kỳ hạn hay tiếp tục giữ usd?

Mời các bác bóng bàn ạ.
 
Hạng C
28/7/10
680
5
18
11
Theo saigontime thì,

Theo đại diện một ngân hàng mạnh về hoạt động xuất nhập khẩu thì hiện tại đang có nhu cầu mua ngoại tệ ở các ngân hàng lớn để phục vụ hoạt động nhập khẩu xăng dầu. Một số doanh nghiệp cũng có nhu cầu ngoại tệ để trả các khoản nợ đến hạn. Đồng thời, một số ngân hàng cần mua đô la Mỹ để cân bằng trạng thái, không để âm quá 20% như quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy: Tỷ giá usd hiện nay còn bị biến động bởi giá xăng dầu trong nước đang thấp hơn giá thế giới.

Tình hình này còn kéo dài bao lâu? Dù TĐ Bình tuyên bố là tỷ giá sẽ không biến động quá 3% hồi đầu năm.
 
Hạng C
28/7/10
680
5
18
11
lovesaigon nói:
Hic, em đang ôm hơn 35.000$, hi vọng lên 21 rồi đẩy luôn.
Chuyển qua tiền đồng hả bác? Gửi đồng lợi hơn hay sao?
 
Hạng B2
4/8/07
188
510
93
cứ ôm đi bác...từ huề đến lời... USD không có giảm đâu mà sợ!
 
Hạng C
28/7/10
680
5
18
11
Dạ nếu bây giờ mà chuyển sang vnd và gửi kỳ hạn thì bét nhất lãi suất cũng 11%++, vậy thì 6 tháng cũng sẽ lĩng được 1/2 số đó. Nếu giữ USD thì lãi suất không bằng số lẻ. Vậy thì nếu tỷ giá lên thì có bù lại được chênh lệch lãi suất không? giá lên càng cao thì càng bị lõm đấy chứ ạ. Với con số ít vài chục ngàn thì không phải lăn tăn nhiều, nếu mà con số lên đến hàng trăm thì ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.