Hạng B2
16/5/19
344
536
93
34
Bị CSGT kiểm tra, tài xế xe trá hình khai chở người nhà, nhưng sau đó lại đưa ra bản hợp đồng vận chuyển hành khách hòng qua mặt CSGT.


Nhận vơ hành khách là người nhà, tài xế xe hợp đồng trá hình vẫn lộ tẩy

Xe trá hình Huế - Đà Nẵng bị lực lượng CSGT Đà Nẵng phát hiện, xử lý sáng nay (18/5)

Sáng nay (18/5), Tổ TTKS thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) lập chốt kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ trên các tuyến đường quản lý theo kế hoạch.

Lúc 7h30 cùng ngày, tại đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Tổ TTKS dừng kiểm tra ô tô BKS 75A-129.63 do Đỗ Viết H. (SN 1984, trú Thuỷ Tân, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) điều khiển chở 6 người.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai những người trên xe là người nhà. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT làm việc với hành khách trên xe, những người này cho biết, họ đặt xe đi từ Huế vào Đà Nẵng với giá 120 nghìn đồng/ người/ chặng. Tài xế H. sau đó trưng ra một bản hợp đồng khống hòng qua mặt lực lượng CSGT nhưng thất bại.

Tổ công tác đã cho tài xế và hành khách viết trình bày, lập biên bản với lỗi vi phạm hành chính đối với tài xế về lỗi "không có hợp đồng vận chuyển theo quy định".
Thời gian qua, Báo Giao thông có nhiều tin bài phản ánh tình trạng xe trá hình trên tuyến Huế - Đà Nẵng và ngược lại. Cơ quan chức năng các địa phương nhiều lần vào cuộc xử lý nhưng không xuể. Cánh tài xế xe trá hình ngày càng hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Đơn cử, trước đây xe trá hình sau khi qua khỏi hầm Hải Vân sẽ theo đường dẫn phía Nam hầm này ra đường Tạ Quang Bửu về trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi phát hiện có lực lượng CSGT chốt trực trên tuyến Tạ Quang Bửu thì lập tức chuyển hướng, đi từ đường dẫn ra đường tránh Nam hầm Hải Vân để vào đường Nguyễn Tất Thành nối dài về trung tâm thành phố, hòng tránh chốt CSGT.

Theo báo giao thông
 
  • Like
Reactions: duchuy19762003
Hạng B2
4/11/15
219
235
43
57
quận bình tân tphcm
Bị CSGT kiểm tra, tài xế xe trá hình khai chở người nhà, nhưng sau đó lại đưa ra bản hợp đồng vận chuyển hành khách hòng qua mặt CSGT.


View attachment 2216399
Xe trá hình Huế - Đà Nẵng bị lực lượng CSGT Đà Nẵng phát hiện, xử lý sáng nay (18/5)

Sáng nay (18/5), Tổ TTKS thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) lập chốt kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ trên các tuyến đường quản lý theo kế hoạch.

Lúc 7h30 cùng ngày, tại đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Tổ TTKS dừng kiểm tra ô tô BKS 75A-129.63 do Đỗ Viết H. (SN 1984, trú Thuỷ Tân, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) điều khiển chở 6 người.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai những người trên xe là người nhà. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT làm việc với hành khách trên xe, những người này cho biết, họ đặt xe đi từ Huế vào Đà Nẵng với giá 120 nghìn đồng/ người/ chặng. Tài xế H. sau đó trưng ra một bản hợp đồng khống hòng qua mặt lực lượng CSGT nhưng thất bại.

Tổ công tác đã cho tài xế và hành khách viết trình bày, lập biên bản với lỗi vi phạm hành chính đối với tài xế về lỗi "không có hợp đồng vận chuyển theo quy định".
Thời gian qua, Báo Giao thông có nhiều tin bài phản ánh tình trạng xe trá hình trên tuyến Huế - Đà Nẵng và ngược lại. Cơ quan chức năng các địa phương nhiều lần vào cuộc xử lý nhưng không xuể. Cánh tài xế xe trá hình ngày càng hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Đơn cử, trước đây xe trá hình sau khi qua khỏi hầm Hải Vân sẽ theo đường dẫn phía Nam hầm này ra đường Tạ Quang Bửu về trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi phát hiện có lực lượng CSGT chốt trực trên tuyến Tạ Quang Bửu thì lập tức chuyển hướng, đi từ đường dẫn ra đường tránh Nam hầm Hải Vân để vào đường Nguyễn Tất Thành nối dài về trung tâm thành phố, hòng tránh chốt CSGT.

Theo báo giao thông
Không lẽ cuốc xe đc 2 tô phở cũng phải viết vat, trá hình là sao khi xe có đăng ký htx vận chuyển?