Tư vấn từ người từng cho con đeo máy trợ thính 2 năm đó là...
1. Bác ghé bệnh viện tai mũi họng đo thính lực nếu bác chỉ đặt niềm tin vào đó hoặc ghé Med El (Tòa nhà Địa ốc 10) góc Ngô Gia Tự - Vĩnh Viễn ngay gần nhà bác. Những nơi này có nhiều liệu pháp đo để xác định chính xác mức độ nghe kém của thính lực.
2. Máy trợ thính thì theo em bác có thể mua ngay ở Med El, giá cả thì vô chừng vì tiền nào của đó. Phương pháp lựa chọn là đeo vào nghe trong phòng kín (nói chuyện qua lại với âm lượng vừa đủ như bình thường), xuống dưới đườn đứng ngay cột đèn nói chuyện cũng với cường độ bình thường để kiểm tra khả năng lọc âm của máy trợ thính. Hãy nói với kỹ thuật viên tất cả những thứ làm cho mẹ bác chưa hài lòng (độ ồn âm thanh, độ nhiễu âm thanh... tần số âm thanh gây chói tai hay trầm quá...), kỹ thuật viên sẽ chỉnh trên phần mềm kết nối để hiệu chỉnh lại máy trợ thính. Không nên vội vàng mua ngay, hãy thử qua các loại khác nhau để cảm nhận, hãy quên vấn đề giá cả khi thử máy để tập trung vào các tính năng của máy trợ thính (khả năng lọc và tách âm, khả năng xử lý tần số, mức độ thoải mái khi mang...). Sau khi thử vài lần (có thể quay lại 2 -3 lần chỉ để thử 1 cặp máy)... sau khi cảm nhận rõ ràng mức độ hài lòng của từng loại, lúc đó mới là lúc quyết định nên mua cái nào.
3. Nên đeo 2 bên nếu nghe kém cả 2. Lý do thì cũng na ná như đeo hai bên = nhìn 2 mắt, đeo 1 bên = nhìn 1 mắt.