Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Không chỉ Nhật Bản, đèn pha tự động sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn bắt buộc nếu các hãng xe muốn bán được xe ở các nước khác trên thế giới trong tương lai.

Nhật Bản cấm bán xe không trang bị đèn pha tự động vào năm 2021


Những mẫu xe hiện đại ngày nay sẽ được trang bị các một số lượng nhỏ các trang bị và tính năng an toàn bắt buộc khi chúng muốn đặt chân tới 1 số thị trường. Đó có thể là yêu cầu nghiêm ngặt về túi khí, LED ban ngày,...

Tuy nhiên, Nhật Bản (có thể) là quốc gia đầu tiên bắt buộc những mẫu xe bán ra tại đất nước này phải được trang bị đèn pha tự động.

Nhật Bản cấm bán xe không trang bị đèn pha tự động vào năm 2021


Theo tờ DrivingVisionNews, quy định này này sẽ được chính phủ Nhật Bản áp dụng lên những mẫu xe hơi từ ngày 1/4/2020. Ngoài ra, quy định này còn bắt buộc tài xế tại đất nước mặt trời mọc luôn kích hoạt chúng 24/7 và không được phép tắt đi.

Đối với những mẫu xe đang mở bán trên thị trường nước này, thương hiệu chủ quản có thể tiếp tục bán đến hết tháng 10/2021. Trong 18 tháng chuyển giao quy định mới này, các hãng xe có trách nhiệm chuẩn bị sẵn xe mới đạt chuẩn đề ra. Sau xe du lịch, Nhật sẽ đưa vào áp dụng luật này cho xe thương mại từ tháng 10/2023.

Nhật Bản cấm bán xe không trang bị đèn pha tự động vào năm 2021


Yêu cầu mới của chính phủ Nhật Bản bị chi phối bởi quy định số 48 của Liên Hợp Quốc. Quy định này nói rất rõ rằng đèn pha ô tô mới phải có khả năng tự kích hoạt trong vòng 2 giây kể từ khi nguồn sáng bên ngoài giảm xuống dưới 1.000 lux (tương đương khoảng 15 phút trước khi mặt trời lặn) và tự tắt khi luồng sáng vượt quá 7.000 lux-mức được cho là điều kiện ánh sáng đủ an toàn để di chuyển.

Nhật Bản cấm bán xe không trang bị đèn pha tự động vào năm 2021


Quy định này được đưa ra đến từ một phần nguyên nhân văn hóa giao thông tại đất nước này. Như đã biết, văn hóa tham gia giao thông tại Nhật Bản luôn được đánh giá cao bởi ý thức và cách hành xử khi lưu thông. Tuy vậy, đôi khi ý thức quá..cũng không hẳn là tốt.

Cụ thể, một thực tế rất phổ biến tại Nhật Bản đó là tài xế khi dừng đèn đỏ sẽ lịch sự tắt đèn pha đi để không ảnh hưởng lái xe khác và quên bật lại khi đèn xanh. Một nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho người đi bộ và người đi xe đạp.

Tháng 8/2014, theo thống kê của Liên Đoàn Ô tô Nhật Bản, 30 phần trăm tổng số xe ô tô tại Nhật Bản đều được trang bị đèn pha tự động. Nhưng với quy định mới này, cánh tài xế sẽ chỉ được điều chỉnh chúng vào ban ngày.

 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng D
3/2/17
3.546
4.544
113
Cái này là bắt buộc phải có đèn tự động thì chính xác hơn
Còn 1 cái là pha cos tự động cao cấp hơn thường chỉ thấy trên mấy xe sang như mec bim audi
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
29/5/07
492
439
68
Cái này là bắt buộc phải có đèn tự động thì chính xác hơn
Còn 1 cái là pha cos tự động cao cấp hơn thường chỉ thấy trên mấy xe sang như mec bim audi
Nào cũng có mà do thị trường VN k có ba ơi, Toyota bên Mỹ từ 2018-2019 đều có gói Safety Sense đều có tự động pha (auto high beam) rồi.
 
Hạng B2
29/5/07
492
439
68
  • Like
Reactions: lasa.dev
Hạng D
3/2/17
3.546
4.544
113
Đúng rồi, dùng camera để xác dịnh tắt hoặc mở pha.
Ko phải nhé
Cái này chỉ là yêu cầu bắt buộc phải có đèn auto thôi (bật khi tối, và tắt khi sáng)
Chứ auto pha cos thì chưa thể là yêu cầu bắt buộc được
 

Attachments

  • Like
Reactions: Osin
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.605
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Xe Châu Âu đã có Auto đèn từ lâu và xe Nhật nên trang bị. Các xe của Nhật ở VN khi vào hầm cũng hay quên dẫn đến bị phạt khi vào hầm và quên mở khi đi ban đêm.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
31/5/14
3.458
4.284
113
Pha tự động là sao? tự chuyển cốt khi có xe ở phía trước?

Em đi thử C300 AMG, thấy mở auto khi không có đèn đường có tụ động on, có đèn đường sẽ off. Xe đi ngược chiều thì dàn đèn Multi Beam nó xử lý, xe đối diện không bị chói. Thấy công nghệ đèn càng ngày càng phê​
 
  • Like
Reactions: tktung and lasa.dev