Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
29/5/12
1.201
27
48
11
Ebank Tin tức
Thứ hai, 1/10/2012, 11:36 GMT+7
'Nhiều ngân hàng có thể đang thiếu thanh khoản'</h1> Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, việc lãi suất huy động có dấu hiệu vượt trần như vừa qua là chỉ báo cho thấy các ngân hàng có thể đang gặp khó khăn về thanh khoản.
> Vốn ngân hàng 'đọng' ở công ty sân sau
> Đôla ngân hàng chạm 20.900 đồng</h2> Trong báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm, thị trường tiền tệ ngân hàng được Ủy ban này đánh giá là "xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo cần được quan tâm sát sao".
nganhang17-hh.jpg
Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho rằng, thị trường vàng có thể gây biến động đến tỷ giá. Ảnh: Hoàng Hà. Theo báo cáo này, lãi suất huy động có dấu hiệu tăng vượt trần trong tháng 9 là chỉ báo cho thấy một số ngân hàng có thể gặp khó khăn về thanh khoản. Khối lượng giao dịch trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng gần đây đang có dấu hiệu chậm lại, cụ thể, trong tháng 9 giảm tới 60%. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đánh giá, điều này sẽ buộc Ngân hàng Nhà nước phải có chính sách linh hoạt hơn trong việc hỗ trợ thanh khoản cho những ngân hàng gặp khó khăn, dù chỉ là tạm thời.
Ngoài ra, báo cáo này cũng cho thấy, việc giá vàng biến động mạnh, một mặt do tác động của giá vàng thế giới tăng, mặt khác do hiệu ứng chính sách về vàng của Ngân hàng Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động huy động và cho vay vàng của các ngân hàng vào ngày 25/11. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin về chính sách cụ thể sẽ xử lý với những vấn đề sau ngày 25/11 như thế nào.
Ủy ban nhìn nhận, nếu không được khắc phục sớm, thị trường vàng biến động tất yếu sẽ tác động đến thị trường ngoại hối và gây biến động đến tỷ giá. Trên cơ sở đó, Ủy ban kiến nghị cần thúc đẩy thị trường liên ngân hàng để Ngân hàng Trung ương đóng vai trò là "người cho vay cuối cùng", chỉ can thiệp khi thị trường không thể điều tiết được.
Ngoài các vấn đề về tiền tệ - ngân hàng, báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong 3 tháng cuối năm.
Lạm phát tháng 9 đã tăng vọt lên 2,2% so với tháng 8. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong 16 tháng qua. Hơn nữa, việc CPI tăng vào tháng 9 ở mức cao như vậy được các chuyên gia nhìn nhận là "ngoài quy luật của những năm gần đây".
Theo tính toán của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu loại trừ yếu tố thời vụ, CPI tháng 9 thăng 1,05% và CPI lõi sau khi điều chỉnh yếu tố thời vụ là 0,7%. Như vậy, CPI tháng 9 tăng cao theo đánh giá của Ủy ban này, không phải do tác động cảu chính sách vĩ mô song mức biến động mạnh này có thể gây tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng và giới kinh doanh.
Do đó, Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia kiến nghị cần tính toán và có những bước đi thận trọng trong việc điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ. Trước mắt, tạm thời chưa điều chỉnh thêm giá trong tháng 10 để củng cố tâm lý thị trường.
Thanh Thanh Lan
 
Tập Lái
7/7/12
11
0
0
32
"Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, việc lãi suất huy động có dấu hiệu như vừa qua là chỉ báo cho thấy các ngân hàng có thể đang gặp khó khăn về thanh khoản"

Hài thiệt, dòng tiền vnđ hiện giờ nằm trong tay người dân được nhiêu mà thiếu thanh khoản? việc bất ngờ tăng lãi xuất huy động vnđ vừa rồi là điều chắc chắn phải làm để ngăn dòng tiền đổ vào vàng và usd.
 
Tập Lái
30/9/12
14
0
0
vankhanhktpn nói:
Thực tế nó đã chết cả năm nay rồi nhưng xxx cố bơm oxy cho nó ở tình trạng hấp hối. Oxy lấy từ đâu thì biết rồi

Tim đập mà não đã chít thì....bơm oxy có được gì không bác khanh
 
Hạng F
22/5/05
17.658
6.052
113
59
Thành phố Run Quất
xeomsg nói:
vankhanhktpn nói:
Thực tế nó đã chết cả năm nay rồi nhưng xxx cố bơm oxy cho nó ở tình trạng hấp hối. Oxy lấy từ đâu thì biết rồi

Tim đập mà não đã chít thì....bơm oxy có được gì không bác khanh
Ko biết có đc gì ko ,nhưng vốn huy động thì đang trốn hết vào cái lổ bự đó cho nên lãi suất khó hạ và vốn ko đến với sản xuất nhưng lạm phát vẫn cứ tăng vù.
 
Hạng B2
12/10/10
138
0
0
Tiền VND đang nằm đâu? USD còn xuất ngoại được, chứ VND chẳng lẽ đem chôn chờ lên giá :)
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
:(1 đồng vốn huy động được 10 đồng, cho vay vào lĩnh vực BĐS, 2 năm nay BĐS không bán được làm nhiều NH mất vốn, huy động vào để có cái mà trả khi người dân rút tiền. Tình hình đang rất là tình hình
18.gif
, sáp nhập & phá sản NH chắc đã đến lúc rồi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.